Thanh Hóa: Ngang nhiên khai thác thủy hải sản kiểu tận diệt
(THPL) - Hai năm trở lại đây, vùng biển Hoằng Trường, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa xuất hiện hàng loạt tàu giã cào từ các địa phương đến đây khai thác hải sản gần bờ. Điều này không chỉ đi ngược lại với chủ trương phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) nhằm hướng đến gỡ bỏ thẻ vàng thủy sản của châu Âu mà còn làm cho nguồn lợi hải sản bị cạn kiệt, tranh giành ngư trường dẫn đến mất an ninh, trật tự tại địa phương.
Tàu giã cào ngang nhiên hoạt động trái phép
Năm năm trở lại đây, vùng biển Ngư Trường tăng đột biến về loài vẹm đen và sự xuất hiện của loài dắt. Vẹm đen có sức sống mãnh liệt, theo dòng nước chúng bám vào lòng sông và sinh trưởng thành vùng. Chúng có giá thành thấp nên được dùng trong chăn nuôi cua và tôm hùm. Trước đây, người dân địa phương không khai thác vẹm đen do giá trị kinh tế thấp và ít được sử dụng trong chế biến thức ăn, nhưng từ khi thương lái chuyển hướng từ thu mua dắt sang vẹm đen thì giao dịch về mặt hàng này cũng trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Theo đó, vùng biển Hoằng Trường ngày càng xuất hiện nhiều tàu thuyền hành nghề giã cào tại địa phương khác đến khai thác tận diệt và gây ra tranh chấp, mất an ninh trật tự, bất an trong nhân dân.

Những chiếc tàu giã cào này sử dụng loại lưới mắt dày, nhiều lớp, nhiều chì để giăng bắt cá từ đáy bùn đến mặt nước. Khi tàu giã cào kéo qua, từ các loài cá nhỏ mới sinh đến cá trưởng thành đều không có cơ hội chạy thoát. đi đến đâu là “ngoạm” hết tôm, cá, kể cả những con cá hay con ốc nhỏ nhất cũng không thể thoát. Đặc biệt, những chiếc giã cào còn cuốn hết ngư cụ của ngư dân đánh bắt trên khu vực biển này.
Liên tục mất ngư cụ khiến cho ngư dân không dám ra biển dù thời tiết thuận lợi. Không dừng lại ở đó, theo phản ánh của ngư dân, ngoài mất ngư cụ, thuyền của họ nhiều lúc còn bị tàu giã cào “tấn công”, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng ngư dân. Không chỉ gây ảnh hưởng đến hoạt động đánh bắt của ngư dân, việc tàu giã cào hoạt động trái phép sẽ khiến nguy cơ tận diệt môi sinh, môi trường vùng biển và có nguy cơ mất an toàn trên biển.
Ngư dân Lê Văn H, xã Hoằng Trường cho biết: “Truyền thống trên địa bàn xã không có tàu giã cào mà hoàn toàn từ những khu vực khác đến. Các tàu này không chỉ khai thác tận diệt mà còn rất manh động, thường xuyên khiêu khích ngư dân địa phương. Chúng tôi cũng đã báo cáo chính quyền nhiều lần những tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra khiến ngư dân địa phương rất bất mãn. Nếu tình hình không được cải thiện rất dễ dẫn đến xung đột, ảnh hưởng đến tính mạng ngư dân chúng tôi”.
Ông Lê Phạm Thảo - Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Trường cũng khẳng định: “Hiện trên địa bàn xã Hoàng Trường không có tàu thuyền hành nghề giã cào mà các phương tiện này hoàn toàn từ các địa phương khác đến khai thác. Nhận thấy có nhiều nguy cơ trong tranh chấp khai thác thủy hải sản, UBND xã Hoằng Trường đã chủ trương tuyên truyền, vận động không khai thác tận diệt nhưng không đạt được hiệu quả”. Trước tình hình cố tình sai phạm trong khai thác thủy hải sản của tàu giã cào, UBND xã Hoằng Trường đã có văn bản gửi đến Đồn Biên phòng Hoằng Trường và các địa phương có tàu giã cào khai thác trên vùng biển xã Hoằng Trường. Song, không nhận được sự hợp tác từ phía Đồn Biên phòng Hoằng Trường, do đó giải pháp vẫn còn tiếp tục bỏ ngỏ.
Việc tuần tra, kiểm soát tàu giã cào hoạt động trái phép đang được lực lượng chính là Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phụ trách. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà các tàu giã này vẫn ngang nhiên hoạt động, bành trướng không gặp tuần tra, kiểm soát của lực lượng BĐBP. Điều này đặt ra nghi vấn phải chăng đây là buông lỏng quản lý, tuần tra, kiểm soát hay cố tình tiếp tay cho hoạt động khai thác tận diệt, bất hợp pháp, đi ngược lại với chủ trương của của Chính phủ trong nỗ lực gỡ bỏ thẻ vàng thủy sản EC.
Cần nhiều giải pháp đồng bộ
Cùng lúc đó, Hoằng Trường cũng có 553 phương tiện khai thác thủy hải sản, trong đó 100 phương tiện đánh bắt xa bờ có gắn thiết bị giám sát hành trình, đáp ứng đầy đủ các quy định trong khai thác thủy hải sản. Đáng lưu ý là xã còn có 19 chiếc te điện vẫn đang hoạt động. Đêm đêm, những tàu khai thác thủy sản trái phép này vẫn ngang nhiên hoạt động, càn quét trên các vùng biển, tận diệt thủy sản từ lớn đến bé. Những tàu te điện này lẩn tránh nhanh và sẵn sàng vứt bỏ dụng cụ đánh bắt bằng điện khi gặp đoàn kiểm tra do đó rất khó khăn trong công tác xử phạt. Ông Thảo cũng cho biết, định hướng trong công tác tuyên truyền 19 phương tiện này là chuyển đổi sinh kế, tuy nhiên, việc chuyển đổi nghề của ngư dân gặp rất nhiều khó khăn, mặc dù nhà nước đã có chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nhưng ngư dân rất khó tiếp cận. Cùng lúc đó, tại ngư trường Hoàng Trường lại liên tục xảy ra tình trạng khai thác trái phép, hù dọa, truy đuổi của các tàu lạ ngay trên địa phận xã Hoàng Trường quản lý khiến ngư dân lo sợ, bất an.
Bà con ngư dân vùng biển Hoằng Trường cho biết, cứ mỗi dịp ra khơi khi trở về thuyền đầy ắp tôm cá. Song mấy năm gần đây, nạn giã cào hoành hành, đã có những chuyến tàu trở về không như mong đợi, thậm chí tay trắng khiến ngư dân không còn mặn mà với những chuyến đánh bắt gần bờ. Mặc dù chưa có số liệu thống kê đầy đủ, song theo nhận định của chuyên gia, tình trạng sụt giảm đáng kể nguồn lợi hải sản trên vùng biển gần bờ ở Hoàng Trường là có thật và việc xuất hiện ngày càng nhiều tàu giã cào là một trong những nguyên nhân chính.
Giã cào là nghề phá hủy môi trường, sinh vật tầng đáy, làm mất cân bằng hệ sinh thái biển, làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản, gây hại đến những loài thủy sản cần được bảo vệ như: rạn san hô, rùa biển, vích, đồi mồi, bò biển… Theo Nghị định số 33/2010/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản, không cho phép tàu công suất 90CV trở lên hành nghề giã cào hoạt động tại tuyến bờ và tuyến lộng. Tuy nhiên, nhiều tàu hành nghề giã cào sử dụng máy công suất lớn ở vùng biển Hoàng Trường, vi phạm quy định về tuyến khai thác và vi phạm về đánh bắt hải sản non, hủy hoại nguồn lợi hải sản.
Đại Vụ Nam
Tin khác
CLB báo chí Phú Thọ tại Hà Nội và “hành trình kết nối yêu thương” tại các xã của tỉnh Phú Thọ
Chiến dịch 500 ngày đêm tính đến 23/8: Quy tập gần 1.900 hài cốt liệt sĩ
Bão số 4 diễn biến phức tạp, lũ sông Lục Nam và sông Thương lên nhanh
Mua, bán hàng hóa qua thương mại điện tử phải định danh điện tử
MobiFone ký hợp tác phát triển Cổng thông tin học tập quốc gia và kho học liệu mở dùng chung
Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế: Xác định rõ trách nhiệm, cơ chế phối hợp
Xây dựng Đảng trong kinh tế tư nhân: Từng bước hình thành mô hình “đảng bộ số, chi bộ số, đảng viên số”
(THPL) - Thay mặt Ban Bí thư, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Chỉ thị về đổi mới, nâng cao...23/08/2026 12:07:22Lô Lô Chải: Từ bản làng vùng cao đến Làng du lịch tốt nhất thế giới
(THPL) - Từ một bản làng vùng cao với đời sống còn nhiều khó khăn, Lô Lô Chải từng bước phát huy giá trị kiến trúc, văn hóa và cảnh quan...23/08/2026 12:49:28Hà Nội tăng cường kiểm soát thị trường dịp Trung thu
(THPL) - Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh bánh trung thu; cùng sách giáo...23/08/2026 10:24:52Du lịch Ninh Bình tăng trưởng mạnh, doanh thu 8 tháng vượt 20.600 tỷ đồng
(THPL) - 8 tháng đầu năm 2026, Ninh Bình đón gần 20 triệu lượt khách tại các khu, điểm du lịch, trong khi tổng thu từ hoạt động du lịch ước...23/08/2026 11:07:42
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia
