Hà Tĩnh: Xây công trình kiên cố để trục lợi đền bù dự án cao tốc Bắc - Nam
THPL - Có thông tin dự án cao tốc Bắc – Nam đi qua, một hộ dân ở Hà Tĩnh đã cố tình xây dựng nhà ở kiên cố trên đất đã được nhà nước phóng tuyến để chờ đền bù.
Thông tin từ UBND xã Trung Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), địa phương này vừa tiến hành lập văn bản đình chỉ xây dựng nhà ở đối với hộ dân L.T.D trú thôn Minh Hương, xã Trung Lộc. Nguyên nhân là do hộ gia đình này xây dựng nhà ở trên đất thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam đã được phóng tuyến.

Cụ thể, bà L.T.D được xác định tiến hành xây dựng nhà ở trên thửa đất diện tích 202m2, thuộc thửa số 1108, tờ bản đồ số 06 có mục đích sử dụng là đất ở nông thôn. Phần đất này đã được xã thông báo giữ nguyên hiện trạng để chờ thu hồi, bồi thường để nhường đất cho dự án đường cao tốc Bắc - Nam.
Sau khi phát hiện sự việc, UBND huyện Can Lộc phối hợp với UBND xã Trung Lộc lập biên bản, đình chỉ xây dựng nhà ở, đồng thời yêu cầu hộ dân thu dọn nguyên vật liệu đã tập kết, hoàn trả lại mặt bằng hiện hữu như trước.
Một lãnh đạo xã Trung Lộc cho hay: “Hiện địa phương mới chỉ phát hiện một hộ dân vi phạm và đã kịp thời đình chỉ. Việc xây dựng của bà Diên rõ ràng có mục đích để trục lợi tiền đền bù khi dự án đường cao tốc được triển khai. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền để người dân không vi phạm”.

Được biết Dự án tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn chạy qua địa bàn huyện Can Lộc có chiều dài 19,4 km qua 8 xã Kim Song Trường, Gia Hanh, Khánh Vĩnh Yên, Thượng Lộc, Trung Lộc, Xuân Lộc, Quang Lộc và Sơn Lộc. Riêng tại xã Trung Lộc có khoảng 25 hộ dân chịu ảnh hưởng của dự án cao tốc Bắc- Nam.
Ông Đặng Trần Phong, Chủ tịch UBND huyện Can Lộc cho biết, dự án có khoảng 300 hộ dân ở địa phương chịu ảnh hưởng, phải di dời. Việc người dân xây dựng công trình, trồng cây trái phép sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng khi dự án cao tốc Bắc - Nam được triển khai. Huyện đã thông báo và vận động người dân tuyệt đối không được xây dựng công trình nhà ở, công trình phụ trợ, công trình chăn nuôi, trồng cây trên đường cao tốc đã được xác định phóng tuyến.
Anh Tuấn
Tin khác
Năm 2026, kế hoạch vay của Chính phủ tối đa 969.796 tỉ đồng và trả nợ khoảng 534.739 tỉ đồng.
Mã định danh BĐS: Thị trường chuyển từ vận hành theo tin đồn sang dữ liệu
Phấn đấu tỷ trọng đóng góp của KHCN, đổi mới sáng tạo trong GDP đạt 17,5%
Việt Nam quan ngại sâu sắc về xung đột theo thang tại Trung Đông
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Trong năm 2025, tổng số nhiệm vụ chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng là 309 nhiệm vụ, trong đó 70% đã hoàn thành, 16% đang thực hiện theo...28/02/2026 14:50:55Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
(THPL) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường...28/02/2026 13:55:26Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Thủ tướng ví von, nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu" , năng lực thực thi chính là "động...28/02/2026 15:57:02Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
Ông Mai Tiến Dũng khi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đã giới thiệu một doanh nghiệp đến gặp bị can Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ...28/02/2026 13:02:09
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia