Đồng Tháp: Tổ chức ngày hội tôn vinh nghề truyền thống năm 2025
(THPL) - Tối ngày 16/1, UBND huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đã long trọng khai mạc Ngày hội tôn vinh nghề truyền thống năm 2025 tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện, với chủ đề “Bản sắc bền lâu, khắc sâu giá trị”.
Ngày hội tôn vinh nghề truyền thống tại huyện Lai Vung diễn ra từ 16 đến 18/1/2025, mang đến một loạt các hoạt động phong phú. Du khách có thể tham quan khu trưng bày các làng nghề truyền thống, giao lưu trực tiếp với các nghệ nhân, cũng như khám phá các sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng và sản phẩm từ các làng nghề địa phương. Một điểm nhấn đặc biệt trong sự kiện là chương trình Tọa đàm “Làng nghề truyền thống Lai Vung - Bản sắc bền lâu, khắc sâu giá trị”.
Ngoài các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao, Ngày hội còn tổ chức các cuộc thi vẽ tranh, triển lãm hình ảnh nghề truyền thống và hội thi trưng bày “Mâm ngũ quả đẹp”. Các gian hàng cũng sẽ tham gia vào cuộc thi “Gian hàng đẹp”. Du khách sẽ được thưởng thức các trò chơi dân gian, giao lưu lân sư rồng từ các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, và đặc biệt là chương trình nghệ thuật đặc sắc mang tên “Tình đất, tình người Lai Vung”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Ngày hội tôn vinh Nghề truyền thống huyện Lai Vung năm 2025
Chủ tịch UBND huyện Lai Vung, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, cho biết, vùng đất Lai Vung nằm giữa hai dòng sông Tiền và sông Hậu, được thiên nhiên ưu ái với nguồn nước ngọt dồi dào và phù sa màu mỡ quanh năm. Chính những điều kiện thuận lợi này đã giúp Lai Vung trở thành mảnh đất màu mỡ, nơi cây trái sinh sôi. Trong số những sản vật nổi bật, quýt hồng và nem Lai Vung là hai đặc sản gắn liền với tên tuổi vùng đất này, được biết đến rộng rãi. Sống trong vùng đất nước chảy, người dân đã biết cách tận dụng sự phong phú của thiên nhiên để sáng tạo ra những sản phẩm thủ công tinh xảo như xuồng ghe vận chuyển, lờ, lợp để đánh bắt thủy sản và cần xé để chứa nông sản.

Đến nay, Lai Vung đã phát triển nhiều làng nghề truyền thống, chẳng hạn như nghề làm nem Lai Vung, nghề đóng xuồng ghe tại xã Long Hậu, nghề trồng hoa giấy, đan lờ, lợp, làm bánh tráng… Đặc biệt, hai làng nghề đóng xuồng ghe ở Long Hậu và nghề làm nem Lai Vung đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.
Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện Lai Vung cho rằng: “Với chủ đề “Bản sắc bền lâu – Khắc sâu giá trị”, Ngày hội tôn vinh Nghề truyền thống huyện Lai Vung năm 2025 được kỳ vọng không chỉ mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm thú vị, thưởng thức những chương trình hoạt động đặc sắc, mà còn là nơi để mỗi người nhìn lại cội nguồn... Đây cũng là cơ hội để kết nối, chuyển đổi tư duy, phát huy giá trị kinh tế nông nghiệp, nông thôn, đưa các sản phẩm làng nghề, các loại đặc sản Lai Vung cùng với nem Lai Vung và các sản phẩm OCOP đặc sắc khác ngày càng phát triển...”
PV
Tin khác
Nhập khẩu ô tô vẫn tăng cao
Lật xe khách khiến 4 người tử vong tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Quảng Ninh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mãi mãi tuổi 20” tri ân các Anh hùng Liệt sĩ
Giá 12 triệu đồng, VinFast Amio S2 nhắm tới nhóm khách hàng đông đảo là học sinh, sinh viên
Hội chợ Thương mại Việt-Lào 2026: Cơ hội kết nối giao thương, gắn kết chiến lược
“Làm sạch” mã số thuế - Chủ động sớm sẽ giúp doanh nghiệp hạn chế phát sinh rủi ro
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
(THPL) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 16/7/2026 về đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học,...17/07/2026 11:03:35Giá vàng ngày 17/7: Vàng SJC bốc hơi 1,6 triệu đồng/lượng
(THPL) - Sáng nay 17/7, thị trường vàng trong nước và quốc tế đồng loạt ghi nhận những phiên lao dốc mạnh. Trong khi giá vàng miếng SJC giảm...17/07/2026 10:49:27Đổi cách tính thuế tài nguyên để khuyến khích chế biến sâu
(THPL) - Luật thuế Tài nguyên đang được Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi theo hướng đổi mới phương pháp tính thuế đối với khoáng sản...17/07/2026 09:20:05Bí thư Thanh Hoá yêu cầu không lòng vòng, né trách nhiệm phải xử lý công việc đến cùng
(THPL)- Tại phiên khai mạc HĐND tỉnh Thanh Hóa ông Lê Đức Thái, Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, hiện nay vẫn còn tình trạng né tránh trách...17/07/2026 09:18:13
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia