04:27 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hơn 26.000 "heo vàng" chào đời trong 8 ngày nghỉ Tết

12:39 11/02/2019

(THPL) - Trong 8 ngày Tết Kỷ Hợi 2019, các cơ sở y tế đã đỡ đẻ, mổ đẻ thành công, đón hơn 26.000 "heo vàng" nhí chào đời.

Theo báo Người Lao động, Bộ Y tế ngày 10/2 cho biết theo số liệu báo cáo nhanh từ 1.400 bệnh viện, sau 8 ngày nghỉ lễ, cả nước đã đón hơn 26.000 công dân chào đời bằng phương pháp đẻ thường và đẻ mổ.

Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, bé Nguyễn Đắc Nhật M., nặng 3,7 kg, con sản phụ Đặng Thị Ngọc L., trú tại Hà Nội, đã trở thành công dân đầu tiên của Hà Nội sinh tại Bệnh viện lúc 0 giờ 00 ngày mùng 1 Tết Kỷ Hợi. 

Hơn 26.000 em bé chào đời trong 8 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. (Ảnh: BVCC)

Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, em bé "heo vàng" đầu tiên chào đời ngay sau giờ phút giao thừa là bé Vũ Cao Hà M., nặng 3,2 kg, con sản phụ Cao Thanh D., ở Hà Nội. Ngay sau khi đón những "heo vàng" đầu tiên của bệnh viện Ban giám đốc các bệnh viện này đã đến chúc mừng, lì xì cho các em bé và tặng quà cho gia đình nhân dịp Xuân Kỷ Hợi - báo ĐS&PL đưa tin.

Bên cạnh đó, Bộ Y tết cũng cho biết, tổng cộng trong 7 ngày nghỉ Tết (từ 7 giờ sáng ngày 28 Tết đến 7 giờ sáng mùng 5 Tết), tổng số bệnh nhân đến khám, cấp cứu các đối tượng là hơn 182.700 bệnh nhân; tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú là hơn 114.200 bệnh nhân; tổng số ca phẫu thuật các loại là hơn 11.600 ca. Đặc biệt, tổng số bệnh nhân tử vong bao gồm cả các trường hợp tử vong trên đường đến bệnh viện là gần 600 trường hợp.

Cũng theo báo cáo của Bộ Y tế, đến sáng mùng 6 Tết, hơn 1 tuần nghỉ Tết (từ 7 giờ ngày 28 đến 7 giờ ngày mùng 6 Tết), cả nước đã có 313 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại, không có ca tử vong; có 62 trường hợp cấp cứu do chất nổ khác, trong đó có 1 trường hợp tử vong. So với dịp Tết Mậu Tuất, số ca cấp cứu do tai nạn pháo nổ tăng 42,2%.

Cùng đó, số bệnh nhân cấp cứu do đánh nhau trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tiếp tục ghi nhận với 5.303 ca cấp cứu (chiếm 1,7% trong tổng số cấp cứu của các bệnh viện). Trong số này 3.095 (chiếm gần 60%) phải nhập viện điều trị/theo dõi và đã có 15 trường hợp tử vong.

Minh An (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu