15:19 ngày 24/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Khai trương Nhất Nam Y Viện: Dự án khôi phục Thái Y Viện triều Nguyễn

19:48 30/03/2019

(THPL) - Sáng nay (30/3), tại Biệt thự số 16, ngõ 168 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội đã diễn ra buổi lễ khai trương Nhất Nam Y Viện – Siêu dự án khôi phục Thái Y Viện triều Nguyễn của Tập đoàn Y dược Việt Nam – Vietmecgroup.

Tham dự sự kiện có Thầy thuốc ưu tú, lương y, dược sĩ CKII Nguyễn Đức Đoàn – Chủ tịch Hội Nam y Việt Nam (Nguyên Cục trưởng Cục quản lý y dược cổ truyền Bộ Y tế); Giáo sư, Tiến sĩ  Trương Việt Bình - Phó chủ tịch Hội Nam Y Việt Nam (Nguyên Giám đốc học viện y học cổ truyền Việt Nam); Lương y Nguyễn Xuân Việt - Phó chủ tịch Hội Nam y Việt Nam (Nguyên Trưởng khoa YHCT bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương, chủ tịch hội châm cứu tỉnh Hải Dương; Lương y, nhà thơ, nhạc sĩ Đỗ Sơn Hà – Tổng thư ký, Chánh văn phòng Hội Nam y Việt Nam.

Các đại biểu cắt băng khai trương

Về phía Tập đoàn Y dược Việt Nam - Vietmecgroup có sự tham gia của ông Nguyễn Văn Bằng – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn, bà Trần Thanh Hằng – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhất Nam Y Viện.

Ông Nguyễn Văn Bằng – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn và bà Trần Thanh Hằng – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhất Nam Y Viện phát biểu tại sự kiện
Toàn cảnh khách mời đến tham dự sự kiện
Sự kiện bao gồm các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng khai trương, cắt băng khai trương, bán đấu giá, tham quan và thưởng tiệc trà. Điểm nhấn đặc biệt tại sự kiện khai trương này là phiên bán đấu giá bộ sản phẩm Uy Long Đại Bổ để trao học bổng cho sinh viên xuất sắc nhất Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam - Lý Thị Hằng, đang theo học chuyên ngành Y học cổ truyền.
Ông Nguyễn Văn Bằng – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn

Theo bà Trần Thanh Hằng, toàn bộ số tiền thu được từ bán đấu giá, tối thiểu 30.000.000 triệu đồng (giá phát ra, tùy thuộc vào kết quả bán đấu giá), Nhất Nam Y Viện sẽ trao tận tay Lý Thị Hằng để giúp em có thêm động lực tiếp tục theo đuổi ước mơ chữa bệnh cứu người bằng Y học cổ truyền.

Trao học bổng cho sinh viên xuất sắc nhất Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam - Lý Thị Hằng, đang theo học chuyên ngành Y học cổ truyền

Lý Thị Hằng sinh năm 1996 tại TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, mồ côi mẹ từ lúc 18 tháng, đến năm 3 tuổi lại mồ côi cha, Hằng được bà ngoại nuôi dưỡng từ nhỏ. Năm 2016 bà ngoại Hằng mất, em được bác đưa về nuôi ăn, học.

Bà Trần Thanh Hằng – Tổng giám đốc Công ty CP Nhất Nam Y Viện

Chia sẻ về hoạt động ý nghĩa này, bà Trần Thanh Hằng – Tổng giám đốc Công ty CP Nhất Nam Y Viện cho biết: “Từ lâu, nghề y đã được coi là một nghề vô cùng cao quý, thiêng liêng. Đó không chỉ là một nghề chữa bệnh, cứu người mà còn là một nghề cần lắm những tấm lòng nhân ái, yêu thương, chia sẻ với cộng đồng. Chúng tôi hy vọng với suất học bổng này sẽ không chỉ chắp cánh ước mơ cho Lý Thị Hằng mà còn mở ra cơ hội cho các thế hệ sinh viên đang theo đuổi ngành Y học cổ truyền có một điểm đến để học tập, trải nghiệm nghề, với sự dẫn dắt của các chuyên gia Y học cổ truyền đầu ngành như Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh; Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ Lê Hữu Tuấn”.

Đặc biệt, tại lễ khai trương Nhất Nam Y Viện em Lý Thị Hằng đã nhận được học bổng trị giá 40 triệu đồng kèm theo 30 triệu từ cá nhân ông Nguyễn Văn Bằng và cơ hội về làm tại Tập đoàn y dược Việt Nam với mức lương khởi điểm là 8 triệu.
Lý Thị Hằng đã nhận được học bổng trị giá 40 triệu đồng kèm theo 30 triệu từ cá nhân ông Nguyễn Văn Bằng ...
Bên cạnh đó sự kiện còn mang đến không gian văn hóa, ẩm thực đậm chất Việt Nam với những điệu múa cổ truyền ấn tượng cùng các giá hầu đồng đậm chất Bắc Kỳ và những giai điệu âm nhạc cung đình Việt Nam – Nhã nhạc cung đình Huế.

Nhất Nam Y Viện là thành quả nghiên cứu của Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh cùng cộng sự của mình là Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ Lê Hữu Tuấn, dưới sự hỗ trợ nhiệt thành của Ban cố vấn: Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ CKII Lê Thị Phương, Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Lan; Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ CKI Doãn Hồng Phương; Thạc sĩ, Bác sĩ Đỗ Thanh Hà, Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Nhuần, Bác sĩ CKI Lê Ngọc Tùng, những người được coi là nguồn lực tiên phong trong việc tìm ra các phương pháp mới đã cùng nhau quy tụ tại đây, với dự án Nhất Nam Y Viện, để không chỉ góp phần chứng minh cho giá trị của nền y học cổ truyền dân tộc mà còn mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe quy mô, đầu tư bài bản, thiên hướng chuẩn hoàng cung triều Nguyễn, với các dịch vụ chính như thải độc, da liễu, yếu sinh lý, suy nhược cơ thể, xương khớp..v..v…

Với sự đầu tư bài bản, nghiêm túc và định hướng hết sức rõ ràng, Nhất Nam Y Viện sẽ sớm trở thành điểm đến chăm sóc sức khỏe đẳng cấp, chất lượng, khác biệt, mang đậm nét Thái Y Viện Triều Nguyễn.

Diệu Huyền

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu