01:54 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Miền Bắc nắng ấm trước khi đón gió mùa Đông bắc mạnh

08:58 16/11/2018

(THPL) - Hôm nay (16/11), thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc có nắng ấm trước khi đón một đợt gió mùa Đông bắc mạnh vào cuối tuần.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 16/11, rãnh áp thấp trên khu vực Nam Biển Đông có trục ở khoảng 5 - 8 độ Vĩ Bắc có xu hướng mạnh dần lên sẽ gây mưa dông và gió giật mạnh cấp 6 - 7 cho khu vực vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông, vùng biển quần đảo Trường Sa.

Dự báo hôm nay, vùng núi phía Bắc mưa rải rác vào sáng sớm, tiết trời buổi sáng se lạnh, còn lại hầu khắp miền Bắc duy trì kiểu thời tiết ít mưa, trưa chiều nắng ráo, Trung Bộ và Nam Bộ có mưa dông rải rác.

Miền Bắc nắng ấm trước khi đón gió mùa Đông bắc mạnh cuối tuần. (Ảnh: Internet)

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng ngày và đêm 16/11:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng vùng núi đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 28 - 31 độ C.

Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25 độ C, cao nhất 29 - 31 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 21 độ C, cao nhất 28 - 31 độ C.

Nam Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C.

Minh Hạnh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu