20:00 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

HLV Mai Đức Chung và cầu thủ Đoàn Văn Hậu được vinh danh tại AFF Awards 2017

10:13 24/09/2017

(THPL) - Bóng đá Việt Nam đại thắng tại Gala trao thưởng của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) tối 23/9.

Theo VNE, Gala trao thưởng năm của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á diễn ra tại Bali, Indonesia. Đây là sự kiện nhằm tôn vinh các Liên đoàn thành viên, HLV, cầu thủ, trọng tài có thành tích xuất sắc trong năm 2016 và 2017.

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhận phần thưởng "Liên đoàn của năm". Ảnh internet

HLV Mai Đức Chung nhận phần thưởng HLV của năm dành cho bóng đá nữ. Chiến lược gia sinh năm 1951 gây ấn tượng mạnh khi giúp tuyển nữ Việt Nam giành HC vàng SEA Games 29 tại Malaysia. Đây là lần thứ năm bóng đá nữ Việt Nam lên ngôi ở sân chơi này, sánh ngang với Thái Lan, trong đó có ba lần dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung. Phần thưởng HLV của năm dành cho bóng đá nam thuộc về HLV Kiatisuk Senamuang của Thái Lan. Cựu danh thủ này giúp Thái Lan vô địch AFF Cup 2016 và tiến vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018 nhưng hiện tại... thất nghiệp.

Tuyển thủ quốc gia Đoàn Văn Hậu (18 tuổi, CLB Hà Nội) cũng được trao giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á nhờ thành tích thi đấu ấn tượng tại VCK châu Á tại Bahrain và có những bàn thắng quan trọng giúp U19 Việt Nam lần đầu giành vé dự VCK thế giới tai Hàn Quốc.

Đoàn Văn Hậu với danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Ảnh internet

Ngoài Văn Hậu, tuyển thủ Trọng Hoàng cũng được ghi nhận với việc lọt vào đội hình tiêu biểu của Đông Nam Á.

VFF được vinh danh là Liên đoàn của năm. Đây là sự ghi nhận của AFF khi Việt Nam đăng cai và tổ chức thành công hàng loạt sự kiện như giải vô địch các CLB futsal châu Á, vòng loại nữ châu Á, vòng loại U23 châu Á. Đặc biệt, AFF đánh giá cao việc trong thời gian qua Việt Nam gặt hái thành công ở các giải trẻ khi U20 Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á lọt vào vòng chung kết U20 FIFA World Cup, U15 vô địch Đông Nam Á...

Theo báo Thể thao và Văn Hóa, điều đáng chú ý, trước khi giành giải thưởng Liên đoàn bóng đá xuất sắc nhất năm của Đông Nam Á thì ở cấp độ châu lục, VFF cũng đã có 2 năm liên tiếp (2015, 2016) được đề cử vào giải thưởng Liên đoàn bóng đá thành viên của năm và Giải thưởng do Chủ tịch AFC công nhận về Liên đoàn bóng đá thành viên có bóng đá phong trào phát triển.

Ngoài ra nữ trợ lý trọng tài Trương Thị Lệ Trinh cũng được trao giải Trợ lý trọng tài xuất sắc của năm và tuyển thủ quốc gia Trọng Hoàng (CLB FLC Thanh Hóa) nằm trong đội hình 11 cầu thủ tiêu biểu của bóng đá Đông Nam Á.

Phương Nhi (t/h)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu