Vinh danh thương hiệu và nghệ nhân vì sự nghiệp bảo tồn, phát triển di sản văn hoá dân tộc
(THPL) - Hôm nay (10/8), tại nhà hát Âu Cơ, số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội, Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam long trọng tổ chức chương trình vinh danh những thương hiệu xuất sắc vì sự nghiệp bảo tồn, phát triển di sản văn hoá dân tộc và các nghệ nhân tiêu biểu có đóng góp bảo tồn, phát triển di sản văn hoá Việt Nam.
Chương trình vinh danh “Vì sự nghiệp bảo tồn, phát triển di sản văn hoá dân tộc” nhằm ghi nhận, tuyên dương các nghệ nhân, doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong việc quản lý, bảo tồn, phát triển di sản văn hoá, đóng góp tích cực trong công tác xã hội. Đây cũng là dịp gặp gỡ, giao lưu để chào mừng Ngày Di sản văn hoá Việt Nam.

Toàn cảnh chương trình vinh danh “Vì sự nghiệp bảo tồn, phát triển di sản văn hoá dân tộc”.
Có thể nói, bảo tồn di sản văn hóa phải phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và ngược lại, phát triển phải kết hợp với bảo tồn di sản văn hóa. Chính vì thế, Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam tổ chức chương trình này để tôn vinh những thương hiệu xuất sắc vì sự nghiệp bảo tồn, phát triển di sản văn hoá dân tộc Việt Nam; khích lệ, vinh danh các đơn vị, tổ chức, nghệ nhân, cá nhân có nhiều đóng góp thiết thực cho sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá dân tộc của cha ông để lại, phục vụ phát triển du lịch bền vững theo đúng đường lối, chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thực tiễn và phù hợp với xu hướng chung của thế giới. Di sản văn hoá đến từ quá khứ nhưng phải trở thành một bộ phận hữu cơ của hiện tại, đồng thời sẽ trở nên cần thiết, hữu ích cho tương lai. Di sản văn hoá cần được bảo vệ tại cộng đồng, do cộng đồng cùng thực hiện và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Đây là phương thức hữu hiệu nhất nhằm biến di sản văn hoá thành mục tiêu, động lực cho sự phát triển bền vững đất nước.

Tham dự chương trình có các vị đại biểu, các vị khách quý gồm ông Vương Duy Biên: Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Bùi Thế Đức – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Trần Chiến Thắng: Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hiệp hội công nghiệp ghi âm Việt Nam…Về phía Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, Ban tổ chức, gồm có: Tiến sĩ Lê Ngọc Dũng - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam; Nhà báo Vũ Hoài Thanh – Tổng thư ký Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam; Nhà báo Đào Bình – Tổng biên tập Tạp chí điện tử Thương hiệu và pháp luật; Nhà báo Trương Thúy Hà – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam; cùng các vị lãnh đạo, Ban thường vụ, Ban chấp hành của Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam. Ngoài ra còn có các lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí TW và địa phương đến dự.

Di sản văn hóa dân tộc được xác định là bộ phận quan trọng cấu thành môi trường sống của con người. Đây là loại tài sản quý giá không thể tái sinh và không thể thay thế. Không thể tái sinh, nhưng lại rất dễ bị biến dạng và tổn thương trước tác động của các nhân tố tự nhiên và cách hành xử thiếu văn hóa do chính con người gây ra. Vì thế, sự nghiệp bảo tồn và phát triển văn hoá dân tộc luôn nhận được sự quan tâm sâu sát của các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Trong suốt những năm qua, Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam không ngừng tuyên truyền, vận đông các tổ chức, cá nhân đóng góp cho sự nghiệp bảo tồn và phát triển văn hoá dân tộc. Nhiều doanh nghiệp, cá nhân tiêu biểu đã có những đóng góp đặc biệt quan trọng như: UBND huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Nghệ nhân ưu tú Trần Đức Lăng – Giám đốc công ty TNHH Kiến trúc truyền thống; bà Đặng Thị Mát – Giám đốc Trung tâm Unesco bảo tồn di tích lịch sử văn hóa Ba Vì, Sơn Tây, Hà Nội…

Qua thời gian sơ tuyển, bình xét, Ban tổ chức đã chọn ra 40 đơn vị để tôn vinh “Thương hiệu xuất sắc vì sự nghiệp bảo tồn, phát triển di sản văn hoá dân tộc. Ban tổ chức cũng tôn vinh 95 nghệ nhân, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn, phát triển di sản văn hoá Việt Nam.
Bảo tồn di sản văn hóa trong quá trình phát triển đòi hỏi sự sáng tạo không ngừng nghỉ và khả năng linh hoạt trong việc vận dụng các nguyên tắc khoa học để lựa chọn phương án xử lý thích hợp cho từng di tích cụ thể. Mục tiêu đặt ra là phải gắn di tích với đời sống đương đại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường giao lưu văn hóa. Trong số những tổ chức, nghệ nhân, cá nhân được vinh danh lần này có sự góp mặt của các doanh nghiệp, nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân dân gian…

Phóng viên Thương hiệu và Pháp Luật đã có cuộc trò chuyện với Bà Lê Hồng Tâm ở Phủ Tía, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa. Bà cho biết “Với sự đóng góp không nhỏ của mình để gìn giữ và bảo tồn các di tích, cứ có tiền là tôi đi góp xây đền chùa, chùa đầu tiên là Chùa Thượng Phủ Tía, sau đến đền Mẫu Thượng Phủ Tía, hay đền Thánh Mẫu”.
Tuy đã 82 tuổi, nhưng được đứng trên sân khấu nhận bằng khen và kỷ niệm chương, gương mặt bà hiện lên niềm vui mừng, tự hào khi được vinh danh trong ngày hôm nay.

Không chỉ đóng góp, bảo tồn và xây dựng các công trình văn hóa, bác Phạm Lê Hào, sinh năm 1955, quê Bỉm Sơn (Thanh Hoá) cũng chia sẻ: “Từ năm 1998, tôi có gần 20 năm cống hiến cho một số công trình, đền công đức ý nghĩa như Đền xã Ninh Văn, Đền Trung Sơn, hay Khối Đình Từ…Thay mặt cho các cá nhân, tổ chức, tôi rất cám ơn chương trình, Ban tổ chức của Hội nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam đã giúp tôi có vinh dự đứng trên sân khấu nhận giải”.

Thông qua chương trình tôn vinh thương hiệu và nghệ nhân “Vì sự nghiệp bảo tồn, phát triển di sản văn hóa dân tộc”, các cá nhân, tổ chức có cơ hội tạo dựng hình ảnh, khẳng định vị thế thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường giao lưu văn hóa trong quá trình hội nhập.
Diệu Huyền – Hoà Bình
Tin khác
Việt Nam quan ngại sâu sắc về xung đột theo thang tại Trung Đông
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
Ông Mai Tiến Dũng khi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đã giới thiệu một doanh nghiệp đến gặp bị can Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ...28/02/2026 13:02:094 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia