Nghệ An: Nỗ lực xây dựng xã nông thôn mới nâng cao ở xã Nghi Xuân
(THPL)- Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm mục tiêu đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn, tạo ra sự chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn. Nhờ đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nên đời sống của người dân xã Nghi Xuân (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) ngày càng được nâng lên đáng kể. Từ đó, chính quyền và nhân dân xã đã nỗ lực tiếp tục nâng cao chất lượng, từng bước hoàn thiện tiêu chí xã NTM nâng cao.

Ngay từ khi mới triển khai, Ban thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và cụ thể hóa bằng các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác, tập chung chỉ đạo quyết liệt và có nhiều đổi mới, năm 2014 Nghi Xuân là xã đầu tiên về đích NTM của huyện Nghi Lộc.

Các công trình xây dựng, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, điện - đường - trường, trạm, nhà văn hóa, hệ thống đường nội đồng, kênh mương tiêu… ngày càng đồng bộ, hoàn thiện theo hướng hiện đại. An ninh trật tự an toàn xã hội ở nông thôn được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Diện mạo nông thôn Nghi Xuân ngày càng thay đổi theo hướng hiện đại văn minh, đường làng được bê tông hóa và áp phan trải nhựa, hệ thống kênh mương thủy lợi được kiên cố hóa, cơ sở hạ tầng của các ngành y tế, giáo dục đạt chuẩn. Đặc biệt là khu văn hoá trung tâm của xã, đường giao thông được mở rộng, các công trình văn hoá được xây dựng khang trang to đẹp, tạo thêm niềm tin và sự phấn khởi cho nhân dân. Từ đó đã phát huy được sức mạnh sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động về nhiệm vụ xây dựng NTM bền vững. Phát huy vai trò của người dân trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng NTM nâng cao. Cấp ủy, Chính quyền đã thường xuyên sâu sát và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền, UBMTTQ và các đoàn thể... trong tổ chức, triển khai thực hiện, tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nông thôn đồng bộ hiện đại.

Nội lực bê tông hóa các tuyến đường thôn xóm, các tuyến đường nội đồng trong địa bàn xã. Ảnh: Hoàng Thông
Được sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao huyện Nghi Lộc và sự chỉ đạo của Thường trực đảng uỷ xã Nghi Xuân. UBMTTQ và các tổ chức chính trị xã hội phải là lực lượng nòng cốt trong thực hiện các phong trào. Để thực sự đáp ứng các tiêu chuẩn của nông thôn mới nâng cao đòi hỏi có sự nỗ lực của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc của mọi tầng lớp nhân dân trong suốt quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới nâng cao.
Hưởng ứng cuộc phát động của Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới nâng cao về chủ đề Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Cụ thể là tập trung xây dựng các tuyến đường hoa, đường cờ, đường điện…tại các tuyến đường liên gia liên xóm; Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, tích cực hưởng ứng ngày chủ nhật xanh vào các ngày chủ nhật hàng tháng, tập trung làm sạch đường làng, ngõ xóm, phát quang cây cối, khơi thông cống rãnh... tạo nên cảnh quan môi trường phong quang sạch đẹp. Xây dựng khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, đẹp nhà, sạch đường, sạch đồng ruộng. Phát huy những giá trị của quy ước, hương ước nông thôn và các danh hiệu văn hoá như Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, Dòng họ văn hóa, Khu dân cư tiêu biểu… trong xây dựng NTM nâng cao.


Các hộ gia đình cải tạo khuôn viên nhà ở, đồ đạc trong nhà phải được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, khoa học; Các công trình vệ sinh, vườn ao, chuồng trại phải được đảm bảo đúng quy cách kỹ thuật. Tăng cường trồng hoa, cây xanh ven đường và có hệ thống điện chiếu sáng tại các tuyến đường liên thôn, liên gia tạo cảnh quan văn minh lịch sự. Thu gom rác thải, sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, bảo vệ môi trường sống, ,100% hộ dân phải có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch theo quy định.
Tại mỗi xóm đều có mô hình bảo vệ môi trường như thu gom, phân loại rác, vận chuyển, xử lý chất thải, vệ sinh đường làng ngõ xóm và các khu công cộng… hoạt động thường xuyên, hiệu quả thu hút đông đảo sự tham gia của nhân dân trong xóm.Các gia đình, cá nhân gương mẫu thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, bài trừ các hủ tục mê tín, dị đoan và lạc hậu; Thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội; trong phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Tập trung khai thác hiệu quả công năng và các giá trị sử dụng của các nhà văn hoá, điểm vui chơi cộng đồng để phục vụ các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các cháu thiếu niên nhi đồng và người cao tuổi.Chủ động xây dựng lộ trình, kế hoạch chi tiết để tập trung thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. “Đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân” Đồng thời huy động nguồn lực cụ thể bảo đảm hoàn thành mục tiêu xây dựng xã Nghi Xuân đạt xã NTM nâng cao trong năm 2023. Đã tạo nên diện mạo nông thôn Nghi Xuân ngày càng thay đổi theo hướng hiện đại, văn minh.
Tuy nhiên, để thực sự đáp ứng các tiêu chuẩn của xã NTM nâng cao, đòi hỏi sự nỗ lực của toàn Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân. Tin rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghi Xuân sẽ phát huy nội lực, quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2023.Qua đó, góp phần vào thành tích chung của huyện Nghi Lộc cũng như của tỉnh Nghệ An trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Hoàng Thông- Phan Châu
Tin khác
TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị triển khai hàng loạt cơ chế mới từ Luật Phát triển đô thị
Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân
Xây dựng Điều lệ Đảng thật khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài
VinFast Evo Lite thành xe du lịch “hot”, du khách nhìn là “kết”
Việt Nam có thêm 18 phòng thử nghiệm nông sản xuất sang Trung Quốc
Từ 1/1/2027 Việt Nam và Síp thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần
Làng nghề và câu chuyện “kể lại” giá trị sản phẩm
(THPL) - Lược bí làng Vạc (Hoạch Trạch-Hải Dương cũ), một sản phẩm dường như không còn “đất sống” khi công dụng lớn nhất của nó...05/08/2026 15:48:00Sản phẩm Na La Hiên, Thái Nguyên – Nâng tầm thương hiệu trên thị trường nông sản
(THPL) - “Thủ phủ na ở xứ Trà” hay “Thung lũng bạc tỷ”, đó là những miêu tả về vùng trồng na tập trung tại xã La Hiên, tỉnh Thái...05/08/2026 13:52:00Hoàn thiện "hạ tầng kỹ thuật" để xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc bứt phá
(THPL) - Với việc nâng tổng số phòng thử nghiệm được công nhận lên 50 và sự gia tăng của các nghị định thư, ngành rau quả Việt đang...05/08/2026 11:34:10Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ 10 công nghệ lõi vào năm 2030
(THPL) - Ngày 4/8/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 1483/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống các...05/08/2026 10:57:57
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia