21:19 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 19/10: Bắc Bộ ngày nắng, mưa lớn ở Trung Bộ giảm dần

09:36 19/10/2019

(THPL) - Hôm nay, các tỉnh Bắc Bộ ban ngày trời nắng, sáng sớm và đêm trời lạnh, trong khi đó, mưa lớn ở Trung Bộ tiếp tục diễn ra và sẽ giảm dần từ ngày mai.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay (19/10), các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Một số nơi có lượng mưa lớn như Trà My (Quảng Nam) 99mm, Tam Kỳ (Quảng Nam) 56mm, Hoài Nhơn (Bình Định) 22mm, Nha Trang 23mm…

Dự báo trong ngày và đêm nay, ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị tiếp tục có mưa, có nơi mưa to và dông. Khu vực từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa ngày và đêm nay có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, có nơi trên 100mm/24h). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ 20/10, mưa ở khu vực Trung Bộ giảm dần.

Mưa lớn ở Trung Bộ sẽ giảm dần.(Ảnh minh họa)

Tại khu vực Bắc Bộ, từ ngày 19-22/10, trời không mưa, ngày trời nắng, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Nhiệt độ cao nhất khoảng 28-32 độ C, thấp nhất khoảng 20-23 độ C, riêng vùng núi cao dưới 18 độ C. Trời lạnh về đêm và sáng sớm.

Từ ngày 23 đến 25/10, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 24-27 độ C, nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi 15-18 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thủ đô Hà Nội từ ngày 19-22/10 không mưa, ngày trời nắng, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Nhiệt độ cao nhất khoảng 30-32 độ C, thấp nhất khoảng 21-24 độ C. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Từ ngày 23 đến 25/10, có mưa rào và dông. Nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 25-28 độ C, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 19/10:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ từ 20 - 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ từ 20 - 30 độ C.

Thủ đô Hà Nội không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ từ 20 – 30 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 – 30 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; khu vực từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 – 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 – 34 độ C.

Dự báo thời tiết biển, khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3m, biển động. Từ ngày 20/10, gió Đông Bắc yếu dần.

Thanh Thanh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu