17:31 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Nhiều tỉnh, thành phố tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học

10:25 27/03/2020

(THPL) - Tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến khó lường, nhiều tỉnh thành trên cả nước đã chính thức gửi thông báo khẩn kéo dài thời gian tạm nghỉ học tập trung tại trường. Đồng thời, tiếp tục cho học sinh, sinh viên tham gia hình thức học tập - giảng dạy trực tuyến.

Tối 26/3, Sở GD&ĐT Hà Nam thông báo tới tất cả lãnh đạo, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn về việc cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ (đã được nghỉ từ đầu tháng 2 đến nay), học sinh cấp THPT, học viên các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (đã đi học từ ngày 2/3 đến nay) nghỉ từ 27/3 cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, tối 25/3, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên ký ban hành văn bản hỏa tốc, cho phép học sinh THPT, giáo dục thường xuyên nghỉ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, học sinh THPT, giáo dục thường xuyên nghỉ từ ngày 26/3, trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ đến khi có thông báo đi học.

Theo báo Zing.vn, chiều 26/3, UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định tạm thời cho trẻ mầm non, học sinh các cấp, sinh viên, học viên nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian nghỉ từ ngày 27/3 đến khi có thông báo mới.

Cùng ngày, Sở GD&ĐT tỉnh Trà Vinh thông báo cho học sinh THPT trên địa bàn nghỉ từ ngày 27/3 đến khi có thông báo đi học trở lại. Trước đó, trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS tỉnh này đã được cho nghỉ học tránh dịch Covid-19.

Nhiều tỉnh, thành tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học (ảnh minh họa)

UBND tỉnh Long An cũng đã đồng ý cho tất cả trẻ em cấp học mầm non, học sinh cấp phổ thông và sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ từ ngày 30/3 đến khi có thông báo mới.

Tại Hải Dương, từ ngày 27/3, hơn 59.300 học sinh khối THPT thuộc 54 trường THPT, 12 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên cấp huyện, trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh được nghỉ học đến khi có thông báo mới để phòng chống dịch Covid-19. Hơn 400.000 trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ học.

Bên cạnh đó, chiều ngày 25/3, nhiều trường Đại học tiếp tục cho sinh viên nghỉ tới giữa, cuối tháng 4 hoặc thậm chí sang đầu tháng 5. 

Ban Giám hiệu nhà trường ĐH Công nghiệp TP.HCM thông báo sinh viên nghỉ học đến hết ngày 03/05/2020. Nhà trường cũng khuyến cáo sinh viên nên chủ động tìm hiểu các biện pháp phòng, chống dịch bệnh (mang khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn nhanh, hạn chế đi ra ngoài, tụ tập nơi đông người).

Trường ĐH Luật Hà Nội thông báo cho sinh viên, học viên các bậc, các hệ đào tạo vẫn tiếp tục triển khai giảng dạy trực tuyến E-learning 02 tuần từ ngày 30/3 đến hết ngày 12/4/2020.

Theo báo Tổ quốc, để đảm bảo an toàn cho sinh viên và cán bộ, giảng viên, nhân viên, trường ĐH Công nghệ TP.HCM cũng đã quyết định tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học của sinh viên đến hết ngày 3/5/2020; kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2019-2020 (bao gồm cả học và thi) sẽ bắt đầu từ ngày 04/5/2020 và kết thúc vào ngày 27/9/2020 để đảm bảo thời gian, khối lượng kiến thức, nội dung và chất lượng đào tạo.

Ngày 25/3, trường ĐH Ngân hàng TP.HCM đã chính thức gửi thông báo về việc cho học viên, sinh viên nghỉ học tập trung tại trường (từ ngày 30/3/2020 đến hết ngày 19/4/2020).

Mới đây, trường ĐH Tài chính - Marketing TP.HCM cũng đã gửi Thông báo số 299/TB-ĐHTCM ngày 24/03/2020 về việc sinh viên không đến trường và tiếp tục tổ chức học trực tuyến do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Theo đó giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên không đến trường để giảng dạy, học tập tập trung trên lớp từ ngày 30/3/2020 đến hết ngày 12/4/2020. Ngày 13/4/2020, tập trung học tập trên lớp theo thời khoá biểu đã công bố.

Thanh Mai (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu