07:18 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN
bạn đọc - Tìm kiếm
  • Phú Thọ: Người dân mòn mỏi đi đòi đất ở vì nghi bị lấn chiếm
    Phú Thọ: Người dân mòn mỏi đi đòi đất ở vì nghi bị lấn chiếm
    (THPL) - Khi được cấp có thẩm quyền đo đạc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hộ ông Hoàng Văn Sản, ở Khu Vạn Thắng, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã bị thiếu hụt mất 13,4 m2 đất ở. Ông Sản nghi ngờ ông Hoàng Trung Thảo (hộ liền kề) - cán bộ UBND xã Văn Lung đã lấn chiếm đất của mình.
  • Hà Nội: 17 hộ dân có nguy cơ mất nhà sau hơn 30 năm sinh sống
    Hà Nội: 17 hộ dân có nguy cơ mất nhà sau hơn 30 năm sinh sống
    (THPL) - Đang sinh sống ổn định hàng chục năm trời, nhiều gia đình 3 đến 4 thế hệ bỗng nhiên có nguy cơ mất nhà, mất đất vì dự án liên quan đến công trình nhà văn hóa tổ dân phố số 3 Hòe Thị, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
  • Ninh Bình: Đất của người dân đang ở lâu dài bỗng dưng bị phá dỡ
    Ninh Bình: Đất của người dân đang ở lâu dài bỗng dưng bị phá dỡ
    (THPL) - Vừa qua, Tòa soạn Thương hiệu & Pháp luật nhận được đơn kiến nghị của các ông/bà Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Thị Hậu, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Thế Dũng và Vũ Quang Huy ở nhà số 85; 85B; 87; 87B; 89 và 91 đường Nguyễn Huệ, phố Ngô Quyền, phường Nam Bình, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình phản ánh khiếu nại về việc đền bù thu hồi đất.
  • Thanh Hoá: Chủ tịch tỉnh chỉ đạo làm rõ, xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể để xảy ra sai phạm ở đại lộ Võ Nguyên Giáp
    Thanh Hoá: Chủ tịch tỉnh chỉ đạo làm rõ, xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể để xảy ra sai phạm ở đại lộ Võ Nguyên Giáp
    (THPL) - Trước những sai phạm nghiêm trọng trong việc xây dựng tại khu vực nút giao đại lộ Võ Nguyên Giáp và đường CSEDP TP. Thanh Hóa, tồn tại suốt thời gian qua. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã có chỉ đạo, yêu cầu các nghành chức năng tỉnh Thanh Hoá làm rõ 5 dự án có sai phạm và xác định cụ thể trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra sai phạm, có kết luận, kiến nghị biện pháp xử lý từng nội dung sai phạm.
  • Củ Chi - TP.HCM: Cần xử lý nghiêm việc gây ô nhiễm môi trường của một cơ sở giết mổ gia súc
    Củ Chi - TP.HCM: Cần xử lý nghiêm việc gây ô nhiễm môi trường của một cơ sở giết mổ gia súc
    (THPL) - Dường như việc xử lý chất thải, tiếng ồn gia súc tại đây không được chủ cơ sở giết mổ chú trọng, nên đã gây ô nhiễm môi trường (ONMT) trầm trọng, trở thành nỗi ám ảnh của người dân trong thời gian dài. Vì vậy, người dân sinh sống tại ấp 11, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, gần cơ sở giết mổ gia súc Tân Thạnh Đông rất bức xúc và mong các cơ quan cấp huyện, thành phố vào cuộc xem xét giải quyết.
  • Thanh Hóa: Thi công ẩu Công ty Xây dựng Bắc Miền Trung bị lập biên bản xử phạt
    Thanh Hóa: Thi công ẩu Công ty Xây dựng Bắc Miền Trung bị lập biên bản xử phạt
    (THPL) - Là đơn vị trúng thầu thi công nâng cấp tuyến QL 45, đoạn qua xã Định Liên, huyện Yên Định tỉnh Thanh Hóa, gói thầu này có giá trị hơn 8,8 tỷ đồng nhưng Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Bắc Miền Trung (có địa chỉ tại TP. Thanh Hóa) đã thi công ẩu và bị Cục Đường bộ lập biên bản xử lý vi phạm. Hiện gói thầu này đang bị đình chỉ thi công.
  • Đính chính
    Đính chính
    (THPL) - Ngày 07/7, Thương hiệu và Pháp luật có đăng tải bài viết: CĐT Hanoi Homeland “đùa giỡn” với tính mạng cư dân?
  • Xem xét việc Cty Kim Oanh có xứng đáng được tặng Huân chương Lao động?
    Xem xét việc Cty Kim Oanh có xứng đáng được tặng Huân chương Lao động?
    (THPL) - Mới đây, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQ Việt Nam), ông Ngô Sách Thực – vừa ký công văn gửi đến Ban thi đua khen thưởng, Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Chủ tịch nước “kiến nghị xem xét việc trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì đối với Cty Kim Oanh”.
  • Gặp gỡ tác giả của cuốn sách 'lạ' - Khái luận Âm nhạc học
    Gặp gỡ tác giả của cuốn sách "lạ" - Khái luận Âm nhạc học
    (THPL) - Vừa qua, nhiều tờ báo có nhắc đến một cuốn sách “lạ” xuất hiện tại Ngày hội sách Việt Nam lần thứ 4 năm 2017. Cuốn sách có tựa đề “Khái luận Âm nhạc học”, đề cập đến tính chất khoa học của ngành Âm nhạc học, một khái niệm còn rất mới mẻ ở nước ta. Để rộng đường dư luận về nội dung chuyên biệt của cuốn sách này, phóng viên Thương hiệu và Pháp luật đã có buổi trò chuyện cùng tác giả là TS. Nguyễn Thanh Hà.
  • Vui buồn với báo chí Việt Nam năm 2016
    Vui buồn với báo chí Việt Nam năm 2016
    Phải nói rằng trong năm 2016, từ mỗi thành tựu kinh tế – xã hội; mỗi sự kiện, việc làm góp phần cải thiện môi trường sinh sống và sự phát triển của nhân dân; mỗi điều tốt được nâng niu; mỗi con người bất hạnh, cơ nhỡ được cưu mang, giúp đỡ, tới nỗ lực của mỗi địa phương, ngành nghề trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc,… và mỗi cái xấu, mỗi hiện tượng tiêu cực bị phê phán, loại bỏ đều có vai trò của báo chí. Tuy nhiên, báo chí cũng còn tồn tại một số hiện tượng cần sớm khắc phục để ngày càng lành mạnh.

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu