15:04 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN
Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam và Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam

Chương trình tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023 với chủ đề “Vinh quang trí tuệ bàn tay vàng – Tự hào thương hiệu Việt Nam”

19:55 23/12/2023

(THPL) - Chiều ngày 23/12, Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam (VATA) phối hợp cùng Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam (VGJA) tổ chức chương trình tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023 với chủ đề “Vinh quang trí tuệ bàn tay vàng – Tự hào thương hiệu Việt Nam” tại Cung trí thức thành phố Hà Nội.

Chương trình tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023 với chủ đề “Vinh quang trí tuệ bàn tay vàng – Tự hào thương hiệu Việt Nam” có sự tham gia của TS. Nguyễn Hữu Dũng – Uỷ viên Đảng đoàn, Phó chủ tịch Uỷ ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ông Nguyễn Túc – Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch hội đồng tư vấn phản biện văn hoá xã hội của Uỷ ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam; TS. Lê Doãn Hợp - Nguyên Bộ trưởng bộ Văn hoá -Thông tin, Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ và chuyển đổi số; TS. Phan Xuân Dũng – Nguyên uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Nguyên Chủ nhiệm uỷ ban khoa học công nghệ Quốc hội, đại biểu Quốc hội khoá XV, Chủ tịch liên Hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam; TS. Thang Văn Phúc - Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Chủ tịch Hội Kỷ lục gia Việt Nam; TS. Nguyễn Tiến Dĩnh - Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn kinh tế, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; TS. Trần Anh Tuấn – Nguyên thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn văn hoá xã hội Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội khoa học hành chính Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nêpan; TS. Nguyễn Viết Chức – Nguyên Phó chủ nhiệm uỷ ban văn hoá giáo dục của Quốc hội (khoa XIV); TS. Bùi Thế Đức – Phó Chủ tịch hội đồng lý luận phê bình văn học Nghệ thuật Trung ương, Nguyên Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ươngNSND Đỗ Tiến Định- Nguyên Giám đốc nhà hát ca múa nhạc Việt Nam; Đại tá, NSND Trần Nhượng- Nguyên Trưởng đoàn kịch Công an nhân dân, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu và phát triển đạo Mẫu Việt Nam.

TS. Lê Ngọc Dũng - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển đạo Mẫu Việt Nam
Trước đó, Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam đã bầu bổ sung các uỷ viên BCH và chức danh lãnh đạo tại cuộc họp BCH lần thứ III nhiệm kỳ 2021-2026.
Các uỷ viên BCH và lãnh đạo tại cuộc họp BCH lần thứ III nhiệm kỳ (2021-2026) chụp ảnh lưu niệm 

Về phía trung ương Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam có TS. Lê Ngọc Dũng - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển Đạo mẫu Việt Nam; Các Phó Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam: Ông Lê Minh Tân; Nhà báo Phạm Nhung; Nghệ nhân Quốc gia Trần Thiện Tính; Chuyên gia đá quý Lê Ngọc Hải; Nghệ nhân Quốc gia Hoàng Ngọc Minh; Nghệ nhân Quốc gia Nguyễn Tấn Kiệt; Các Phó Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam: Bà Vũ Hoài Thanh; Nhà báo Đào Bình; bà Phan Tuyết Minh; bà Nguyễn Thuỵ Oanh; Bà Mai Thùy – Phó Chủ tịch, Chánh Văn phòng Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam; Bà Lù Thị Nghị - Tổng Thư ký Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam, Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam cùng sự hiện diện của các Ủy viên Ban chấp hành, Ban thường vụ, Giám đốc các văn phòng đại diện, các Viện, trưởng ban, cán bộ, phóng viên, hội viên của Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam, Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, các nghệ nhân, doanh nhân, quý vị đại biểu, khách quý

Bên cạnh đó, chương trình còn đón tiếp các lãnh đạo các đơn vị trong khối Mặt trận, đại diện Vụ phi chính phủ, Bộ Nội vụ; các đơn vị đối tác, doanh nghiệp và nhận được nhiều lời chúc mừng, những lẵng hoa tươi thắm từ các đơn vịcác đồng chí lãnh đạo, các ban ngành, các doanh nhân, nghệ nhân, doanh nghiệp, các văn phòng đại diện, các đơn vị trực thuộc. Đây cũng chính là niềm tự hào, động lực to lớn cho hành trình phát triển của Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam. 

Ngày 20/12/1989, Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 370 CT-HĐBT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ). Vượt qua bao khó khăn, thách thức, đến nay Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động thuộc lĩnh vực mỹ nghệ, kim hoàn, đá quý theo quy định của pháp luật, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả. Đồng thời bảo tồn và phát triển ngành nghề mỹ nghệ, kim hoàn, đá quý, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Hội cũng là đơn vị đầu tiên trong ngành mỹ nghệ, kim hoàn, đá quý Việt Nam được thành lập, là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển vẻ vang của Hội trong suốt thời gian qua, đồng thời ghi nhận và tỏ lòng tri ân sâu sắc đến với Hội viên cá nhân, tập thể cùng quý vị đại biểu, Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam phối hợp cùng Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam tổ chức chương trình tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023 với chủ đề “Vinh quang trí tuệ bàn tay vàng – Tự hào thương hiệu Việt Nam”. 

Các tiết mục văn nghệ tại chương trình tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023 với chủ đề “Vinh quang trí tuệ bàn tay vàng – Tự hào thương hiệu Việt Nam”.
...thu hút sự quan tâm của rất nhiều khán giả 
Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam phối hợp cùng Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam tổ chức chương trình tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023 với chủ đề “Vinh quang trí tuệ bàn tay vàng – Tự hào thương hiệu Việt Nam” 

Phát biểu tại chương trình tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023 với chủ đề “Vinh quang trí tuệ bàn tay vàng – Tự hào thương hiệu Việt Nam”, Tiến sĩ Lê Ngọc Dũng - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ Nghệ Kim hoàn đá quý Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam khẳng định: Nhìn lại chặng đường xây dựng và trưởng thành của Hội mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam, có thể nói các hoạt động của Hội đều tuân thủ pháp luật và Điều lệ Hội, đúng tôn chỉ, mục đích ban đầu để ra; Ban Lãnh đạo Hội luôn có sự thống nhất điều phối hoạt động; Khuyến khích sự năng động, tích cực của các đơn vị, cá nhân; Trách nhiệm của tập thể và cá nhân luôn cụ thể, rõ ràng; Lợi ích gắn với sự đóng góp, kết quả công việc, tạo sự thống nhất và đồng thuận cao trong hệ thống các cấp Hội từ Trung ương tới tỉnh, thành hội trong cả nước…

Cũng trong quá trình phát triển Hội, công tác xây dựng tổ chức luôn được chú trọng. Để chất lượng tham mưu của Hội ngày càng được nâng cao, cán bộ làm công tác được kiện toàn, hiệu quả, thể hiện quyết tâm đẩy mạnh các hoạt động chung của Hội, Hội đã bầu bổ sung các uỷ viên BCH và chức danh Lãnh đạo tại cuộc họp BCH lần thứ III nhiệm kỳ (2021-2026) của Hội gồm: 

  1. Nghệ nhân quốc gia Trần Thiện Tính, được bầu bổ sung vào Ban thường vụ, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam.
  2. Chuyên gia đá quý Lê Ngọc Hải, được bầu bổ sung vào Ban thường vụ, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam.
Hội đã bầu bổ sung các uỷ viên BCH và chức danh Lãnh đạo tại cuộc họp BCH lần thứ III nhiệm kỳ (2021-2026)

Từ nguồn gốc lịch sử và xã hội xa xưa thì tín ngưỡng thờ Mẫu (hiện nay thường gọi là Đạo Mẫu, thờ Thánh Mẫu, thờ Mẫu tam phủ - tứ phủ) đã xuất hiện khá phổ biến. Tín ngưỡng thờ Mẫu đã trở thành di sản thứ 11 của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa tâm linh đại diện của nhân loại. 

Trong đời sống hiện nay, tín ngưỡng thờ Mẫu được biết đến trong cộng đồng chủ yếu qua khái niệm “Hầu Đồng”, là biểu hiện chủ yếu của tín ngưỡng này. Các tập quán thể hiện các yếu tố văn hóa truyền thống như trang phục, âm nhạc, múa và các trò diễn dân gian sinh ra từ bản sắc văn hóa Việt Nam, được tạo ra, phát triển và lưu truyền qua nhiều thế hệ. Xuất phát từ tầm quan trọng đó, Viện nghiên cứu và phát triển đạo Mẫu Việt Nam đã bổ nhiệm Nghệ nhân ưu tú Đặng Ngọc Anh, Phó Viện Trưởng Viện nghiên cứu và phát triển Đạo Mẫu Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng tư vấn Viện Nghiên cứu và phát triển Đạo Mẫu Việt Nam. 

Bổ nhiệm Nghệ nhân ưu tú Đặng Ngọc Anh, Phó Viện Trưởng, Viện nghiên cứu và phát triển Đạo Mẫu Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng tư vấn Viện Nghiên cứu và phát triển Đạo Mẫu Việt Nam. 

Trong khuôn khổ chương trình, BTC cũng đã giới thiệu về cuộc thi thiết kế sản phẩm mỹ nghệ, kim hoàn, đá quý Việt Nam 2023. Cuộc thi là dịp để các Nghệ nhân thiết kế các bộ sản phẩm nhằm nâng cao tay nghề, trao đổi nghiệp vụ. Làm cơ sở để xét cấp giấy chứng nhận Nghệ nhân của Hội như: Nghệ nhân Bàn tay vàng, Nghệ nhân Quốc gia là cơ sở đó để nghệ nhân tham gia giải thưởng Nhà nước (Nghệ nhân Ưu Tú, Nghệ nhân Nhân dân).

Cuộc thi Thiết kế sản phẩm mỹ nghệ, kim hoàn, đá quý là sự kiện thường niên, được Hội tố chức, nhằm khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân phát huy những ý tưởng sáng tạo trong thiết kế mẫu sản phẩm; Tập hợp trí tuệ, ý kiến đóng góp của các chuyên gia để tạo ra những sản phẩm có thiết kế mới, sáng tạo, có giá trị kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật cao phù hợp thị hiếu khách hàng, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm các làng nghề trong cả nước, đẩy mạnh xuất khẩu, hội nhập kinh tế quốc tế.

Cuộc thi Thiết kế sản phẩm năm 2023 được tổ chức từ tháng 9/2023 – 12/2023, Ban Tổ chức nhận được tổng số 98/sản phẩm/bộ sản phẩm về điêu khắc, mỹ nghệ, kim hoàn, đá quý của 36 tổ chức, cá nhân, nghệ nhân tham gia dự thi. Trên cở sở tiêu chí chấm điểm như: Tính sáng tạo, tính thương mại, tính thân thiện với môi trường, tính thẩm mỹ, tính văn hóa truyền thống, Ban tổ chức đã trao các giải kim cương, giải vàng và giải bạc cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. 

Trong khuôn khổ chương trình, BTC cũng đã giới thiệu về cuộc thi thiết kế sản phẩm mỹ nghệ, kim hoàn, đá quý Việt Nam 2023.
Một số cá nhân tiêu biểu nhận kỉ niệm chương của Trung ương Hội 
Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam đã trao giấy chứng nhận, bằng khen cho các cá nhân, doanh nghiệp đã đồng hành cùng Hội trong thời gian qua.
Đại diện VATA & VGJA cùng các khách mời chụp ảnh lưu niệm 

Trong những năm qua các cá nhân, nghệ nhân, doanh nhân, doanh nghiệp trong ngành thủ công mỹ nghệ, kim hoàn đá quý, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ… đã có những đóng góp to lớn trong quá trình phát triển của Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam. Để tri ân những đóng góp to lớn đó, Hội nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam đã trao giấy chứng nhận, bằng khen cho các cá nhân, doanh nghiệp đã đồng hành cùng Hội trong thời gian qua.

Quốc An

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu