07:22 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN
luật sư Lê Hồng Hiển - Tìm kiếm
  • Luật sư Lê Hồng Hiển: Không thể “bảo vệ” pháp lý khi không “bắt kịp” pháp lý…
    Luật sư Lê Hồng Hiển: Không thể “bảo vệ” pháp lý khi không “bắt kịp” pháp lý…
    (THPL) - Sự chuyển dịch kinh tế, làn sóng đầu tư ồ ạt trong và ngoài nước, nhiều thay đổi cầu tiến về cơ chế chính sách… đã và đang đòi hỏi đội ngũ luật sư phải thay đổi, để bắt kịp với những chuẩn mực của việc hành nghề cũng như đạt được đẳng cấp cao hơn. Tuy nhiên, thách thức ấy không hề nhỏ, đặc biệt là đạo đức nghề nghiệp và lợi ích khách hàng luôn là hai thực thể lớn song hành và chi phối.
  • Luật sư Lê Hồng Hiển: Đường “Nhuệ” lĩnh bản án 30 tháng tù là “hợp tình hợp lí”
    Luật sư Lê Hồng Hiển: Đường “Nhuệ” lĩnh bản án 30 tháng tù là “hợp tình hợp lí”

    (THPL) - Sáng 18/8, Tòa án Nhân dân TP. Thái Bình đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm, xét xử vụ Đường "Nhuệ" đánh người tại trụ sở công an xảy ra vào ngày 18/11/2014. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Xuân Đường hầu tòa sau khi bị cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình điều tra, truy tố do liên quan 3 vụ án hình sự. Tại phiên tòa HĐXX đã tuyên bị cáo Nguễn Xuân Đường mức án 30 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

  • Luật sư Lê Hồng Hiển: Đường “Nhuệ” lĩnh bản án 2 năm 6 tháng tù là “hợp tình hợp lí”
    Luật sư Lê Hồng Hiển: Đường “Nhuệ” lĩnh bản án 2 năm 6 tháng tù là “hợp tình hợp lí”
    (THPL) - Sáng nay (18/8), Tòa án Nhân dân TP. Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm, xét xử vụ Đường "Nhuệ" đánh người tại trụ sở công an xảy ra vào ngày 18/11/2014. Đây là lần đầu tiên Đường hầu tòa sau khi bị cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình điều tra, truy tố do liên quan 3 vụ án hình sự.
  • Đường 'Nhuệ' xin lỗi và tha thiết mong gia đình bị hại nhận bồi thường
    Đường "Nhuệ" xin lỗi và tha thiết mong gia đình bị hại nhận bồi thường
    (THPL) - Chiều ngày 16/7, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ) đã chủ động gặp mặt bà Đinh Thị Lý (56 tuổi, trú tại TP Thái Bình) tại văn phòng Luật sư Lê Hồng Hiển - Đoàn Luật sư Hà Nội. Mục đích của buổi gặp mặt này là, luật sư thay mặt gia đình và bị cáo Đường "Nhuệ" nói lời xin lỗi, tha thiết mong muốn bà Lý chấp nhận khoản bồi thường để Đường "Nhuệ" nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
  • Vụ Khaisilk: Phạt hành chính hay tù chung thân?
    Vụ Khaisilk: Phạt hành chính hay tù chung thân?
    (THPL) - Nếu cơ quan chức năng xác định, Khaisilk có hành vi dùng thủ đoạn gian dối để lừa khách hàng nhằm chiếm đoạt tài sản thì Khaisilk có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mức phạt cao nhất của tội danh này lên tới tù chung thân (chiếm đoạt tài sản từ 500 triệu đồng trở lên hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng).

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu