20:24 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Bắc Giang: Chính quyền xã Xuân Lương tự ý san lấp đất nông nghiệp trái phép

08:35 06/07/2020

(THPL) - Thời gian gần đây người dân xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang vô cùng bức xúc vì chính quyền nơi đây tự ý cho san lấp nhiều diện tích đất nông nghiệp, để sử dụng sai mục đích.

Nhận được phản ánh của anh Phạm Văn Hợi người dân xóm Bản Mỏ, xã Xuân Lương về việc chính quyền nơi đây tự ý cho san lấp đất nông nghiệp để mua bán trao đổi và làm sân thể thao mà chưa được cấp phép của UBND huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.  

Anh Phạm văn Hợi trao đổi với Phóng viên

Để xác minh thông tin trên là có căn cứ ngày 24/6/2020 PV của Thương hiệu và Pháp luật điện tử đã liên lạc đặt lịch làm việc với ông: Thân Nhân Khuyến nguyên Chủ tịch xã Xuân Lương, ông Khuyến trả lời chúng tôi rằng: “Hẹn các chú sang tháng 7 làm việc nhé”.

Theo lịch hẹn của ông Khuyến ngày 2/7/2020 chúng tôi có mặt tại UBND xã Xuân Lương để làm việc về nội dung trên thì ông Khuyến đã không còn công tác ở  đây nữa, mà chuyển công tác lên làm trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng của huyện Yên Thế?!

Để làm sáng tỏ vụ việc trên, sáng ngày 03/7/2020 chúng tôi có buổi làm việc với ông Phạm Trung Kiên Chủ tịch UBND xã Xuân Lương. Ông Kiên cho biết do mới lên nhận chức nên việc đồng chí Chủ tịch cũ cho san lấp đất nông nghiệp tôi không nắm được. Sau đó ông Kiên cho mời cán bộ địa chính của UBND xã Xuân Lương là ông Ninh Quảng Viện xuống làm việc với chúng tôi. 

Phóng viên làm việc với UBND xã Xuân Lương

Ông Viện cho biết khi ông Thân Nhân Khuyến còn làm chủ tịch UBND xã Xuân Lương đã có kế hoạch đưa sân thể thao của xóm Bản Mỏ vào xây dựng dự án nông thôn mới, trong kế hoạch xây dựng đó anh Khuyến có đề xuất với UBND huyện xin san lấp 2.000m2 đất nông nghiệp để làm sân thể thao xóm Bản Mỏ.  

Trên thực tế theo ghi nhận của PV thì con số đất nông nghiệp bị san lấp lên tới 5.588,5 m2 chứ không phải 2.000m2 như lời ông Viện nói. Các thửa đất nông nghiệp mà ông Khuyến tự ý quyết định cho san lấp đều thuộc tờ bản đồ số 83, có số diện tích như sau. Thửa 151 diện tích 567,6m2; Thửa 156 diện tích 207,1m2; Thửa 150 diện tích 216,7m2; Thửa 149 diện tích 409,4m2; Thửa 148 diện tích 214m2; Thửa 147 diện tích 480,5m2; Thửa 158 diện tích 282,7m2; Thửa 157 diện tích 142,9m2; Thửa 168 diện tích 402,5m2; Thửa 154 diện tích 558,5m2; Thửa 155 diện tích 236m2; Thửa 170 diện tích 665,5m2; Thửa 169 diện tích 240m2; Thửa 173 diện tích 965,1 m2.  

Tổng diện tích đất nông nghiệp bị san lấp lên đên 5.588,5 m2

Hình ảnh các thửa ruộng bị san lấp

Khi chúng tôi hỏi về các quyết định được phê duyệt. Như quyết định đầu tư, báo cáo giải phóng mặt bằng, bản vẽ chi tiết và quyết định thi công thì ông Viện đều trả lời là chưa có. 

Như lời ông Viện nói theo chủ chương xây dựng nông thôn mới thì anh Khuyến làm đúng, còn tự ý làm mà chưa có các quyết định phê duyệt được phép xây dựng của sân thể thao Bản Mỏ thì chúng tôi sai, cái này chúng tôi xin nhận. 

Theo như phản ánh của người dân nơi đây thì không chỉ riêng xóm Bản Mỏ mà còn nhiều xóm như xóm Làng Trên, xóm Đồng Gián, xóm Bản Dưới đều có nhiều thửa ruộng đất nông nghiệp bị san lấp.

Điều đáng ngạc nhiên là mặc dù mắc nhiều sai phạm như vậy nhưng ông Thân Nhân Khuyến nguyên chủ tịch UBND xã Xuân Lương lại được thăng chức lên làm trưởng phòng kinh tế hạ tầng của huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang khiến dư luận đặt nhiều nghi vấn.

Qua làm việc với địa phương nơi đây mới thấy được sự yếu kém trong công tác quản lý hành chính nhà nước, thiếu trách nhiệm với nhân dân. Thương hiệu và Pháp luật đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang khẩn chương vào cuộc làm rõ vụ việc để trả lời bạn đọc và người dân nơi đây. 

Thương hiệu và pháp luật sẽ tiếp tục thông tin./.  

Quang Kiều

Bình luận

Bình luận

Aaa

Về đồng hưu còn nhiều hơn

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu