15:48 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết 10/11: Hà Nội đêm và sáng có mưa, lạnh

09:27 10/11/2018

(THPL) - Dự báo thời tiết tại thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận, trời nhiều mây, về đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ, đêm và sáng trời lạnh.

Do không khí lạnh suy yếu và di chuyển lệch về phía Đông, thời tiết miền Bắc sẽ bớt lạnh hơn. Nhiệt độ về đêm ở vùng núi phía Bắc từ 17-19 độ, khu vực đồng bằng từ 19-21 độ C.

thoi tiet
Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi dưới 19 độ C. (Ảnh: Internet)

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 10/11:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19 - 22, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên 28-30 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi cao trời rét. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20 - 23, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 23 – 26 độ C

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 23 – 26 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 62-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 25 - 28, có nơi trên 28 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 58-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 29 – 32 độ C

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 28 – 31 độ C

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 30 – 33 độ C

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu