03:38 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Peru: Xe buýt đâm xe tải trên đường cao tốc, 57 người thương vong

10:24 06/11/2018

(THPL) - Ít nhất 18 người thiệt mạng và 39 người bị thương trong một vụ tai nạn xe buýt thảm khốc xảy ra vào đêm 4/11 (theo giờ địa phương), trên đường cao tốc Binacional, gần huyện Desguadero, tỉnh Chucuito của Peru.

Hãng thông tấn Andina của Peru đưa tin, vụ tai nạn xảy ra do một chiếc xe buýt đâm trực diện vào một xe tải đang chở theo nhiều hành khách. 

Peruaccident671014
Một vụ tai nạn xe buýt tại Peru. (Ảnh: Daily Star)

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe buýt đang đi từ thị trấn Yuguyo, thuộc vùng biên giới với Bolivia, tới thành phố phía Nam Tacna, thuộc biên giới với Chile, trong khi chiếc xe tải chở khách đi ngược chiều trở lại.

Theo điều tra sơ bộ, tài xế của xe tải chở khách được cho là đã lấn làn đường ngược chiều và gây ra vụ va chạm trực diện, khiến cả hai xe đều bị lật và hư hỏng nghiêm trọng.

Tới nay, các nhà chức trách địa phương đang nỗ lực xác định danh tính số nạn nhân thiệt mạng, trong đó có 12 phụ nữ và 1 bé trai. Ngoài ra , 39 người bị thương đã được đưa tới các bệnh viện tại các thành phố Juli và Puno và trung tâm y tế của Desguadero để cứu chữa.

Tai nạn đường bộ nghiêm trọng thường xảy ra khá phổ biến tại Peru, nguyên nhân chủ yếu do sự bất cẩn của tài xế, tình trạng đường sá xuống cấp và các điều kiện địa lý.

Peru là quốc gia có số lượng các vụ tai nạn giao thông hằng năm rất cao. Năm 2016, đã có tới 2.600 người bị thiệt mạng do các vụ tai nạn giao thông ở quốc gia này.

Hồi tháng 11/2017, một chiếc xe buýt cũng đã lao qua thành cầu rơi xuống một con sông ở phía nam Andes làm 20 người chết.

Hồi tháng 1/2018, một chiếc xe buýt chở theo 57 hành khách đi từ thủ đô Peru đã bị một chiếc xe rơ-mooc đâm phải làm mất lái lao xuống dốc và rơi xuống một bãi đá ven bờ biển khiến ít nhất 48 người thiệt mạng.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu