13:29 ngày 24/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

'Khá Bảnh' dương tính với ma túy, bị công an bắt vì tổ chức đánh bạc

10:23 02/04/2019

(THPL) - Sáng 2/4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, lực lượng chức năng đã phối hợp với Công an thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh thực hiện bắt giữ khẩn cấp Ngô Bá Khá (26 tuổi, ở xã Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh, tức "Khá Bảnh").

Theo báo Thanh niên, sáng 2/4, đại tá Phạm Văn Lương, Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết vào tối 1/4, Công an thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) đã thực hiện lệnh bắt và khám nhà đối tượng Ngô Bá Khá (26 tuổi, trú tại thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh), còn được gọi với cái tên Khá “Bảnh”.

Khá 'bảnh' trong clip đốt xe máy. (Ảnh cắt từ clip)

Theo đại tá Lương, lực lượng chức năng đã tạm giữ hình sự Ngô Bá Khá, bước đầu để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức làm chủ lô đề và đấu tranh khai thác để làm rõ nhiều hành vi khác, trong đó có cả hành vi đốt xe máy.

“Lực lượng chức năng sẽ làm rõ việc đối tượng này đốt xe máy để tuyên truyền trên mạng xã hội. Vì xe này không phải xe của đối tượng, lực lượng chức năng sẽ tiến hành định giá tài sản và làm các bước tiếp theo, sẽ có nhiều tội danh cho Ngô Bá Khá. Hiện đối tượng đang bị tạm giữ hình sự tại Công an thị xã Từ Sơn”, đại tá Lương thông tin.

Trao đổi với Tri  thức trực tuyến, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết tại thời điểm bắt giữ, Ngô Bá Khá phản ứng dương tính với chất ma túy. Lực lượng chức năng cũng khám nhà nhưng không phát hiện ma túy.

Ngoài ra, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ dấu hiệu Khá Bảnh liên quan đến hoạt động tín dụng đen. "Công an khám nhà đã thu giữ một số hồ sơ, giấy tờ vay mượn”, vị này nói.

Cùng với việc bắt giữ "Khá Bảnh", cơ quan công an cũng đã bắt thêm 3 người có liên quan tới "Khá Bảnh" trong việc tổ chức đánh bạc. Hiện nay, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng các hành vi vi phạm pháp luật của Khá và những người liên quan.

Ít ngày trước, hôm 29/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh lập biên bản, ghi nhận vụ Ngô Bá Khá đốt xe máy rồi đăng video lên mạng. Theo đó, ngày 26/3, qua nắm tình hình địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện Khá đốt chiếc xe máy tay ga tại bãi đất bỏ hoang nằm sâu trong một trường lái xe ở địa phương.

Thông tin ban đầu, Khá Bảnh mang xe ra đốt, đồng thời quay clip đăng lên mạng với mục đích thông báo việc đốt xe ga để mua xe điện. Khá Bảnh sau đó thừa nhận hành vi đốt xe máy và trần tình chiếc xe của một người bạn đưa cho mình để đốt.

Luật sư Diệp Năng Bình (Đoàn luật sư TP.HCM) chỉ ra rằng, nếu chiếc xe là tài sản của Ngô Bá Khá thì không thể xử lý hình sự anh này. Còn trường hợp xe tay ga đó là của người khác, cơ quan chức năng hoàn toàn có đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với Khá về tội Hủy hoại tài sản, dù bị hại có trình báo hay không.

Ngô Bá Khá sinh năm 1993, sở hữu hơn 600.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Nhân vật này được biết đến qua các clip có lời lẽ tục tĩu, giang hồ trên YouTube.

Tuấn Kiệt (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu