02:04 ngày 28/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN
tàn phá - Tìm kiếm
  • Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát: “Phù thủy sơn mài” với những sản phẩm độc bản
    Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát: “Phù thủy sơn mài” với những sản phẩm độc bản
    (THPL) - Về thăm làng cổ Đường Lâm, nhắc tới nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát ai nấy đều biết rất rõ và tỏ ra vô cùng thích thú. Anh là một trong số ít nghệ nhân luôn đồng hành với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Cứ trước dịp năm mới, anh bắt tay vào chế tạo những sản phẩm điêu khắc thủ công, mang hình dáng loài vật trong số 12 con giáp. Nếu như năm 2022, tác phẩm của nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát mang hình tượng chú Hổ, thì năm nay tác phẩm tượng trưng cho năm 2023 là những chú Mèo độc bản đa dạng về thể loại và màu sắc.
  • Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát và hành trình “giữ lửa” sơn mài truyền thống
    Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát và hành trình “giữ lửa” sơn mài truyền thống
    (THPL) - Có dịp được trò chuyện với nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát, chúng tôi lại một lần nữa được mở mang tầm hiểu biết và thêm phần nể phục. Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Sơn Tây - Hà Nội, người nghệ nhân trẻ tuổi này đã dành tất cả tình cảm sâu đậm của mình cho nghệ thuật truyền thống của dân tộc Việt Nam. Với anh, khát khao lớn nhất không chỉ gìn giữ sơn mài truyền thống mà còn muốn đưa hàng thủ công mỹ nghệ của người Việt tới nhiều nước trên thế giới.
  • Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát và bộ sưu tập 2.022 tượng hổ đón năm mới Nhâm Dần
    Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát và bộ sưu tập 2.022 tượng hổ đón năm mới Nhâm Dần
    (THPL) - Từ gỗ mít, đá ong phủ sơn mài…qua đôi tay “phù thủy” của nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát (Sơn Tây – Hà Nội) đã cho ra mắt bộ sưu tập 2.022 con hổ không chỉ mang đậm bản sắc Việt, mà còn có công năng sử dụng trong đời sống, sinh hoạt hàng ngày.
  • Diện tích rừng Amazon bị tàn phá cao nhất trong 15 năm
    Diện tích rừng Amazon bị tàn phá cao nhất trong 15 năm
    (THPL) - Theo số liệu do Dự án theo dõi nạn phá rừng Amazon bằng vệ tinh (Prodes) thu thập, diện tích rừng mưa nhiệt đới Amazon nằm trên lãnh thổ Brazil bị tàn phá trong năm nay đã tăng 22% so với năm 2020.
  • Dấu hiệu bất thường tại một gói thầu của Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Hưng Yên
    Dấu hiệu bất thường tại một gói thầu của Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Hưng Yên
    (THPL) - Tại gói thầu Thi công xây lắp công trình thuộc dự án Đường trục xã Bảo Khê giai đoạn 2 (đoạn từ ngã tư trường THCS xã Bảo Khê đến đường vào nhà máy xử lý nước thải HY1), Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phát - AA có dấu hiệu làm giả hồ sơ năng lực để trúng thầu gói thầu có trị giá trên 16 tỷ đồng với giá tiết kiệm siêu thấp, chỉ vỏn vẹn hơn 8 triệu đồng (tỷ lệ 0,05%).
  • Kon Tum: Công ty CP Tấn Phát chung tay hỗ trợ TP.HCM 70 tấn thực phẩm
    Kon Tum: Công ty CP Tấn Phát chung tay hỗ trợ TP.HCM 70 tấn thực phẩm
    (THPL)- Nhằm chung tay cùng người dân và các ngành chức năng TP.Hồ Chí Minh sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, Công ty Cổ phần Tấn Phát đã liên kết, hợp tác cùng Công ty Cổ phần đầu tư Năng lượng Trường Đại Thành Holdings hỗ trợ 50 tấn gạo và 20 tấn cá.
  • Gia Lai: Tạm giữ gần 1 tấn phân bón hết hạn sử dụng
    Gia Lai: Tạm giữ gần 1 tấn phân bón hết hạn sử dụng
    (THPL) - Mới đây, Đội QLTT số 8 phụ trách địa bàn huyện Đắk Đoa và huyện Mang Yang thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Đắk Đoa tiến hành tạm giữ 940 kg phân bón đã hết hạn sử dụng.
  • Kon Tum: Xôn xao việc hành khách hủy vé vì Covid-19 nhưng 60 ngày sau mới được nhận lại tiền
    Kon Tum: Xôn xao việc hành khách hủy vé vì Covid-19 nhưng 60 ngày sau mới được nhận lại tiền
    (THPL)- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên một hành khách ở huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) phải hủy vé xe đặt trước đó (nhà xe Việt Tân Phát). Tuy nhiên, khi ra phòng vé để hủy vé thì hành khách này bị trừ 10% giá vé và được hẹn 60 ngày (2 tháng-PV) mới được nhận lại tiền. Sự việc đã khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ và cho rằng nhân viên nhà xe Việt Tân Phát đang “gây khó dễ”.
  • Kon Tum: Lòng hồ trơ đáy, khẩn trương làm cầu, đường cho người dân
    Kon Tum: Lòng hồ trơ đáy, khẩn trương làm cầu, đường cho người dân
    (THPL) - Trong sáng 22/11, chúng tôi tìm đến khu vực thủy điện Plei Kần nằm trên 2 huyện Đăk Tô và Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum). Tuy nhiên, tại đây công nhân của Công ty Cổ phần Tấn Phát đang khẩn trương thi công con đường mới để phục vụ người dân đi lại. Điều bất ngờ, tại khu vực dòng thủy điện Plei Kần đều trơ đáy, không còn hiện tượng tích nước.
  • Kon Tum: Công ty Tấn Phát sẽ bồi thường thiệt hại cho người dân do ảnh hưởng của các cơn bão
    Kon Tum: Công ty Tấn Phát sẽ bồi thường thiệt hại cho người dân do ảnh hưởng của các cơn bão
    (THPL) - Do ảnh hưởng của một số cơn bão và áp thấp nhiệt đới thời gian vừa qua và đã ảnh hưởng đến diện tích sản xuất, cơ sở hạ tầng của người dân trong khu vực lòng hồ thủy điện Plei Kần. Tuy nhiên, sau khi các cơn bão đi qua, Công ty Cổ phần Tấn Phát (Kon Tum) đã chủ động phối hợp các các cấp ban ngành tỉnh Kon Tum, chính quyền địa phương tiến hành kiểm kê hoa màu, cơ sở hạ tầng bị thiệt hại. Qua đó, công ty đã cơ bản hoàn thành việc lập phương án bồi thường và chi trả tiền cho các hộ dân bị ảnh hưởng tại nhà máy thủy điện Plei Kần khu vực xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô và huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum).

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu