Nam Định: Bắt cặp đôi vờ mua hàng để lừa đảo tiền tỷ
(THPL) - Nắm bắt được các chủ thu mua nông sản thường giao dịch qua điện thoại nên Kê và Dân mua sim rác rồi đặt mua hàng, thanh toán đầy đủ lần đầu để tạo lòng tin. Sau đó tiếp tục đặt mua hàng với khối lượng lớn hơn rồi trốn nợ.
Theo thông tin từ Công an thành phố Nam Định, cơ quan này vừa bắt giữ 2 đối tượng lừa đảo hàng tỷ đồng bằng cách mua hàng nông sản qua điện thoại.
Theo tài liệu điều tra, vào ngày 3/7, chị Vũ Thị Hằng (47 tuổi), trú tại xã Ea tý, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, nhận được điện thoại từ 1 số lạ đề nghị mua 50 triệu đồng hàng nông sản là đỗ xanh và nhờ chị Hằng gửi ra kho hàng tại bến xe thành phố Nam Định. Ngay sau khi chuyển hàng, chị Hằng nhận đủ 50 triệu qua tài khoản ngân hàng.

Đối tượng Lê Thị Kê tại cơ quan công an. (Ảnh: CA)
Đến ngày 10/7, số điện thoại trên lại gọi đặt mua đỗ xanh với khối lượng trị giá 250 triệu đồng. Vì thấy lần đầu người mua hàng có “uy tín” gửi tiền ngay nên chị Hằng không nghi ngờ gì, nhanh chóng gửi số hàng khách đặt dù chưa biết người mua là ai.
Tuy nhiên, sau khi gửi hàng, chị Hằng mỏi mòn chờ đợi không thấy tài khoản nhận được tiền. Gọi đến số máy đặt mua hàng thì thấy đã tắt máy. Nghi ngờ bị lừa nên đến đầu tháng 8, chị Hằng gửi đơn trình báo đến Công an thành phố Nam Định.
Sau khi có đủ căn cứ, Công an Nam Định đã tìm ra thủ phạm lừa đảo Lê Thị Kê (41 tuổi), thường trú tại xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk và người tình của Kê là Trần Nhật Dân (48 tuổi), trú tại xã Trực Thanh, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Tuy nhiên, 2 đối tượng này không có mặt ở Nam Định.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 22/8, Công an thành phố Nam Định đã bắt được Kê và Dân khi cả 2 đang thuê nhà ở để lẩn trốn tại thôn Bằng Nga, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Tại cơ quan điều tra, Kê và Dân khai nhận vốn làm nghề buôn nông sản tại huyện Ea Kar, bị phá sản, vỡ nợ, nên trốn ra Hà Nội. Biết các chủ vựa mua nông sản thường giao dịch qua điện thoại nên cả hai đã mua sim rác rồi đặt mua hàng, thanh toán đầy đủ lần đầu để tạo lòng tin, sau đó tiếp tục đặt mua hàng với khối lượng lớn hơn rồi vứt sim điện thoại, bỏ trốn.
Bằng thủ đoạn trên, Kê và Dân cũng đã lừa được 9 hộ kinh doanh nông sản khác cùng ở huyện Ea Kar với tổng số tiền khoảng 2,5 tỷ đồng.
Để tránh bị phát hiện, Kê và Dân cũng dùng điện thoại để thuê kho, thuê lái xe chuyển hàng từ kho ra Hưng Yên tiêu thụ nên toàn bộ quá trình lừa đảo, cả 2 đối tượng này đều không lộ diện.
Minh Hà (t/h)
Tin khác
Thanh Hóa: Rà soát hệ thống biển báo để lắp camera AI phạt nguội giao thông
Công an Thanh Hóa: Khởi công xây dựng 2 dự án có tổng vốn đầu tư hơn 860 tỉ đồng
Quảng Ninh thông qua 31 Nghị quyết, phấn đấu GRDP trên 12,5% năm 2026
Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tội phạm bằng video ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tập đoàn Bảo Việt ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 – 2035
Thuế Hà Nội ra mắt hệ thống AI, hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai và nộp thuế tự động
Hơn 250 gian hàng quy tụ công nghệ "xanh" và giải pháp bền vững cho dệt may Việt Nam
(THPL) - Sáng 16/12, Triển lãm quốc tế ngành Công nghiệp Dệt may - Thiết bị, Nguyên phụ liệu & Vải 2025 (HanoiTex & HanoiFabric 2025) đã chính thức...16/12/2025 17:36:00Loạt cổ phiếu chứng khoán “bom tấn” lên sàn gây thất vọng, nhà đầu tư IPO thua lỗ
(THPL) - Thị trường chứng khoán Việt Nam cuối năm 2025 đang chứng kiến một nghịch lý đáng chú ý: hàng loạt cổ phiếu chứng khoán quy mô...16/12/2025 17:34:43Hợp tác xã Miến Việt Cường: Mô hình HTX điển hình thúc đẩy kinh tế từ sản phẩm truyền thống ở Thái Nguyên
(THPL) - Khởi đầu từ một hợp tác xã nhỏ với vốn còn hạn chế, Hợp tác xã Miến Việt Cường (Thái Nguyên) đã vượt qua nhiều khó khăn...16/12/2025 17:30:10HTX Nấm Tam Đảo: Đòn bẩy phát triển kinh tế nông thôn miền núi phía Bắc
Trong những năm gần đây, Hợp tác xã Nấm Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) đã từng bước khẳng định vai trò là mô hình kinh tế tập thể tiêu biểu...16/12/2025 15:14:18

