17:11 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Mưa lũ ở Trung Bộ: Nước ngập đến cổ người, hàng trăm ngôi nhà chỉ thấy nóc

13:28 11/12/2018

(THPL) - Từ ngày 8/12 đến nay, các tỉnh Trung Bộ đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng khiến đường sá, nhà cửa, ruộng vườn... đều ngập trắng như sông, trong đó phải kể đến Huế, Tam Kỳ (Quảng Nam), Ba Tơ (Quảng Ngãi)...

Ghi nhận của PV Thanh Niên, nhiều nơi trên địa bàn Quảng Nam bị ngập sâu cục bộ. Tại TP.Tam Kỳ, nhiều ngôi nhà bị ngập 0,8 - 1,2 m. Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở TP này cũng bị ngập sâu, từ 1-1,2 m.

Đặc biệt, tại các xã Tam Đàn, Tam An (H.Phú Ninh) và các xã Bình Trung, Bình Tú, Bình Nguyên…(H.Thăng Bình) bị ngập từ 1-1,5 m, nhiều nhà dân bị ngập cao lên tận nóc.

Mưa lớn khiến hàng trăm ngôi nhà dân ngập tới nóc. (Ảnh: Thanh niên)

Do mưa lớn kéo dài, giao thông trên QL1 đoạn qua Quảng Nam cũng bị tê liệt cục bộ. Đến thời điểm hiện tại, Quảng Nam đã sơ tán hơn 1.800 hộ dân ở các vùng bị ngập lụt đến nơi an toàn.

Theo Tri thức trực tuyến, ghi nhận của lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị cho thấy, địa phương này đã có 2 người chết do mưa lũ. Mưa lớn đã khiến 95 ngôi nhà hư hỏng và 450 ngôi nhà bị ngập nước. Khoảng 31 ha hoa màu của nông dân bị thiệt hại hoàn toàn. Có khoảng 5.700 con gia súc bị cuốn trôi và làm 17.250 m kênh mương bị sạt lở, hư hỏng. Khoảng 164 ha diện tích hồ cá nước ngọt bị vỡ, tràn, thiệt hại 120 tấn cá  của người dân.

Theo thống kê của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai TP Đà Nẵng, những trận mưa liên tiếp xảy ra trong những ngày qua đã khiến 1.253 nhà dân bị ngập. Ước tính có khoảng 60 ha hoa màu bị bị thiệt hại.

Về giao thông, mưa lớn đã gây sạt lở 2 cầu trên đường Nguyễn Xí và Lý Thái Tông. Nhiều tuyến đường vỉa hè đường Bạch Đằng, bờ đông cầu Rồng và quốc lộ 14B bị sạt lở.

Còn tại Quảng Nam, mực nước các sông ở mức thấp, hiện chỉ ngập tại các vùng trũng thấp ngoài đồng ruộng, giao thông bình thường. Theo thông tin trao đổi qua điện thoại với trực ban tỉnh, có 60 nhà dân bị ngập.

TP Tam Kỳ (Quảng Nam) ngập trong biển nước. (Ảnh: Zing.vn)

Trong khi đó, ở tỉnh Quảng Ngãi có 3 ngôi nhà bị ảnh hưởng sạt lở đất. Lực lượng chức năng địa phương đã di dời các hộ dân đến nơi an toàn. Các tuyến đường giao thông bị sạt lở gồm đường 628 (Thanh An - Long Môn), tuyến Long Mai - Long Hiệp - Thanh An, gây ách tắc giao thông cục bộ (huyện Minh Long). Mưa lớn khiến 35 nhà dân tỉnh Quảng Ngãi bị ngập nước.

Theo báo cáo nhanh của tỉnh Bình Định, mưa lớn kéo dài đã làm hơn 2.000 ngôi nhà ngập nước. Quốc lộ 19 bị nước tràn qua đường tại 3 vị trí. Nhiều đoạn thuộc tỉnh lộ ĐT629 bị nước lũ chia cắt hoàn toàn. Cầu Suối Tem, Cây G, xã Bok Tới bị xói lở mố. Tuyến đường từ T4, T5 đi trung tâm xã Bok Tới bị sạt lở nhiều đoạn.

Ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định cho biết có hơn 8.000 m kênh mương bị bồi lấp; 106 m cầu máng bị cuốn trôi; 36 công trình nhà trạm bơm điện bị ngập nước. Khoảng 129,17 ha lúa và hoa màu của nông dân bị ngập nước.

Hạ Lan (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu