15:34 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Viện nghiên cứu Lowy Australia: Việt Nam tăng lên hạng 12 trong Chỉ số quyền lực châu Á

10:18 20/10/2020

(THPL) - Theo bảng xếp hạng Chỉ số quyền lực châu Á (Asia Power Index) của Viện Lowy (viện nghiên cứu chính sách đối ngoại hàng đầu của Australia), bất chấp biến động tiêu cực toàn cầu vì đại dịch COVID -19, năm 2020 Việt Nam được đánh giá là quốc gia có sự tăng thứ hạng mạnh nhất với 1,3 điểm, từ vị trí thứ 13 lên vị trí thứ 12.

Chỉ số quyền lực châu Á được Viện Lowy đưa ra dựa trên đánh giá đa dạng nhiều lĩnh vực như năng lực quân sự và mạng lưới quốc phòng, nguồn lực và quan hệ kinh tế, ảnh hưởng ngoại giao - văn hóa, năng lực đối phó rủi ro và nguồn lực cho tương lai của 26 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây cũng là công cụ phân tích của Viện Lowy theo dõi các thay đổi về mức độ ảnh hưởng của các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực.

Chỉ số quyền lực châu Á được đánh giá bằng nhiều lĩnh vực

Năm 2020, Theo đánh giá của Viện Lowy, Việt Nam đã tham gia rất hiệu quả trong các diễn đàn và các sáng kiến thương mại khu vực, từ việc thúc đẩy đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) với tư cách là Chủ tịch ASEAN, cho đến nỗ lực thúc đẩy Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng với 10 quốc gia thành viên khác.

Trong năm 2020, Việt Nam cũng đã cải thiện nhiều về năng lực kinh tế và tăng 3 bậc trong chỉ số về mạng lưới quốc phòng, chỉ số ảnh hưởng ngoại giao tăng 3 bậc do xử lý tốt đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, Viện Lowy cũng phân tích việc kiểm soát tốt đại dịch Covid-19 là điều kiện cần nhưng không phải là duy nhất để cải thiện vị thế khu vực của một quốc gia ở châu Á. Các chỉ số tăng trưởng về cạnh tranh kinh tế và mạng lưới quốc phòng của Việt Nam đều gia tăng là một phần quan trọng thăng hạng cho Việt Nam trong bảng xếp hạng Chỉ số quyền lực châu Á.

Theo các chuyên gia kinh tế, trong giai đoạn này, việc thoát khỏi bẫy suy thoái kinh tế mà dịch COVID-19 gây ra là ưu tiên không chỉ riêng của Việt Nam mà còn là của nhiều quốc gia trên thế giới. Việt Nam có thể đẩy nhanh tiến độ phát triển các dịch vụ không đòi hỏi tiếp xúc trực tiếp (học tập trực tuyến, thương mại điện tử, chính phủ điện tử, khám chữa bệnh từ xa) đồng thời tiếp tục triển khai hệ thống thanh toán công nghệ số. đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về dịch vụ có chất lượng của tầng lớp trung lưu mới nổi, đồng thời cũng cải thiện được năng lực cạnh tranh của quốc gia nhờ giảm chi phí giao dịch cho cả khu vực công và khu vực tư nhân.

Các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam đã có những quyết định nhanh và dứt khoát, qua đó không chỉ giúp nền kinh tế thích nghi với thực trạng mới mà còn có thể "truyền lửa" cho chính phủ các nước khác trong thời gian tới khi họ phải nỗ lực xác định xem trạng thái bình thường mới sẽ ra sao trong thế giới hậu đại dịch.

Cũng theo bảng xếp hạng Asia Power Index của Viện Lowy, năm 2020 Mỹ vẫn giữ vị trí là quốc gia có sức ảnh hưởng lớn nhất tại khu vực châu Á, nhưng khoảng cách với Trung Quốc đã thu hẹp xuống chỉ còn 5 điểm. Mỹ bị “mất điểm” vì cách xử lý đại dịch, xung đột thương mại với nhiều nước đồng thời rút khỏi nhiều thỏa thuận và hiệp hội đa phương. Trung Quốc vẫn trụ ở vị trí thứ 2 mặc dù uy tín ngoại giao đã giảm đáng kể, sau nhiều cáo buộc che giấu thông tin về mức độ nghiêm trọng của dịch COVID-19. 

Đứng thứ 3 trong danh sách là Nhật Bản, Ấn Độ là đất nước quyền lực thứ 4 tiếp theo là Nga đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng, Trong danh sách 10 quốc gia quyền lực hàng đầu Châu Á còn có Australia, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan và Malaysia. Việt Nam và Đài Loan lần lượt xếp thứ 12 và 14.

Quốc Cường

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu