16:46 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Đà Nẵng tiếp tục cho học sinh nghỉ học

16:24 06/03/2020

(THPL) - Ngày 6/3, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các quận huyện về việc thời gian nghỉ học, đi học lại của học sinh, sinh viên.

Theo đó, học sinh các cấp mầm non, Tiểu học, THCS, các khối lớp 10, 11 bậc THPT tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15/3, riêng học sinh, học viên lớp 12 tiếp tục đi học bình thường. 

Theo báo Dân trí, cùng ngày 6/3, Đại học Đà Nẵng cũng có thông báo cho sinh viên nghỉ học tiếp đến hết ngày 15/3. Riêng học viên, sinh viên Viện Nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh đi học lại từ ngày 9/3.

Trước đó, sau gần một tháng nghỉ học vì dịch bệnh Covid-19, ngày 2/3, hơn 9.516 học sinh khối 12 của các trường trung học phổ thông trên địa bàn Đà Nẵng đã trở lại lớp. Số liệu thống kê sơ bộ của Sở Giáo dục Đà Nẵng cho biết, có 350/9.866 học sinh vắng học ngày đầu tiên.

Đà Nẵng tiếp tục cho học sinh từ mầm non đến lớp 11 nghỉ học đến hết ngày 15/3/2020 (ảnh: Internet)

Theo báo Giáo dục Việt Nam, để đón học sinh trở lại lớp, các trường đã tiến hành vệ sinh, phun khử trùng và thực hiện các biện pháp kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt cho học sinh trước giờ vào lớp.

Ngày 6-3, thông tin từ Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, toàn thành phố có 1.044 trường hợp người Việt Nam trở về từ các quốc gia có dịch Covid-19 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe.

Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết thêm, từ chiều 5-3 đến sáng 6-3, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 2 trường hợp người Việt Nam nghi ngờ mắc Covid-19. Hiện tại, TP Đà Nẵng đang theo dõi 8 trường hợp (7 người Việt Nam, 1 người nước ngoài) nghi ngờ mắc Covid-19. Đến nay, Đà Nẵng đã theo dõi 216 trường hợp tại bệnh viện, trong đó 208 trường hợp đã xuất viện. Hiện đã có 169 mẫu xét nghiệm âm tính với Covid-19; chưa có trường hợp dương tính với Covid-19. Hiện tại sức khỏe của các trường hợp nghi ngờ tạm ổn và đang được theo dõi chặt chẽ. Giám sát tại cộng đồng 71 trường hợp, tất cả đều có sức khỏe bình thường.

Trong ngày 5-3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng đã giám sát 30 tàu bay, 2 tàu biển, với 6.794 người nhập cảnh. Trong đó, có 210 người phải khai báo y tế.

Phương Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu