02:58 ngày 06/05/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh: Xin hãy lắng nghe dân!?

14:29 07/09/2020

(THPL) - Sau bài viết “Người dân cần một câu trả lời, tại sao UBND huyện Hóc Môn vẫn im lặng?” đăng ngày 27/8/2020, nhiều người dân đã lên tiếng. Theo đó, không chỉ mình ông Lê X.X, mà còn có hàng trăm người khác cũng đang lâm vào cảnh khốn cùng vì tự nhiên mất quyền định đoạt tài sản hợp pháp của chính mình.

“Đá bóng” trách nhiệm trả lời báo chí

Lối đi vào khu vực mảnh đất của gia đình anh X.

Như nội dung trong bài viết trước đã thông tin, để làm rõ những nội trong đơn thư phản ánh của ông Lê X.X, cũng như vụ việc 1.392 hồ sơ bị tạm ngưng giao dịch, phóng viên tòa soạn Thương hiệu và Pháp luật đã tới liên hệ đặt lịch làm việc với UBND xã Đông Thạnh, UBND huyện Hóc Môn, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hóc Môn, Sở Tài Nguyên và Môi trường, UBND TP. Hồ Chí Minh, tuy nhiên cho đến nay, điều mà chúng tôi nhận được đó là một sự thất vọng.

Dù giữ lời hứa sẽ phối hợp với cơ quan báo chí để làm rõ một số nội dung mà người dân tại địa phương có ý kiến, tuy nhiên đã hơn một tuần trôi qua, bà Lê Thị Mộng Nghi - Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh vẫn không thấy liên lạc lại. Điện thoại, tin nhắn của phóng viên, bà Nghi vẫn không phản hồi. Đây cũng là động thái của Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn - Dương Hồng Thắng.

Ngày 27/8/2020, phóng viên nhận được công văn của Ban tiếp công dân huyện Hóc Môn, nội dung công văn trả lời như sau: “Đối với 1.392 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất diện tích lớn, các trường hợp này có liên quan đến vi phạm đất đai, hiện nay cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang điều tra nên tạm thời một số giao dịch tạm ngưng cho đến khi có kết luận”.

PV Thương hiệu và Pháp luật có cuộc trao đổi với ông Dư Huy Quang - Trưởng phòng quản lý đất, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh.

Cũng trong ngày 27/8/2020, phóng viên có cuộc trao đổi với đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Tại buổi làm việc, ông Dư Huy Quang - Trưởng phòng quản lý đất, Sở Tài nguyên và Môi trường cho rằng: Trường hợp của hộ gia đình ông Lê X.X và các cá nhân nằm trong diện 1392 hồ sơ bị tạm ngưng giao dịch là do cơ quan thanh tra đang thanh tra. Vì vậy xin nhà báo thông cảm cho phía Sở không thể cung cấp thêm thông tin gì được. Để nắm rõ thông tin, đề nghị nhà báo liên hệ với cơ quan thanh tra thành phố.

Khi phản ánh rằng, việc thanh tra các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất ở tại huyện Hóc Môn từ năm 2015 đến tháng 7/2016 trên thực tế đã kết thúc từ tháng 11/2018 và bản thân cơ quan thanh tra thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kết luận, vì vậy nếu nói vụ việc này đang được thanh tra là bất hợp lý thì vị Trưởng phòng quản lý đất xin đính chính lại thông tin rằng, không phải thanh tra thành phố đang thanh tra mà đang thực hiện các kết luận thanh tra.

Để làm rõ quá trình thực hiện các kết luận của thanh tra; nội dung công việc mà Sở phải thực hiện theo kết luận thanh tra, người dân bao giờ được quyền giao dịch trở lại khi quá trình thanh tra đã hết…. thì vị trưởng phòng này không trả lời được và nói sẽ xin ý kiến Giám đốc Sở. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa thấy vị này hay đại diện của Sở Tài nguyên và Môi trường liên hệ lại.

Việc lảng tránh báo chí và cách đưa thông tin bất nhất của đại diện các cơ quan liên quan khiến cho chúng tôi hết sức khó hiểu. Phải chăng đây là động thái “câu giờ” hay “đá bóng” tránh nhiệm”?. Với cơ quan báo chí mà còn như thế, thử hỏi với những người dân, các cơ quan sẽ tiếp xúc, xử lý như thế nào, hay cứ im lặng rồi để tình trạng “sống chết mặc bay”?.

Đừng để dân phải gánh vạ

Trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM.

Điều tra thông tin tìm hiểu về vấn đề quản lý đất đai tại huyện Hóc Môn giai đoạn 2015 đến tháng 7/2016, chúng tôi được biết, tháng 11/2017, UBND TP.Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Thanh tra TP.HCM thanh tra việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất ở tại huyện này từ năm 2015 đến tháng 7/2016. Trong số 1.392 hồ sơ giải quyết chuyển mục đích ở huyện Hóc Môn trong giai đoạn trên, đoàn thanh tra chọn 100 hồ sơ có diện tích đất ở lớn (từ lớn hơn 500m2 đến 6.658m2), thuộc 3 nhóm quy hoạch 1/2.000, 1/5.000 và 1/10.000, có dấu hiệu vi phạm quy định quản lý nhà nước về đất đai để kiểm tra. Qua các hồ sơ kiểm tra, Thanh tra nhận thấy có tình trạng thu gom đất nông nghiệp rồi xin chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở để sang nhượng, tự ý phân lô tách thửa, làm đường giao thông không xin phép. Đáng lưu ý, Thanh tra chỉ ra việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015, 2016 của huyện này không đúng quy định, không đúng tiến độ, không sát với tình hình thực tế, dẫn đến việc thực hiện theo kế hoạch được duyệt không khả thi.

Cụ thể, theo kế hoạch, đất ở nông thôn năm 2015 phải tăng hơn 375ha, đất ở đô thị phải tăng hơn 86ha. Kết quả thực tế, đất ở nông thôn tăng hơn 933ha (vượt 150% kế hoạch), còn đất ở đô thị lại giảm 103ha. Thanh tra khẳng định việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở tại huyện Hóc Môn có biểu hiện buông lỏng, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều sai phạm, thiếu sót. 

Theo cơ quan thanh tra, những sai phạm trên, trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND huyện, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Trưởng phòng Quản lý đô thị và Chủ tịch các xã - thị trấn các thời kỳ có liên quan. Vì vậy, cơ quan này kiến nghị UBND TP.Hồ Chí Minh chỉ đạo chủ tịch UBND huyện Hóc Môn tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân chủ trì, tham mưu đã để xảy ra các sai phạm, thiếu sót, khuyết điểm trên, đồng thời tiếp tục rà soát, kiểm tra gần 1.300 hồ sơ còn lại để có cơ sở đánh giá toàn diện. 

Trong một bài viết đăng trên Báo Tuổi trẻ tháng 11/2018, Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn khi đó là Huỳnh Văn Hồng Ngọc có thông tin rằng “huyện đang tổ chức kiểm điểm các cá nhân, tập thể liên quan và sẽ báo cáo kết quả cho huyện ủy, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và cử cán bộ phối hợp rà soát 1.300 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất để có hướng xử lý, khắc phục.

Không biết việc rà soát của huyện Hóc Môn như thế nào mà hơn 2 năm qua, huyện này vẫn chưa có hướng xử lý, khắc phục. Mỗi khi dân hỏi đến điều đưa ra một câu trả lời chung chung là “đang thanh tra”.

Thiết nghĩ, sai ở đâu sửa ở đó. Cá nhân, tổ chức nào làm sai thì cá nhân, tổ chức đó phải chịu trách nhiệm chứ không thể để dân phải gánh “tai bay vạ gió”.

Với cách làm của huyện Hóc Môn, liệu rằng người dân còn có niềm tin vào cơ quan quản lý “vì dân”, “liêm chính”, “chí công vô tư” nữa hay không?

Câu hỏi này xin được gửi đến UBND huyện Hóc Môn, UBND TP. Hồ Chí Minh?

Tòa soạn Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc!

Diệu Huyền

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu