14:28 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN
Đỗ Trọng Hưng - Tìm kiếm
  • Điện lực Thanh Hóa 60 năm phát triển và trưởng thành
    Điện lực Thanh Hóa 60 năm phát triển và trưởng thành
    (THPL) – Sáng 3/4, Công ty Điện lực Thanh Hóa tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Nhà máy điện Hàm Rồng và Công ty Điện lực Thanh Hóa với nhiều kết quả đã đạt được trong 60 năm qua.
  • Chú trọng đầu tư vào khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa
    Chú trọng đầu tư vào khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa
    (THPL) – Tại buổi làm việc với Ban QL khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu Công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: "Việc đầu tư hạ tầng vào Khu Kinh tế Nghi Sơn là rất quan trọng, sẽ làm thay đổi bộ mặt đô thị theo hướng hiện đại hơn, văn minh hơn, sáng - xanh - sạch đẹp hơn; qua đó góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân".
  • Hội nghị kết nối Thanh Hóa – Nhật Bản mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển
    Hội nghị kết nối Thanh Hóa – Nhật Bản mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển
    (THPL) – Ngày 6/5, tại tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra Hội nghị kết nối Thanh Hóa - Nhật Bản năm 2023 với chủ đề: “Thanh Hóa - Nhật Bản: Đẩy mạnh hợp tác, phát triển nhanh và bền vững” trong nhiều lĩnh vực.
  • Có một Thanh Hóa khác lạ nhờ Nghị quyết 58
    Có một Thanh Hóa khác lạ nhờ Nghị quyết 58
    (THPL) – Được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước dành cho Đảng bộ, quân và dân Thanh Hóa, ngày 5/8/2020, Bộ Chính trị đã ký ban hành Nghị quyết số 58 "Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Đây là lần đầu tiên Bộ Chính trị ra Nghị quyết về phát triển tỉnh Thanh Hóa. Ngay sau đó, Thanh Hóa đã bắt tay xây dựng Chương trình hành động, khẳng định sự chủ động, nghiêm túc của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thanh Hóa trong triển khai Nghị quyết 58-NQ/TW, quyết liệt đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Đến nay, sau hơn 1 năm Nghị quyết đi vào thực tiễn, Thanh Hóa đã trở thành một tỉnh khác lạ nhờ sự quan tâm đặc biệt này.
  • Thanh Hóa: Quyết định đúng đắn để không bỏ lại ai phía sau
    Thanh Hóa: Quyết định đúng đắn để không bỏ lại ai phía sau
    (THPL) – Ước mơ nhiều năm trời của nhiều thế hệ đồng bào thủy cơ sinh sống trên các con sông ở tỉnh Thanh Hóa, đó là khát khao được lên bờ để có mảnh đất “cắm dùi”. Trước ước mơ lớn lao này của 353 hộ đồng bào thủy cơ, mới đây, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã đưa ra một Quyết sách đúng đắn, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống “lá lành đùm lá rách”, tinh thần tương thân tương ái, chung tay vì người nghèo, không để một ai bị bỏ lại phía sau.
  • Thanh Hóa: Hàng nghìn người dân về dự lễ hội Lam Kinh
    Thanh Hóa: Hàng nghìn người dân về dự lễ hội Lam Kinh
    (THPL) – Vào sáng nay 17/9 (tức 22/8/2022), tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ hội Lam Kinh 2022 và kỷ niệm 10 năm được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt, hàng nghìn người dân cùng du khách thập phương đã về tham dự buổi lễ.
  • Kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII: Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu
    Kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII: Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu
    (THPL) - Tiếp tục kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa, sáng 13/7, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có phát biểu tiếp thu, giải trình các vấn đề đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm. Cũng trong sáng nay, HĐND tỉnh thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVIII.
  • Nhiều vấn đề quan trọng được xem xét tại kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa
    Nhiều vấn đề quan trọng được xem xét tại kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa
    (THPL) - Sáng 11/7, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã khai mạc kỳ họp thứ 7. Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy điều hành kỳ họp. Kỳ họp sẽ xem xét, thông qua 52 tờ trình và đưa ra nhiều quyết sách quan trọng liên quan đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới.
  • Thanh Hóa: Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban phòng chống tham nhũng
    Thanh Hóa: Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban phòng chống tham nhũng
    (THPL) - Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hóa là Trưởng ban, Ban Nội chính Tỉnh ủy là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.
  • Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nâng cao năng lực cạnh tranh cấp cơ sở trong Bộ chỉ số DDCI hàng năm
    Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nâng cao năng lực cạnh tranh cấp cơ sở trong Bộ chỉ số DDCI hàng năm
    (THPL) – Tại Hội nghị lần đầu công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện (DDCI) năm 2021 tại tỉnh Thanh Hóa, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã đề nghị các ngành, các địa phương cần tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Thanh Hóa, góp phần đưa Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tiếp tục được cải thiện trong thời gian tới.

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu