13:33 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Cháy tàu Âu Lạc gần Hong Kong, 21 thuyền viên được cứu sống

15:19 08/01/2019

(THPL) - Ngày 8/1, một tàu chở dầu đã bốc cháy ở ngoài khơi Hong Kong (Trung Quốc) khiến ít nhất một thuyền viên thiệt mạng. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ cứu sống được ít nhất 21 người.

CNN dẫn nguồn tin cảnh sát Hong Kong cho biết vụ nổ xảy vào lúc 11h30 (giờ địa phương) khi tàu Aulac Fortune đi ngang gần đảo Lamma, một trong những đảo chính của Hong Kong. Các thủy thủ đã nhảy xuống nước trước khi ngọn lửa nhấn chìm con tàu.

Theo hình ảnh do Cảnh sát Biển Hong Kong cung cấp, đám cháy lớn xảy ra ở giữa thân tàu, ngay sát đài chỉ huy. Trong ảnh, tàu Aulac Fortune đang nghiêng hẳn về mạn phải.

Tàu Aulac Fortune bốc cháy vào ngày 8/1 ngoài khơi Hong Kong. Ảnh: Cảnh sát Hong Kong.

Cảnh sát Biển Hong Kong đã giải cứu được 21 thủy thủ và vớt lên 1 thi thể. Cảnh sát chưa thể xác nhận có vụ nổ xảy ra trước đám cháy hay không. Theo Marine Traffic, tàu Aulac Fortune, tải trọng 11.000 tấn đang trên đường đến Hong Kong từ cảng Đông Quản, tỉnh Quảng Đông.

Cư dân đảo Lamma và đảo Lantau gần đó nói rằng đã nghe thấy một tiếng nổ lớn khiến cửa sổ và các đồ vật rung chuyển. “Cửa sổ nhà tôi rung mạnh dù không có gió. Tôi nghĩ đó là một trận động đất”, Deb Lindsay, một cư dân trên đảo nói.

Tàu Aulac Fortune trọng tải 17.500 tấn, sản xuất năm 2010, treo cờ Việt Nam và có cảng neo đậu chính ở TP.HCM. Trả lời Tri thức trực tuyến, Công ty Cổ phần Âu Lạc, đơn vị được cho là sở hữu con tàu trên, từ chối đưa ra bình luận vào lúc này. Trang web của Âu Lạc có liệt kê tàu Aulac Fortune trong đội tàu của công ty.

Theo đó, công ty Âu Lạc đang sở hữu 8 tàu chở dầu, trong đó có 3 tàu do Trung Quốc chế tạo, 5 tàu chế tạo ở Hàn Quốc. Tàu có thời gian sử dụng lâu nhất là Aulac Dragon, được đóng tại Trung Quốc vào năm 2003.

Trong đó, tàu Aulac Fortune có chiều dài 144 m, rộng 22,6 m, mớn nước 9,2 m, tổng tải trọng 17.542 DWT (tương đương với 17.542 tấn). Tàu được đóng tại Hàn Quốc vào năm 2010. Nó được thiết kế để chuyên chở sản phẩm xăng, dầu và hóa chất.

Đảo Lamma là nơi sinh sản chính của loài rùa xanh quý hiếm, một loài có nguy cơ tuyệt chủng cao. Chúng vốn rất nhạy cảm với việc môi trường bị ô nhiễm. Cục Bảo vệ Môi trường Hong Kong đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Trả lời VnExpress, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong đang xác minh thông tin. Theo hải trình của con tàu, Aulac Fortune chở 6.000 lít xăng từ Singapore đến Quảng Châu và Hong Kong. Trước khi tới Hong Kong, con tàu đã cập cảng Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, lúc 15h52 ngày 6/1 và rời đi vào 18h17 ngày 7/1, phần lớn số xăng đã được bốc dỡ tại đây.

Tuấn Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu