07:04 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 7/12: Bắc Bộ rét về đêm và sáng sớm, trời hanh khô

08:26 07/12/2020

(THPL) - Ngày 7/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C, cần đề phòng băng giá và sương muối.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, hiện nay (07/12), không khí lạnh có cường độ ổn định, sau tăng cường yếu trở lại. Rãnh áp thấp ở phía Nam có trục ở khoảng 5-8 độ Vĩ Bắc.

Theo dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày và đêm nay (07/12), khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động; vùng biển phía Bắc của khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp rãnh áp thấp phân tích trên nên vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 7/12

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, có nơi dưới 10 độ; cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 24 độ.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại (ảnh minh họa)

Phía Đông Bắc Bộ: Đêm ít mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày có mây, trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, vùng núi 9-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ; cao nhất: 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Thủ đô Hà Nội: Đêm ít mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ; ngày có mây, trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ; cao nhất: 20-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía Nam ngày mai có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 13-16 độ, phía Nam 16-19 độ; cao nhất: 19-22 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa, mưa rào; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22, phía Nam 22-24 độ; cao nhất: 23-26 độ, phía nam 27-30 độ.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ; cao nhất: 24-27 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ; cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Minh Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu