Quốc hội chính thức bỏ ngưỡng thuế 500 triệu đồng với hộ kinh doanh
(THPL) - Quyết sách bãi bỏ "ngưỡng cứng" 500 triệu đồng để hướng tới mức miễn thuế 1 tỷ đồng được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ trong kỷ nguyên phát triển mới.
Sáng ngày 24/4, với 466/488 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.
Theo đó, thay vì "chốt cứng" ngưỡng doanh thu phải nộp thuế TNCN, VAT với cá nhân, hộ kinh doanh từ 500 triệu đồng một năm như trước, Quốc hội đã quyết nghị giao quyền cho Chính phủ căn cứ vào các chỉ số kinh tế vĩ mô, khả năng cân đối ngân sách và bối cảnh kinh tế - xã hội từng thời kỳ để quy định mức doanh thu không phải nộp thuế.

Trước khi thông qua, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, Chính phủ dự kiến sẽ ban hành Nghị định hướng dẫn với mức ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế là 1 tỷ đồng/năm. Đây là mức tăng gấp đôi so với quy định cũ, mang lại tác động tích cực sâu rộng đến khu vực kinh tế tư nhân.
Với khoảng 2,56 triệu hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng, chính sách mới này sẽ giúp hàng triệu người dân có thêm nguồn lực để tái đầu tư và ổn định đời sống.

Việc nâng ngưỡng miễn thuế đồng nhất với quy định về sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền sẽ tạo động lực để các hộ kinh doanh mạnh dạn chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp chính quy.
Việc giao thẩm quyền cho Chính phủ (với mức trần điều chỉnh tối đa dưới 3 tỷ đồng/năm) giúp chính sách thuế bám sát thực tiễn biến động của thị trường mà không cần chờ sửa luật trong những trường hợp cấp thiết.
Theo tính toán của Bộ Tài chính, việc nâng mức miễn thuế lên 1 tỷ đồng dự kiến sẽ làm giảm thu ngân sách khoảng 7.000 tỷ đồng mỗi năm. Trong đó, giảm thu từ hộ kinh doanh khoảng 4.850 tỷ đồng và từ doanh nghiệp nhỏ khoảng 2.200 tỷ đồng.
Dù giảm thu ngắn hạn, nhưng đây là giải pháp cần thiết để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ – vốn chiếm gần 94% trong tổng số 900.000 doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam.
Để đảm bảo tính đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành, Quốc hội quy định mức trần doanh thu mà Chính phủ được phép điều chỉnh là dưới 3 tỷ đồng/năm.
Lý do là bởi theo Luật Thuế TNCN và Luật Thuế TNDN, các hộ và doanh nghiệp có doanh thu trên 3 tỷ đồng/năm đã áp dụng các phương pháp tính thuế và mức thuế suất khác nhau (từ 15-17%). Việc giao quyền cho Chính phủ điều hành dưới mức này giúp chính sách thuế bám sát thực tiễn mà không cần chờ sửa luật nhiều lần.
Bên cạnh các quy định về thuế doanh thu, luật mới cũng bổ sung quy định ưu đãi về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe chạy bằng pin dưới 24 chỗ, thể hiện định hướng phát triển kinh tế xanh của Nhà nước.
Minh Phương
Tin khác
Từ tăng trưởng doanh thu đến tăng trưởng giá trị: Điều gì đang thay đổi tại Masan Consumer?
Giá xăng đồng loạt tăng mạnh, dầu diesel vượt ngưỡng 27.600 đồng/lít
Vinmec Nha Trang phẫu thuật ung thư tuyến giáp không để lại sẹo: Giữ trọn giọng nói và sự tự tin cho người bệnh
Để tăng trưởng GDP 2 con số, nửa cuối năm phải tăng gần 12%
Đổi mới giám sát của Quốc hội để kiến tạo tăng trưởng hai con số
Lãi suất liệu có giảm vào cuối năm?
Thực hiện chiến dịch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn về chuyển đổi số
(THPL) - Kế hoạch hành động của Ban Chỉ đạo (BCĐ) của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi...30/07/2026 14:02:15Cổ phiếu giảm sâu, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đăng ký "bắt đáy"
(THPL) - Thị trường chứng khoán đang ghi nhận làn sóng đăng ký mua cổ phiếu từ người nội bộ tại các doanh nghiệp. Mới nhất, lần lượt...30/07/2026 13:56:19Chủ tịch Quốc hội: Không thể giám sát những vấn đề mới bằng tư duy cũ
(THPL) – Phát biểu tại Diễn đàn về hoạt động giám sát năm 2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, giám sát phải trở thành...30/07/2026 10:15:22Cần chuyển từ "bảo tồn di sản" sang "phát triển tài sản sáng tạo"
(THPL) - PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhấn mạnh cần chuyển từ "bảo tồn di sản" sang "phát...30/07/2026 09:54:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia