Hậu Giang: Giá mít Thái tăng cao kỷ lục
(THPL) - Giá mít Thái được trồng tại Hậu Giang tăng cao nhất từ trước đến nay, ở mức hơn 70.000 đồng/kg.
Theo báo Hậu Giang, hiện tại, các thương lái vào tận vườn của người dân ở huyện Châu Thành và thị xã Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) lùng sục thu mua mít Thái với giá cao kỷ lục chưa từng thấy, hơn 70.000 đồng/kg, tăng gấp đôi so với thời điểm 2 tháng trước và tăng gấp 5 lần so với thời điểm thấp nhất trong năm.
Với giá này, mít Thái được xem là có giá cao nhất từ trước đến nay. Theo các chủ vựa mít Thái, giá mít tăng là do nguồn cung hạn chế, nhà vườn qua thời điểm thu hoạch rộ, đặc biệt vừa rồi là trái mít bị bệnh sơ đen khá nhiều đã làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng trái.
Theo dự đoán của các chủ vựa mít Thái thì khả năng giá mít Thái sẽ còn nhích lên trong thời gian tới do nhu cầu tăng mà lại khan hàng.
Theo báo VnExpress, thương lái Trần Văn Thành cho biết, do nhu cầu của thị trường Trung Quốc đang tăng mạnh, trong khi mấy tháng trước có hiện tượng mít bị xơ đen khiến sản lượng mít loại tốt giảm nên cung không đủ cầu.
"Hiện mỗi ngày vựa tôi mua khoảng ba tấn mít loại 1 giá 70.000 đồng/kg nhưng cung không đủ cầu nên nhiều khả năng giá sẽ còn nhích lên", ông Thành nói và cho biết mít loại 2, 3 có giá 30.000 - 40.000 đồng mỗi kg bán cho thị trường nội địa.
Ông Nguyễn Văn Kiệt - Trưởng Phòng nông nghiệp huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cho biết, toàn huyện có khoảng 1.000ha mít Thái, tăng 300 - 40ha so với hai, ba năm trước. Hiện giá cao do vào mùa nghịch và nhu cầu thị trường tăng mạnh.
"Tuy nhiên, địa phương không khuyến cáo người dân tiếp tục bỏ vườn cây ăn trái chuyển sang trồng mít để tránh tình trạng thừa hàng dội chợ dẫn đến thiệt hại lớn", ông Kiệt nói.
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia