10:23 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN
đền bù - Tìm kiếm
  • Hà Tĩnh: Xây công trình kiên cố để trục lợi đền bù dự án cao tốc Bắc - Nam
    Hà Tĩnh: Xây công trình kiên cố để trục lợi đền bù dự án cao tốc Bắc - Nam
    THPL - Có thông tin dự án cao tốc Bắc – Nam đi qua, một hộ dân ở Hà Tĩnh đã cố tình xây dựng nhà ở kiên cố trên đất đã được nhà nước phóng tuyến để chờ đền bù.
  • Thanh Hóa: Cần có phương án đền bù thỏa đáng cho dân
    Thanh Hóa: Cần có phương án đền bù thỏa đáng cho dân
    (THPL) - Mặc dù đã đi vào hoạt động được hơn 2 năm, nhưng việc đền bù cho người dân tại công trình thủy điện Cẩm Thủy 1, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa đến nay vẫn chưa hoàn thành, dẫn đến cuộc sống của các hộ dân bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng, đặc biệt là khi mùa mưa bão đang cận kề.
  • Phú Quốc (Kiên Giang): Công dân khiếu nại đòi quyền lợi trên đất khai hoang
    Phú Quốc (Kiên Giang): Công dân khiếu nại đòi quyền lợi trên đất khai hoang
    (THPL) - Đảo ngọc Phú Quốc với diện tích gần 600km2 là hòn đảo tuyệt đẹp, hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế nổi bật để phát triển du lịch. Tuy nhiên, chính vì tiềm năng trời phú đó cùng với sự quản lý thiếu đồng bộ của chính quyền địa phương qua nhiều thời kì đã dẫn đến nhiều sự biến động về đất đai trên hòn đảo này. Đây là một câu chuyện dài với "nhiều gam màu loang lổ". Nếu không có cơ chế bảo đảm quyền lợi cho người dân đã khai hoang đất thì hiện tượng đơn thư kêu cứu của công dân vẫn sẽ không có hồi kết.
  • Lào Cai: Bất thường các phương án đền bù của dự án Khu trung tâm hành chính mới Sa Pa
    Lào Cai: Bất thường các phương án đền bù của dự án Khu trung tâm hành chính mới Sa Pa
    (THPL) - Dự án Khu trung tâm hành chính mới huyện Sa Pa (nay là thị xã Sa Pa) được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt, chủ đầu tư thực hiện dự án là UBND thị xã Sa Pa triển khai từ năm 2017 đến nay. Tuy nhiên, quá trình triển khai còn xảy ra nhiều vướng mắc, bất cập trong công tác chi trả đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư cho người dân.
  • Nông Cống (Thanh Hóa): Giải phóng mặt bằng cần đảm bảo quyền lợi cho người dân
    Nông Cống (Thanh Hóa): Giải phóng mặt bằng cần đảm bảo quyền lợi cho người dân
    (THPL) - Với mức đầu tư lên đến 600 tỷ đồng, dự án tiêu úng vùng 3 huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa được kỳ vọng giúp người dân có một công trình thủy lợi sẽ thoát khỏi cảnh ngập lụt hàng năm. Đầu tư xây dựng là thế, nhưng đến nay dự án vẫn “ì ạch” thi công do quá trình đền bù giải phóng mặt bằng chưa được sự đồng thuận của người dân.
  • Khánh Hòa: Người dân sống lay lắt bên dự án đã chấm dứt
    Khánh Hòa: Người dân sống lay lắt bên dự án đã chấm dứt
    (THPL) - Năm 2012, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) phê duyệt dự án Trạm dừng nghỉ phía Tây hầm đường bộ qua đèo Cả. Tiếp theo đó, UBND huyện Vạn Ninh đã thu hồi 2,7 héc –ta (ha) tại Km10 + 180 (thôn Tây Nam 2, xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh) bàn giao cho chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả thực hiện dự án. Đến nay, đã 8 năm trôi qua, Bộ GTVT đã chấm dứt thực hiện dự án, nhưng 28 hộ dân tại đây bị thu hồi đất vẫn chưa được bồi thường thỏa đáng, tiếp tục khiếu nại, sống cảnh lay lắt trong các căn nhà ẩm thấp, dột nát.
  • Vĩnh Long: Dự kiến khởi công cầu Mỹ Thuận 2 đầu năm tới
    Vĩnh Long: Dự kiến khởi công cầu Mỹ Thuận 2 đầu năm tới
    (THPL) - Ông Nguyễn Đức Kiên- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội (UBKTQH) cùng đoàn giám sát của Quốc hội (QH), Bộ GTVT vừa khảo sát và làm việc tại tỉnh Vĩnh Long về dự án cầu Mỹ Thuận 2.
  • Đăk Nông: Thu hồi đất nhưng không đền bù
    Đăk Nông: Thu hồi đất nhưng không đền bù
    (THPL) - Mặc dù đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ-PV), nhưng khi bị thu hồi để xây dựng Quốc lộ 14 mở rộng đoạn đi qua phường Nghĩa Phú và phường Nghĩa Thành thì lại không được đền bù.
  • Dự án Senturia Nam Sài Gòn: Chưa đền bù xong đã phân lô, bán nền?
    Dự án Senturia Nam Sài Gòn: Chưa đền bù xong đã phân lô, bán nền?
    (THPL) - Dự án Senturia Nam Sài Gòn chỉ đang trong quá trình hoàn thiện pháp lý, chưa đền bù xong với các hộ dân. Thế nhưng chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Bất động sản Tiến Phước (Công ty Tiến Phước) đã ngang nhiên rao bán dự án, điều này là trái quy định của pháp luật, đẩy rủi ro cao cho khách hàng.
  • Thanh Hóa: Bí thư phường Đông Sơn bị 'tố' vận động dân ký khống nhận tiền đền bù?
    Thanh Hóa: Bí thư phường Đông Sơn bị "tố" vận động dân ký khống nhận tiền đền bù?
    (THPL)-Liên quan đến việc cán bộ địa chính, tại 1 phường của thị xã Bỉm Sơn bị bắt do khai khống diện tích đất để nhận tiền đền bù trái pháp luật đã bị cơ quan Công an bắt giữ. Hiện ông Vũ Đức Cường, Bí thư phường Đông Sơn, nguyên Chủ tịch UBND phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn cũng đang bị người dân tố ông Cường cùng bà Hà đã xuống thôn Đông Thôn vận động chữ ký để nhận tiền đền bù khống trái pháp luật.

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu