"Đế chế" Samsung có nguy cơ quay trở lại vạch xuất phát bán hoa quả và cá khô?
80 năm trước, không ai có thể ngờ rằng từ một công ty chuyên bán hoa quả ở Daegu, Samsung lại trở thành một "đế chế" trong lĩnh vực kinh doanh đủ các loại mặt hàng từ điện tử, đóng tàu cho đến bảo hiểm, y tế.
Người sáng lập nên Samsung Commercial Co. là ông Lee Byung-chull khi đó mới chỉ 28 tuổi. Nhiều người sẽ ngạc nhiên khi biết rằng lĩnh vực kinh doanh đầu tiên của Samsung không phải là đồ điện tử giống như đối thủ Apple và các hãng công nghệ lớn khác mà là xuất khẩu hoa quả tươi và cá khô sang Trung Quốc và Manchuria.
Sau khi chiến tranh Triều Tiên bùng nổ, ông Lee mở rộng sang mảng sản xuất đường, khi thành lập công ty CheilJedang vào năm 1953 với máy móc được nhập khẩu từ Nhật Bản. Công ty sau đó được đổi tên thành CJ CheilJedang.
Các chuyên gia đánh giá ông Lee là một người khá thận trọng trong công việc. Ông Chung Kyu-woong, tác giả cuốn sách "Sự thật về Đại Gia Đình Samsung" chia sẻ, "Hoam (biệt danh khác của ông Lee) kiểm tra mọi thứ kỹ càng trước khi bắt tay làm một việc gì đó. Chỉ khi nào ông thấy người khác làm thành công thì ông ấy mới làm theo".
Thời điểm đầu những năm 1960 đánh dấu bước chuyển mình lớn của Samsung khi tướng quân Park Chung-hee, cha của tổng thống Park Geun-hye lên nắm quyền lực quân đội. Tại thời điểm đó, vị chỉ huy trẻ cần tiền để duy trì quyền lực và Samsung là công ty được hưởng quyền lợi đặc biệt từ chính quyền đó. Sự gắn kết này là bước đi đầu tiên trong mối quan hệ giữa công ty và giới chức chính trị cấp cao của Hàn Quốc.
Tuy nhiên, mối quan hệ này không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Trong cuốn tự truyện, ông Lee bày tỏ nỗi bất mãn của mình khi bị chèn ép bởi những người có quyền lực. Thậm chí ông còn tính đến chuyện trở thành một chính trị gia để không còn bị kìm kẹp bởi chính phủ. Nhưng cuối cùng, ông cũng không dấn thân vào con đường chính trị mà thay vào đó, tập trung đầu tư vào mảng truyền thông, thành lập mạng lưới truyền hình TBC và tờ báo Joong Ang Ilbo.
Ông coi mảng kinh doanh điện tử là "cỗ máy" tăng trưởng khi thành lập công ty Samsung Electronics vào năm 1969. Ông đã đúng khi Samsung Electronics khiến tập đoàn trở thành một đế chế như ngày hôm nay. Ngày đầu mới thành lập, Samsung Electronics mới chỉ sản xuất những chiếc TV đen trắng rẻ tiền xuất khẩu sang thị trường Mỹ và Canada.

Năm 1987, ông Lee Byung-chull qua đời. Lee Kun-hee sau đó thay cha mình điều hành tập đoàn và cho tới giờ, quá trình chuyển giao quyền lực đang chuẩn bị sang đời thứ ba là ông Lee Jae-yong, khi Lee Kun-hee đang phải nằm viện do một cơn đau tim.
Lee Jae-yong tốt nghiệp trường đại học Harvard, hiện đang nắm giữ chức vụ phó chủ tịch tập đoàn Samsung. Ông đang cố hướng Samsung tập trung sang ba lĩnh vực chính là điện tử, tài chính và dược sinh học.
Tuy nhiên mối quan hệ mật thiết giữa chính phủ và tập đoàn của gia đình Lee trước đây đã từng giúp "đế chế" này phát triển, nay lại trở thành mối hiểm họa khi mới đây ông Lee Jae-yong bị bắt do dính dáng tới vụ bê bối hối lộ.
Mặc dù đây là thời gian khủng hoảng nhất của công ty trong vòng 80 năm nhưng nhiều nhà phân tích lại nhìn thấy cơ hội của công ty.
"Cuộc khủng hoảng này sẽ giúp Samsung cải tổ bộ máy quản trị và loại bỏ các yếu tố tiêu cực. Tôi tin chắc rằng điều này sẽ giúp nâng giá trị của công ty", một nhà phân tích thuộc ngân hàng đầu tư thế giới nhận định.
Theo Người đồng hành
Tin khác
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34Hà Nội: Giảm tàu qua cầu Long Biên, dừng tàu hàng phố cà phê đường tàu
Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội thống nhất giảm tần suất tàu khách, dừng tàu hàng qua đoạn ga Hà Nội – Gia Lâm, đồng thời nghiên...28/02/2026 11:21:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia