22:43 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Gần 400.000 em bé được sinh ra vào ngày đầu tiên của năm 2019

09:49 02/01/2019

(THPL) - Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ngày 1/1 cho biết ngày đầu tiên của Năm mới 2019 có khoảng 395.072 em bé được sinh ra trên khắp thế giới và một phần tư trong số đó được sinh ra ở Nam Á.

Theo TTXVN, trong một thông cáo, UNICEF cho biết hơn một nửa số ca sinh này ước tính sẽ được sinh ra tại tám quốc gia bao gồm Ấn Độ, Trung Quốc, Nigeria, Indonesia, Mỹ và Cộng hòa Dân chủ Congo.

Những công dân đầu tiên chào đời năm 2019. (Ảnh: SGGP)

Khi thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, theo dự sinh sẽ có 168 em bé chào đời ở Australia, 310 em bé ở Nhật, 605 em bé ở Trung Quốc, 166 em bé ở Tây Ban Nha và cuối cùng là có 317 em bé sinh ra ở Mỹ. 

Còn tại Việt Nam, theo báo SGGP, đúng 0 giờ, ngày 1/1/2019, tại phòng sinh dịch vụ, một bé trai nặng 3,25 kg, dài 49 cm đã cất vang tiếng khóc chào đời. Chị Nguyệt Quế (21 tuổi, ngụ tại Cần Đước, Long An) là sản phụ đầu tiên hạ sinh trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Cũng trong thời khắc giao thừa, tại bệnh viện Từ Dũ đã có 5 cháu bé kháu khỉnh chào đời, trong đó có 4 bé gái và 1 bé trai. Các bé ra đời đều bằng phương pháp sinh thường. 

Thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, công dân đầu tiên của năm 2019 đã cất tiếng khóc chào đời vào lúc 00 giờ 03 phút ngày 1/1/2019. Đó là bé gái có cân nặng 2.800 gram, là con của sản phụ N.T.H ở Từ Sơn, Bắc Ninh. Bé được đặt tên là Đàm Thị Phương Mai. 

Cũng tại thời điểm đón năm mới 2019, vào lúc 00 giờ 25 phút, chị L.T.H.T ở Hiệp Hòa, Bắc Giang cũng đã hạ sinh “mẹ tròn con vuông” một bé gái có cân nặng 3.300 gram bằng phương pháp sinh thường.

Minh An (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu