Kon Tum: Cần làm rõ việc bồi thường đất có vị trí "đắc địa" cho một cá nhân?
(THPL)- Sau khi UBND TP.Kon Tum thu hồi 553,9m2 đất nông nghiệp của cá nhân bà Dương Thị Minh Tân. Thật lạ, mặc dù bà Tân không trực tiếp canh tác nông nghiệp và không đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa phương nhưng người này vẫn được bồi thường một lô đất trên đất và có vị trí vô cùng “đắc địa” khi tiếp giáp với 2 mặt đường.
Cần làm rõ những bức xúc của người dân?
Theo tìm hiểu của phóng viên Thương hiệu và Pháp luật, ngày 10/3/2020, UBND TP.Kon Tum ký quyết định số 496 về việc thu hồi đất của một số hộ dân tại phường Duy Tân (TP.Kon Tum) để thực hiện công trình đường vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Kon Tum.
Trong số các hộ có đất bị thu hồi, cá nhân bà Dương Thị Minh Tân (hộ khẩu tại số 83 đường Dương Đình Nghệ, Phường 8, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh) cũng bị thu hồi với diện tích 553,9m2 đất nông nghiệp tại thửa đất số 94, tờ bản đồ số 4 thuộc hẻm Phan Đình Phùng, phường Duy Tân TP. Kon Tum. Nếu áp theo giá đất tại Quyết định số 30, ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Kon Tum thì bà Dương Thị Minh Tân sẽ được bồi thường hơn 13 triệu đồng.
Thật lạ, trong các hộ bị thu hồi đất thì tất cả chỉ được bồi thường bằng tiền. Duy nhất, cá nhân bà Dương Thị Minh Tân lại được UBND TP.Kon Tum bồi thường một lô đất trên đất với diện tích 499m2 và được cấp GCNQSD đất tại thửa đất số 158, tờ bản đồ số 4. Đặc biệt, lô đất này tiếp giáp với 2 mặt đường là đường Phan Văn Bảy và hẻm đường Phan Đình Phùng. Điều đáng nói, vị trí đất bồi thường cho bà Dương Thị Minh Tân trước đây do một hộ gia đình hiến đất để làm mương thủy lợi (đất của ông Đinh Quang Sang- PV).

Theo tài liệu mà chúng tôi có được, đất thu hồi của bà Dương Thị Minh Tân được cấp GCNQSD cho cá nhân bà Tân năm 2015 với mục đích là đất nông nghiệp. Được biết, bà Dương Thị Minh Tân không canh tác và cư trú tại phường Duy Tân. Trên thực tế, bà Dương Thị Minh Tân cư trú tại số 83 đường Dương Đình Nghệ, Phường 8, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh từ trước năm 2015 cho đến nay.
Bà P.T.T (một hộ dân liền kề đất của bà Dương Thị Minh Tân), cho biết: “Tôi có sử dụng 02 mảnh đất cạnh đất của bà Dương Thị Minh Tân. Từ trước đến nay, tôi chưa thấy bà Tân canh tác trên mảnh đất của bà ấy. Thực tế, đây là đất bỏ hoang”.
Tham chiếu với Luật đất đai năm 2013 quy định, khi bồi thường bằng đất nông nghiệp cho cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp, cơ quan chức năng (cụ thể là UBND phường Duy Tân và Ban bồi thường GPMB TP.Kon Tum) phải thực hiện thủ tục xác nhận bà Dương Thị Minh Tân có thuộc trường hợp trực tiếp sản xuất nông nghiệp để được bồi thường bằng đất nông nghiệp hay không?
Căn cứ Điểm c, d, Khoản 1, Điều 3 của Thông tư 33/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định: “Đối với trường hợp quy định tại Điểm c, Khoản 1 Điều 3, khi có Biên bản điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị xác nhận đến UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú”.
Cũng tại Điểm d, Khoản 1, Điều 3, quy định: “Trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không cùng nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì cơ quan chức năng có trách nhiệm quy định tại các Điểm a, b, c, Khoản 1 có văn bản gửi UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và UBND cấp xã nơi có đất đề nghị xác nhận theo quy định tại Khoản 2, Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP”.
Theo tìm hiểu của phóng viên, trên thực tế, cá nhân bà Dương Thị Minh Tân đăng ký hộ khẩu thường trú và sinh sống từ trước năm 2015 cho đến nay tại số 83 đường Dương Đình Nghệ, phường 8, quận 11 (TP.Hồ Chí Minh). Tuy nhiên, không hiểu vì sao Ban bồi thường GPMB TP.Kon Tum vẫn bồi thường đất cho cá nhân bà Dương Thị Minh Tân?
Đất bồi thường có vị trí vô cùng “đắc địa”
Có mặt tại khu đất này, theo quan sát của phóng viên Thương hiệu và Pháp luật, lô đất mà UBND TP.Kon Tum bồi thường cho bà Dương Thị Minh Tân có vị trí vô cùng “đắc địa”. Lô đất được bồi thường cho bà Dương Thị Minh Tân có tổng diện tích là 499m2. Một mặt tiếp giáp với mặt đường Phan Văn Bảy (đường Phan Văn Bảy rộng 11,5m) có chiều dài khoảng 26,7m. Một mặt tiếp giáp với hẻm Phan Đình Phùng có chiều dài khoảng hơn 23m.

Sau khi đối chiếu vị trí đất bồi thường cho cá nhân bà Dương Thị Minh Tân so với quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của TP.Kon Tum (Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh Kon Tum) thì vị trí này được quy hoạch làm đất ở đô thị. Việc này sẽ tạo lợi thế để cá nhân này chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm sang đất ở.
Theo phương án bồi thường, hỗ trợ của Ban bồi thường GPMB TP.Kon Tum thì nếu áp theo đơn giá đất tại Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Kon Tum thì cá nhân bà Dương Thị Minh Tân chỉ được bồi thường hơn 13 triệu đồng cho diện tích 553,9m2 đất nông nghiệp (25.000 đồng/m2).
Còn việc bồi thường bằng đất, với đất quy hoạch được chuyển đổi sang đất thổ cư thì cá nhân này sẽ được hưởng lợi theo đơn giá Nhà nước là gần 700 triệu đồng (khoảng 1.350.000 đồng/m2). Đặc biệt, theo khảo sát của chúng tôi, nếu sau khi khu đất được chuyển đổi thành đất ở thì giá thị trường sẽ giao động khoảng 7,5 tỷ đồng (50m ngang x 150.000.000 đồng/m).
Việc bồi thường bằng đất đã tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân bà Dương Thị Minh Tân có vị trí vô cùng “đắc địa”. Điều này đã khiến các hộ dân có đất thu hồi vô cùng bức xúc.
Để làm rõ vấn đề, phóng viên Thương hiệu và Pháp luật đã liên hệ và đặt lịch làm việc với UBND phường Duy Tân và UBND TP.Kon Tum. Tuy nhiên, đến nay phóng viên vẫn chưa nhận được phản hồi từ chính quyền địa phương.
Tòa soạn Thương hiệu và Pháp luật đề nghị Thanh tra tỉnh Kon Tum, UBND tỉnh Kon Tum vào cuộc thanh tra việc bồi thường đất cho một cá nhân có vị trí vô cùng "đắc địa".
Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!
HÀN HƯNG
Tin khác
Sự phát triển của máy tính lượng tử đang đặt ra yêu cầu cao hơn với an ninh mạng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung
Đưa công nghệ sinh học trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật mũi nhọn của đất nước
Quy hoạch danh thắng Tràng An - Tam Cốc - Bích Động, hướng tới trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế
PNJ đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng hai chữ số
Phú Thọ: Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Ngành công thương phải tiên phong để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số
(THPL) – Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh ngành công thương phải gánh vác nhiệm vụ trọng tâm, tiên phong xử lý các tồn tại và thúc đẩy...22/04/2026 16:41:41So sánh men ướt và men khô: Lời giải cho độ bền lõi bình nước nóng
(THPL) - Cùng mục tiêu bảo vệ ruột bình nước nóng khỏi ăn mòn, công nghệ tráng men ướt và men khô khác biệt rõ về quy trình, hiệu quả và...22/04/2026 14:31:00Porsche Cayenne thuần điện hoàn toàn mới sẽ có mặt tại Việt Nam
(THPL) - Cùng với phiên bản động cơ đốt trong và plug-in hybrid, mẫu xe thể thao Cayenne thuần điện hoàn toàn mới của Porsche sẽ có mặt tại...22/04/2026 15:37:00Đưa văn hóa trở thành động lực nội sinh phát triển đất nước
(THPL) – Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh khẳng định, việc ban hành Nghị quyết là bước đi thiết yếu để...22/04/2026 16:32:05
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia