Sốc nhiễm khuẩn sau khi ăn bánh cuốn, bệnh nhân nguy kịch
Sau khi ăn bánh cuốn, bệnh nhân có các triệu chứng như buồn nôn, nôn nhiều, đau bụng kéo dài, sốt và tiêu chảy. Bệnh nhân được chẩn đoán bị ngộ độc thực phẩm và đã phải trải qua 5 ngày điều trị tích cực.
TS.BS Nguyễn Trọng Thế, Chủ nhiệm Khoa Hồi sức Truyền nhiễm, Viện Lâm sàng các Bệnh Truyền nhiễm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết nam bệnh nhân L.V. 56 tuổi (Hải Dương) nhập viện trong tình trạng khó thở nhẹ, mạch nhanh, huyết áp thấp, phụ thuộc vào thuốc vận mạch, đi ngoài nhiều lần, và đau quặn bụng quanh rốn.
Nam bệnh nhân cho biết ông bắt đầu có các triệu chứng buồn nôn, nôn nhiều, đau quặn bụng liên tục, tiêu chảy nhiều lần và sốt sau khi ăn món bánh cuốn.
Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm trùng nhiễm độc thức ăn, biến chứng sốc nhiễm khuẩn qua đường tiêu hóa và tổn thương thận cấp.
Ngay sau đó, bệnh nhân được điều trị hồi sức chống sốc, sử dụng kháng sinh, cân bằng điện giải và dinh dưỡng tích cực. Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân đã được xuất viện với tình trạng khỏe mạnh.
Theo TS Thế, nếu việc điều trị nhiễm độc thực phẩm được thực hiện muộn có thể gây ra những hậu quả nguy hiểm. Thậm chí, một số trường hợp do chủ quan không đến cơ sở y tế kịp thời khi gặp triệu chứng suy tạng đa, có thể dẫn đến tử vong.
TS Thế cũng chú ý rằng, khi bị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, các triệu chứng thường xuất hiện từ 6 đến 24 giờ sau khi ăn, bao gồm:
-
- Tiêu chảy, phân lỏng hoặc phân nát, đôi khi có thể bị táo bón
-
- Buồn nôn, nôn mửa, đau bụng hoặc chướng bụng
-
- Mất cảm giác ngon miệng và không muốn ăn
-
- Sốt, mệt mỏi, cảm giác suy nhược
-
- Đau đầu, chóng mặt
-
- Mất nước và electrolyte, có thể gây ra hiện tượng mồ hôi nhiều
Khi xuất hiện các triệu chứng này, cần ngay lập tức đưa bệnh nhân tới cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời.
Trong mùa hè, nguy cơ nhiễm khuẩn đường tiêu hóa tăng cao hơn. Do đó, cần chú ý trong việc ăn uống, đảm bảo thực phẩm được nấu chín, nước uống được đun sôi, tránh sử dụng nguồn nước có khả năng nhiễm khuẩn. Hãy tránh ăn thực phẩm đã ôi thiu, hết hạn sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đặc biệt trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Thường xuyên tập thể dục để tăng cường sức khỏe.
Tiến Minh (Tổng hợp)
Tin khác
TS Lê Doãn Hợp: Văn hoá là nguồn lực kinh tế vô biên, càng khai thác càng giá trị!
Thủ tướng yêu cầu các ngân hàng giảm lãi vay
Hà Nội chiều tối nay có mưa dông, miền Bắc chuẩn bị đón đợt mưa lớn kéo dài
“81 Mùa Bình Yên” – Dòng chảy truyền thống của những người vì nhân dân phục vụ
Công An Nghệ An: Triệt phá đường dây “phòng khám, điều trị xương khớp” trái phép
Huấn Hoa Hồng bị khởi tố
Để văn hoá đi xa, không thể đứng ngoài làn sóng số
(THPL) - Chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu đang mở ra không gian sáng tạo, sản xuất và kinh doanh mới cho các ngành công nghiệp văn...15/08/2026 19:06:00Học tập và thực hành theo Bác: Chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động
(THPL) - Việc ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ “học tập và làm theo” sang “học tập và...15/08/2026 18:22:00Phát huy lợi thế, đưa Dung Quất thành trung tâm kinh tế biển năng động
(THPL) - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Ngãi tạo động lực mới, đưa Dung Quất trở thành một trong những trung tâm...15/08/2026 16:37:47Thủ tướng yêu cầu siết chặt an toàn thực phẩm, minh bạch bữa ăn học sinh
(THPL) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục, kiểm soát chặt nguồn thực...15/08/2026 15:17:51
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia