Hoa Tết Hà Tĩnh hứa hẹn vụ mùa bội thu, mang lại nguồn thu nhập ổn định
THPL - Nhờ xuống giống đúng thời vụ và áp dụng kỹ thuật chăm sóc hiện đại, các vùng trồng hoa Tết tại Hà Tĩnh, đặc biệt là xã Lưu Vĩnh Sơn (huyện Thạch Hà), đang chuẩn bị cho một mùa vụ bội thu. Nhiều loại hoa chủ lực như cúc, ly và đào phai đã bước vào giai đoạn chuẩn bị xuất bán, hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân địa phương.
Thôn Xuân Sơn – “thủ phủ” hoa cúc rực rỡ sắc màu
Thôn Xuân Sơn, nơi nổi tiếng với nghề trồng hoa cúc truyền thống, hiện có hơn 60 nhà giàn của 57 hộ dân đang tất bật chuẩn bị cho thị trường hoa Tết. Chia sẻ với phóng viên báo Hà Tĩnh, ông Hồ Sỹ Lưu, một hộ dân có hơn 20 năm kinh nghiệm, cho biết:
"Hiện nay, các công đoạn chăm sóc đã hoàn tất. Tôi đang tập trung định hình thân cây để hoa bung nở đúng dịp Tết. Với 340 chậu cúc, giá bán dự kiến từ 220.000 - 250.000 đồng/chậu. Nếu thuận lợi, vụ này có thể đem lại cho gia đình tôi khoảng 60 triệu đồng sau khi trừ chi phí."

"Gia đình tôi có hơn 200 chậu ly, giá bán dao động từ 210.000 - 240.000 đồng/chậu. Nụ ly năm nay đạt chất lượng tốt, dự kiến từ 22-23 tháng Chạp sẽ đón lượng khách mua lớn."

Đào phai Lưu Vĩnh Sơn – sản phẩm OCOP mang tính biểu tượng
Không chỉ nổi tiếng với hoa, Lưu Vĩnh Sơn còn là vùng trồng đào phai lớn tại Hà Tĩnh. Sản phẩm đào phai tại đây đã được công nhận là sản phẩm OCOP, trở thành niềm tự hào và là động lực phát triển kinh tế cho người dân.
.jpg)
Chia sẻ với phóng viên TTXVN, chị Trần Thị Lài, một hộ trồng đào tại thôn Kim Sơn, cho biết:
"Gia đình tôi trồng hơn 300 gốc đào, trong đó 250 gốc đã được thương lái đặt mua. Dù thời tiết năm nay không thuận lợi, khiến búp đào nhiều nhưng chưa nở, giá bán vẫn giữ ổn định so với năm ngoái."
.jpg)
Kinh tế hoa Tết: Hướng đi bền vững
Nhờ sự quan tâm của chính quyền trong việc quy hoạch vùng trồng cây cảnh, hỗ trợ kỹ thuật và giống, các sản phẩm hoa và đào tại Lưu Vĩnh Sơn ngày càng được nâng cao về chất lượng. Những chuyến tham quan học hỏi kinh nghiệm tại các vùng trồng cây cảnh lớn đã giúp người dân cải thiện đáng kể kỹ thuật chăm sóc.
Dự kiến, từ nay đến cận Tết Nguyên đán, lượng hoa và cây cảnh xuất bán tại các vùng trồng chủ lực của Hà Tĩnh sẽ tăng mạnh, góp phần khẳng định thương hiệu hoa Tết địa phương trên thị trường.
Văn Nam(T/h)
Tin khác
Thanh Hóa: Rà soát hệ thống biển báo để lắp camera AI phạt nguội giao thông
Công an Thanh Hóa: Khởi công xây dựng 2 dự án có tổng vốn đầu tư hơn 860 tỉ đồng
Quảng Ninh thông qua 31 Nghị quyết, phấn đấu GRDP trên 12,5% năm 2026
Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tội phạm bằng video ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tập đoàn Bảo Việt ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 – 2035
Thuế Hà Nội ra mắt hệ thống AI, hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai và nộp thuế tự động
Hơn 250 gian hàng quy tụ công nghệ "xanh" và giải pháp bền vững cho dệt may Việt Nam
(THPL) - Sáng 16/12, Triển lãm quốc tế ngành Công nghiệp Dệt may - Thiết bị, Nguyên phụ liệu & Vải 2025 (HanoiTex & HanoiFabric 2025) đã chính thức...16/12/2025 17:36:00Loạt cổ phiếu chứng khoán “bom tấn” lên sàn gây thất vọng, nhà đầu tư IPO thua lỗ
(THPL) - Thị trường chứng khoán Việt Nam cuối năm 2025 đang chứng kiến một nghịch lý đáng chú ý: hàng loạt cổ phiếu chứng khoán quy mô...16/12/2025 17:34:43Hợp tác xã Miến Việt Cường: Mô hình HTX điển hình thúc đẩy kinh tế từ sản phẩm truyền thống ở Thái Nguyên
(THPL) - Khởi đầu từ một hợp tác xã nhỏ với vốn còn hạn chế, Hợp tác xã Miến Việt Cường (Thái Nguyên) đã vượt qua nhiều khó khăn...16/12/2025 17:30:10HTX Nấm Tam Đảo: Đòn bẩy phát triển kinh tế nông thôn miền núi phía Bắc
Trong những năm gần đây, Hợp tác xã Nấm Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) đã từng bước khẳng định vai trò là mô hình kinh tế tập thể tiêu biểu...16/12/2025 15:14:18

