“Biệt đội” nữ tài xế xe ôm ở Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế: "Cực khổ vậy mà vui"
(THPL) - Bất kể ngày nắng hay ngày mưa, những phụ nữ luống tuổi vẫn ngày ngày chắc tay lái, hành nghề xe ôm đưa đón khách. Bao năm nay, nghề xe ôm đã giúp các chị trang trải, nuôi sống gia đình.
Lâu nay, chúng ta quen thuộc với hình ảnh những bác xe ôm ở ngã ba, ngã tư lớn trên thành phố. Nghề xe ôm ngoài đòi hỏi thông thạo từng ngõ ngách, tay lái vững vàng, một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu khác là sức khỏe.
Vì vậy, chẳng ai tưởng tượng được những chị xe ôm với vóc dáng mảnh mai sẽ xoay xở ra sao với nào là hàng hóa, nào là khách hàng, nhất là trong điều kiện đường xấu, gồ ghề hoặc những lúc thời tiết khắc nghiệt.

Đến chợ Mỹ Lợi (xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế), chỉ cần vào hỏi thăm một người nào đó về các cô, các chị chạy xe ôm trong chợ thì ai cũng biết. Một cô tiểu thương dẫn chúng tôi đến góc chợ thì gặp được chị Nở chuẩn bị chở khách. Để giải tỏa lo ngại cho hành khách, chị chẳng cần nói nhiều bởi chỉ cần xem cách chị đón khách, chất hàng hóa, nổ máy xe, chúng tôi phải công nhận chị rất chuyên nghiệp.
Chị Nguyễn Thị Nở (44 tuổi, xã Vinh Hưng) tâm sự: “Chồng thì không có công việc không ổn định, nhà được mấy thửa ruộng không đủ ăn nên tôi mới làm cái nghề xe ôm này để kiếm thêm tiền. Lúc đầu thì chạy gần, chở hàng hóa hay mấy bà đi chợ về nhà, sau này có khách thuê đi thành phố Huế hay về tận Lăng Cô tôi đều nhận hết”.
Tại chợ Mỹ Lợi, đội ngũ các chị xe ôm có khoảng 6 người, có chị đến từ Vinh Giang, Vinh Mỹ, có chị lại quê Vinh Hưng. Không hẹn mà gặp, khi bén duyên với nghề xe ôm, mỗi chị lại có hoàn cảnh riêng nhưng tựu trung đều do không có việc làm ổn định, nhà đông con, cuộc sống chật vật nên phải làm nghề này để nuôi gia đình.

Chị Dương Thị Xí (43 tuổi) chạy xe ôm gần 5 năm, cho hay: “Chồng cũng làm cái nghề này, tôi thì ở nhà lo việc nội trợ nhiều lúc rảnh không biết làm gì, thấy mấy chị trong làng chạy xe ôm nên mình cũng đi làm cùng các chị. Lúc đầu hơi khó khăn nhưng dần dần cũng quen. Hằng ngày, hai vợ chồng đi chạy xe ôm cũng kiếm được chút ít trang trải cho cuộc sống và chi phí học tập cho mấy đứa con”.
“Ban đầu chỉ đi các xã lân cận, sau đó tay nghề khá hơn, tôi đảm nhận những chuyến đi xa như qua Cầu Hai, Lăng Cô, lên Huế”, chị Xí vui vẻ nói.
Đa số khách hàng đều cho rằng, đi xe ôm nữ tiện lợi và an toàn hơn xe ôm nam. Khách hàng nhận thấy sự tận tâm của các chị nên rất sòng phẳng, nhiều người còn trả thêm tiền công song nhiều chị không chịu nhận. Đối với các chị, trách nhiệm với khách hàng, với hàng hóa là điều hiển nhiên.
“Nghề xe ôm thấy cực khổ vậy mà vui, có việc gì khách hàng lại nhớ và kêu mình chở. Họ còn tâm sự với mình về hoàn cảnh gia đình, về con cái, việc làm… Thấy mình khổ, lại có người còn khổ hơn cả mình, điều đó làm tôi càng thêm cố gắng hơn”, chị Nguyễn Thị Nở tâm sự.
Một cô tiểu thương buôn bán ở chợ Mỹ Lợi bộc bạch: “Lúc trước tôi cũng từng làm nghề này nên hiểu hoàn cảnh các chị, thân gái mà chạy xe ôm đường xa cũng tội lắm, đi làm thì từ lúc sáng sớm, vừa bốc hàng hoá nặng lên xe vừa chở đi giao cho người ta, cứ quay đi quay về mấy vòng thấy thương lắm. Gia đình họ đa số đều nghèo, làm nghề này chỉ vì cuộc sống mưu sinh”.
Với các nữ tài xế, ưu điểm lớn nhất là các chị rất cẩn trọng, lái xe an toàn và không bao giờ uống rượu bia trước khi cầm lái. Là phụ nữ nên công việc của các chị cũng gặp phải vô vàn khó khăn bởi dù bận rộn đến mấy, họ vẫn luôn phải làm tròn bổn phận của người vợ, người mẹ trong gia đình.
Nhắc đến các chị xe ôm, bà Lê Thị Bốn - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vinh Mỹ - đồng cảm: “Đa số các chị chạy xe ôm đều do không tìm được việc làm phù hợp. Đây là nghề không hề nhẹ nhàng, nhất là với phụ nữ. Hội Phụ nữ rất sẻ chia với các chị, thế nhưng do điều kiện không cho phép, chúng tôi chỉ có thể an ủi, động viên”.
Thiên Trường
Tin khác
Quy định mới về quản lý và giám sát an toàn hàng không áp dụng từ 1/7
Dứt khoát hoàn thành dự án chống ngập TPHCM trong năm 2026
Khơi thông “dòng vốn xanh”, đòn bẩy đưa doanh nghiệp tiến tới Net Zero 2050
Từ năm 2026, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất 1 lần/năm
Mở thêm hơn 2.000 chỗ ngồi phục vụ khán giả xem lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng
Danh sách bệnh viện Trung ương chi trả 50% BHYT khám trái tuyến từ 1/7
Cơ hội cuối sở hữu nhà phố Vinhomes Golden City từ 6,5 tỷ đồng trước chu kỳ tăng giá mới
(THPL) - Tâm điểm đón sóng tăng trưởng Nam Hải Phòng giai đoạn 2026 - 2030 đã chính thức “xướng tên” Vinhomes Golden City (Dương Kinh). Với...23/06/2026 16:39:25Hội chợ Thương mại Việt – Lào 2026 mở thêm không gian kết nối cho doanh nghiệp hai nước
(THPL) - Hội chợ Thương mại Việt – Lào 2026 (VIETLAOEXPO 2026) dự kiến diễn ra từ ngày 16 đến 20/7/2026 tại thủ đô Viêng Chăn, Lào. Sự kiện...14/12/1901 03:27:56Thúc đẩy chuỗi giá trị nông sản bền vững, hướng tới mục tiêu không gây mất rừng
(THPL) – Việc xây dựng chuỗi giá trị nông sản minh bạch, không gây mất rừng không chỉ là yêu cầu cấp bách từ các thị trường khó tính...23/06/2026 15:56:22Đầu tư hạ tầng nghiên cứu công nghệ chiến lược theo mô hình 3 tầng, tránh dàn trải
(THPL) - Sáng ngày 23/6, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về Đề án phát triển hệ thống trung tâm nghiên cứu và phòng thí...23/06/2026 14:55:56
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia