05:07 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 17/10: Trung bộ tiếp tục mưa to, nhiều nơi có thể ngập úng

09:35 17/10/2019

(THPL) - Nhiều tỉnh Trung Bộ có mưa to đến rất to. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp, đô thị các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông nên trong ngày 17/10 ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông (lượng mưa phổ biến từ 40-70mm/24h), riêng khu vực phía Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi mưa rất to (lượng mưa 100-150mm/24h); khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 80-150mm/24h, có nơi trên 170mm/24h).

Từ đêm nay, dự báo mưa lớn ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có xu hướng giảm. Mưa lớn ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có khả năng kéo dài đến hết ngày 19/10.

Dự báo mưa giông và ngập lụt (Ảnh: Minh họa)

Trên các sông từ Nghệ An đến Khánh Hòa hôm nay đến 19/10 có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 2-5m, hạ lưu từ 1-3m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên một số sông có khả năng lên mức BĐ1-BĐ2, trên một số sông suối nhỏ có khả năng lên mức BĐ2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp, đô thị các  tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên.

Dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước: 

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 67 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ: 27 - 30 độ C

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ: 27 - 30 độ C

Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, ngày nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 85 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C; cao nhất từ: 25 - 28 độ, có nơi trên 28 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C, cao nhất từ: 27 - 30 độ, có nơi trên 30 độ C. 

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ; cao nhất từ : : 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 70 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C; cao nhất từ: 27 - 30 độ C

Hoàng Vân

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu