Phú Thọ: Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ
(THPL) - Sáng 22/4 (tức mồng 6 tháng Ba Âm lịch), Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa, Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 đã tổ chức Lễ dâng hương giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ).
Theo đó, Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân là nghi thức mở đầu quan trọng trong chuỗi các hoạt động phần Lễ của Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026; khẳng định đạo lý "Uống nước nhớ nguồn” khơi dậy niềm tự hào về hai tiếng "đồng bào" gắn bó từ bọc trăm trứng - biểu tượng bất diệt của khối đại đoàn kết dân tộc.


Trong không khí linh thiêng hướng về cội nguồn, sau nghi thức tế lễ truyền thống, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã vào hậu cung thành kính dâng hương, hoa và lễ vật tri ân công đức Quốc Tổ Lạc Long Quân - người cha huyền thoại của dân tộc. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; đồng thời tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vùng Đất Tổ, giữ gìn và tôn tạo các công trình thờ tự để muôn đời con cháu tri ân, tưởng nhớ.

Cũng trong sáng 22/4, tỉnh Phú Thọ cũng thành kính tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Trong không gian trang nghiêm, các nghi thức truyền thống được cử hành đầy đủ, từ phần dâng lễ, đọc chúc văn tưởng niệm đến nghi thức dâng hương, dâng hoa, dâng rượu lên Tổ Mẫu Âu Cơ. Từng nghi lễ đều được thực hiện chu đáo, góp phần tái hiện nét đẹp văn hóa tín ngưỡng lâu đời của dân tộc.
Tương truyền Lạc Long Quân kết duyên cùng Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng, nở ra trăm người con. Trong 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên núi, người con cả lên ngôi vua, hiệu là Hùng Vương, lấy tên nước là Văn Lang, đóng đô ở Phong Châu. Còn 49 người con cùng mẹ đến trang Hiền Lương, nay thuộc xã Hiền Lương dừng chân lập ấp, dạy dân cấy lúa, trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải...
Sau khi kết thúc chương trình dâng hương, các đại biểu đã tham quan khu hội trại văn hóa và các gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương tại Trung tâm lễ hội Đền Hùng.
Huyền Chi
Tin khác
Bảo Minh đưa hương vị bánh truyền thống lên không gian số
Doanh nghiệp Đà Nẵng mở rộng cơ hội xuất khẩu tại CAEXPO 2026
Giá xăng tăng mạnh, vượt 25.000 đồng/lít từ 15h chiều nay
Hà Nội nâng tầm sản phẩm OCOP, bước chuyển chiến lược từ quy mô đến chất lượng
Ba thương hiệu trẻ cùng góp mặt “đánh thức” mùa trăng xưa
LPBank vào Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất: Tăng trưởng đi cùng trách nhiệm
Nghệ nhân Nguyễn Ngọc Huy: Hành trình tìm hình tướng cho những câu chuyện văn hóa
(THPL) - Không phải pho tượng nào cũng bắt đầu từ một mẫu có sẵn. Với Nghệ nhân Nguyễn Ngọc Huy, có những tác phẩm được bắt đầu từ...17/09/2026 15:47:00Thanh Hóa: Người dân dựng cầu tre, đưa quan tài qua dòng nước lũ
(THPL) - Tại tỉnh Thanh Hóa, nhất là các xã miền núi do mưa lớn kéo dài làm nước lũ dâng cao, chia cắt lối đến nghĩa trang. Hàng chục người...17/09/2026 14:49:17Ngành nông nghiệp Việt Nam hướng tới mục tiêu xuất khẩu 74 tỷ USD
(THPL) - Nông nghiệp Việt Nam đang bước vào giai đoạn bứt phá mạnh mẽ với mục tiêu kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 74 tỷ USD...17/09/2026 12:18:38Xử lý triệt để, dứt điểm trong thời gian ngắn nhất tình trạng thiếu sách giáo khoa
(THPL) - Tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tiếp tục chỉ đạo, Bộ Giáo dục...17/09/2026 10:34:26
