Việt Nam xuất siêu hơn 5 tỷ USD trong tháng 6/2020
(THPL) - Theo thông tin được Tổng cục Hải quan công bố ngày 13/7, trong tháng 6, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 22,6 tỷ USD, tăng tới 17,6% so với tháng 5/2020.
Theo đó, tháng 6 ghi nhận nhiều nhóm hàng xuất khẩu chủ lực tăng trưởng cao hàng chục phần trăm so với tháng trước.
Điển hình như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 3,95 tỷ USD, tăng 16,2%; điện thoại và linh kiện đạt 3,65 tỷ USD, tăng 24,5%; thủy sản đạt gần 720 triệu USD, tăng 12,1%; giày dép đạt 1,44 tỷ USD, tăng 9,8%...
Đáng chú ý, dệt may sau nhiều tháng lận đận đã có sự bứt lên trong tháng 6 với kim ngạch đạt 2,6 tỷ USD, tăng tới 39,4%.
Ở lĩnh vực nhập khẩu, tháng 6, kim ngạch đạt hơn 20,7 tỷ USD, tăng 14% so với tháng 5/2020.
Theo báo Hải quan, tháng 6 ghi nhận nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt kim ngạch đạt hơn 5 tỷ USD, tăng 17,5% và tiếp tục là nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam.
Ngoài ra tháng 6 còn 3 nhóm hàng nhập khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên gồm: máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; điện thoại các loại và linh kiện; vải các loại.

Tính chung 6 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 121,2 tỉ USD, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm trước.
Mặc dù vẫn giảm nhưng xuất khẩu của Việt Nam đã gần đạt với tốc độ của năm 2019. Còn kim ngạch nhập khẩu 6 tháng khoảng 117,21 tỷ USD. Như vậy, trong nửa đầu năm 2020, Việt Nam xuất siêu 4 tỷ USD.
Theo báo VTV đưa tin, trong 6 tháng đầu năm Việt Nam có 22 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Đặc biệt, có 4 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD. Trong đó, điện thoại và linh kiện có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất. Tiếp đến là điện tử, máy tính và linh kiện.
Hàng dệt may, máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng cũng là những mặt hàng xuất khẩu mang lại giá trị tỷ đô trong 6 tháng đầu năm.
Xuất siêu lớn sẽ hỗ trợ cho dự trữ ngoại hối, cán cân thanh toán quốc tế và cả tỷ giá đồng Việt Nam. Đây là một điểm sáng đáng ghi nhận của nền kinh tế trong nửa đầu năm 2020.
Tuy nhiên, trên một góc độ khác, các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng, việc Việt Nam xuất siêu lớn trong nửa đầu năm cũng một phần do nhập khẩu giảm.
Hiện Việt Nam vẫn đang phụ thuộc lớn vào nguyên vật liệu nhập khẩu từ nước ngoài, nên nhập khẩu giảm cũng đồng nghĩa với sản xuất - kinh doanh còn nhiều khó khăn.
Minh Đức (tổng hợp)
Tin khác
Việt Nam quan ngại sâu sắc về xung đột theo thang tại Trung Đông
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
Ông Mai Tiến Dũng khi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đã giới thiệu một doanh nghiệp đến gặp bị can Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ...28/02/2026 13:02:094 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia