13:34 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Xuất khẩu nông - lâm - thủy sản đón nhận nhiều tín hiệu tích cực

21:52 12/09/2022

(THPL) - Mới đây, gạo Ông Cua ST25 chính thức vào thị trường Anh và đã nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng người châu Á tại xứ sở sương mù. Đây cũng là một minh chứng cho việc khẳng định chất lượng và vị thế gạo Việt Nam trên thương trường thế giới.

Trước đó, gạo Việt Nam của Tập đoàn Lộc Trời mang thương hiệu "Cơm Việt Nam" đã đổ bộ vào chuỗi siêu thị Carrefour của Pháp. Theo Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản, lần đầu tiên gạo ST25 của Việt Nam được đưa vào chế biến món ăn trong thực đơn của Văn phòng Nội các Nhật Bản.

Theo các chuyên gia, thời gian qua,gạo Việt Nam đã tìm được chỗ đứng ở các thị trường mới, cao cấp như Hoa Kỳ, châu Âu... Việc hạt gạo Việt được nhận diện với thương hiệu Việt Nam là một bước chuyển mới của ngành lúa gạo.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến nhận định, nếu không có những bất thường về thời tiết, dịch bệnh, chúng ta đủ lượng 6,5 – 6,7 triệu tấn gạo để xuất khẩu và dự kiến kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 3,2 - 3,3 tỷ USD.

Thương hiệu Việt Nam là một bước chuyển mới của ngành lúa gạo.

Đối với trái cây, mới đây Trung Quốc đã xác định được 51 mã số vùng trồng, 25 cơ sở đóng gói sầu riêng Việt Nam đáp ứng các yêu cầu của Nghị định thư và được chấp thuận đăng ký xuất khẩu sang thị trường này.

Trong khi đó, đối với ngành chế biến và xuất khẩu gỗ, mặc dù tăng trưởng của ngành gỗ trong 8 tháng đầu năm chậm hơn so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, giá sản phẩm tăng nên kim ngạch xuất khẩu vẫn nhích lên 6%. Trong đó, một điểm sáng trong ngắn hạn là xuất khẩu viên nén, dăm gỗ chớp được thời cơ khi EU, Nhật Bản và một số nước châu Á tìm kiếm các nguồn nguyên liệu thay thế cho khí đốt. Giá viên nén, dăm gỗ đã tăng 150 - 200%, bù đắp cho sự sụt giảm của xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ.

Theo ông Nguyễn Quang Hùng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản - cho biết, cuối tháng 10, đoàn công tác của EC sẽ sang kiểm tra tình hình thực tế việc khắc phục "thẻ vàng" IUU của Việt Nam với 4 nội dung gồm: Khung pháp lý; quản lý giám sát đội tàu; kiểm tra truy xuất nguồn gốc; xử phạt vi phạm hành chính của các tỉnh. EC sẽ tới nhiều địa phương và kiểm tra kỹ tại các cảng cá.

Tuy nhiên, khả năng cao đợt này chưa gỡ được "thẻ vàng" và nguy cơ bị phạt lên "thẻ đỏ" vẫn rất lớn. Nguyên nhân là do các cảng cá được đầu tư nhưng hạ tầng chưa đáp ứng các yêu cầu. Trong khi đó, nguồn nhân lực tại cảng yếu, không có cán bộ chuyên ngành phù hợp để kiểm soát. 

Trong lĩnh vực xuất khẩu gỗ và lâm sản, ông Trần Quang Bảo - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp - cho hay, 4 tháng cuối năm, ngành này sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn như cạnh tranh thương mại, giá cước vận chuyển, lạm phát… Hàng tồn kho của các doanh nghiệp nhập khẩu hiện vẫn ở mức cao. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ đang điều tra phòng vệ thương mại với mặt hàng tủ bếp của Việt Nam.

Trong bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều khó khăn tác động đến thị trường nông - lâm - thủy sản, ông Phùng Đức Tiến cho hay, ngành nông nghiệp vẫn cố gắng bám đuổi để về đích, đạt mục tiêu xuất khẩu nông - lâm - thủy sản 50 tỷ USD như Chính phủ giao.

Đối với ngành lâm sản, ông Trần Quang Bảo cho hay: "Nếu tháng 9/2022 và những tháng còn lại đạt tốc độ tăng trưởng ổn định như tháng 8 với kim ngạch xuất khẩu khoảng 1,3 tỷ USD, thì ngành lâm sản có thể đạt mục tiêu xuất khẩu 16,4 tỷ USD trong năm 2022".

Lưu Kỳ (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu