Vượt qua rào cản, Việt Nam hướng tới mục tiêu được Mỹ công nhận là nền kinh tế thị trường
Việt Nam cần đẩy mạnh quá trình chuyển đổi, hoàn thiện bộ máy nhà nước, tăng cường đối thoại và minh bạch thông tin để thuyết phục Hoa Kỳ công nhận nền kinh tế thị trường.
Chia sẻ với Báo Công Thương, TS. Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế, bày tỏ sự bất ngờ sau khi Bộ Thương mại Hoa Kỳ quyết định tiếp tục không công nhận Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế thị trường. "Thất vọng bởi vì ban đầu Hoa Kỳ đã tỏ ra khá thân thiện, đặc biệt là khi chúng ta vừa nâng cấp quan hệ ngoại giao với phía bạn. Việt Nam đã có nhiều nỗ lực và cơ bản đã đáp ứng được các yêu cầu của Hoa Kỳ. Trên thực tế, Việt Nam đã được 72 nước công nhận là nền kinh tế thị trường," TS. Nguyễn Minh Phong bày tỏ.

Theo chuyên gia, mặc dù thất vọng, nhưng Việt Nam sẽ không lùi bước. “Thời gian tới, chúng ta phải tiếp tục chuyển đổi, hoàn thiện thể chế, nghiên cứu và phân tích các lập luận trong Báo cáo đánh giá nền kinh tế Việt Nam của Bộ Thương mại Hoa Kỳ để bổ sung và hoàn thiện lập luận, sau đó gửi hồ sơ yêu cầu Bộ Thương mại Hoa Kỳ xem xét lại quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Đặc biệt, cần tiếp tục tăng cường thông tin, phối hợp giải trình, giải thích, và vận động cộng đồng quốc tế,” TS. Nguyễn Minh Phong nhấn mạnh.
Chia sẻ thêm về những nỗ lực của Việt Nam trong việc nâng cấp nền kinh tế, TS. Nguyễn Minh Phong cho biết, thời gian qua, Việt Nam đã và đang nỗ lực khẳng định, xây dựng và phát triển hiện thực hóa các thể chế kinh tế thị trường trong các văn kiện và quy định pháp lý nền tảng của Đảng và Nhà nước, cũng như trong hoạt động chỉ đạo, lãnh đạo và điều hành thực tế trong các lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội.
Nhờ chuyển đổi mạnh mẽ theo cơ chế thị trường, trong gần 40 năm qua, Việt Nam luôn nằm trong nhóm những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao hàng đầu thế giới, với mức tăng trưởng trung bình gần 7% mỗi năm. Quy mô tổng sản phẩm trong nước (GDP) không ngừng mở rộng, năm 2023 đạt khoảng 430 tỷ USD, trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 trong ASEAN và thứ 35 trong 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới. GDP bình quân đầu người tăng 58 lần, đạt khoảng 4.300 USD vào năm 2023; Việt Nam đã ra khỏi nhóm các nước có thu nhập thấp từ năm 2008 và đặt mục tiêu trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030.

Theo Báo điện tử Dân trí, từ một nước thiếu lương thực triền miên, đến nay, Việt Nam không chỉ bảo đảm an ninh lương thực mà còn trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo và nhiều nông sản hàng đầu thế giới. Ngành công nghiệp và dịch vụ phát triển nhanh chóng, chiếm khoảng 88% GDP. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh, năm 2023 đạt gần 700 tỷ USD, trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 355 tỷ USD, xuất siêu đạt mức kỷ lục 28 tỷ USD. Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 22 toàn cầu và dự trữ ngoại hối tăng mạnh, đạt 100 tỷ USD vào năm 2023.
Hiện nay, Việt Nam có quan hệ kinh tế - thương mại với 230 quốc gia và vùng lãnh thổ; tham gia hơn 500 hiệp định song phương và đa phương trên nhiều lĩnh vực; đã ký kết 16 Hiệp định thương mại tự do (FTA) với hơn 60 quốc gia và đối tác thương mại quốc tế, trong đó có CPTPP, EVFTA, RCEP... tạo sân chơi thương mại tự do với cộng đồng các quốc gia chiếm trên 50% tổng thương mại và GDP toàn cầu.
Chuyên gia dẫn chứng từ bài viết trên mạng geopoliticalmonitor.com ngày 11/3/2024 của nhà nghiên cứu James Borton tại Viện Chính sách Đối ngoại Johns Hopkins (Mỹ), đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy môi trường kinh doanh thuận lợi và bình đẳng cho các nhà đầu tư quốc tế. Báo cáo kinh doanh 2020 của Ngân hàng Thế giới (WB) đã xếp Việt Nam ở vị trí thứ 70 trên 190 nền kinh tế, phản ánh cam kết của Việt Nam trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh.
“Trong suốt quá trình đó có đóng góp không nhỏ của Bộ Công Thương, cả trong các cuộc đàm phán, vận động công nhận kinh tế thị trường cho Việt Nam, cũng như trong xây dựng và triển khai các thể chế quản lý nhà nước, bảo đảm bám sát các nguyên tắc và yêu cầu kinh tế thị trường, các cam kết quốc tế của Chính phủ, góp phần định hình nền kinh tế thị trường, cải thiện và củng cố vị thế đối ngoại, cũng như bảo vệ thị trường và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam,” TS. Nguyễn Minh Phong đánh giá.
Ông cũng bày tỏ: “Việc Hoa Kỳ chưa công nhận quy chế thị trường cho nền kinh tế Việt Nam là kết quả đáng tiếc cho hành trình kéo dài với những nỗ lực to lớn của Việt Nam nói chung và Bộ Công Thương nói riêng. Tuy nhiên, chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng nghiên cứu, bổ sung các lập luận để thuyết phục Bộ Thương mại Hoa Kỳ xem xét lại quyết định này.”
Tiến Minh (Tổng hợp)
Tin khác
Ninh Bình: Xử lý nghiêm các hành vi săn bắt, kinh doanh chim di cư, hoang dã
Việt Nam lần đầu đăng cai Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027
Techcombank lần thứ 3 liên tiếp nhận giải “Ngân hàng Tốt nhất Việt Nam” từ Global Finance
Dự báo thời tiết ngày 24/10: Nhiều khu vực nắng nóng, Nam Bộ đề phòng lốc, sét
Tăng cường quản lý, giám sát hoạt động bay của thiết bị bay không người lái
Hà Nội: Triệt phá cơ sở sản xuất hàng nghìn chai sữa tắm Lifebuoy, nước giặt OMO nghi giả mạo
Khai mạc hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam 2026
(THPL) - Tối ngày 23/10/2026, tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP. Hồ Chí Minh), Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực...24/10/2026 08:11:30Đưa đặc sản Gia Lai, Quảng Ngãi đến Thủ đô qua mô hình mua sắm kết hợp số
(THPL) - Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 15 với chủ đề “Bài ca Tây Nguyên” quy tụ hơn 60 sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu của...24/10/2026 08:07:55Thủ tướng: Đấu thầu hay không, quan trọng là kết quả cuối cùng
(THPL) - Chiều ngày 23/10, Quốc hội thảo luận tại Tổ, cho ý kiến về: Dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Dự án Luật sửa đổi,...24/10/2026 08:25:00Hội thảo quốc tế ICRMAT 2026: Gắn kết quản lý và đổi mới công nghệ trong kỷ nguyên số
(THPL) - Sáng ngày 23/10/2026, Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 7 về Nghiên cứu Quản lý và Đổi mới công nghệ (ICRMAT 2026) đã chính thức...23/10/2026 20:54:00
