Tăng gần 3.000 chuyến bay dịp tết, khách vẫn khó kiếm vé
(THPL) - Theo Cục Hàng không Việt Nam, các hãng hàng không trong nước đã đăng ký lịch bay dịp Tết Âm lịch tăng gần 3.000 chuyến, thêm gần 600.000 ghế so với lịch bay thông thường nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu.
Theo báo điện tử VTV, Cục Hàng không Việt Nam cho biết các hãng hàng không trong nước đã đăng ký lịch bay dịp Tết Âm lịch tăng gần 3.000 chuyến, thêm gần 600.000 ghế so với lịch bay thông thường.
Tuy nhiên, các hãng hàng không vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu người dân và xuất hiện ngày càng nhiều các chuyến bay thông báo hết chỗ. Các chặng đường dài như TP.HCM - Hà Nội còn rất ít vé, các chặng ngắn hầu như đã hết vé.
Đại diện Vietjet cũng cho biết dịp cao điểm Tết Nguyên đán, số chuyến bay nội địa của hãng tăng hơn 1.500 chuyến, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm 2017. Hãng cũng vừa bổ sung một máy bay A321neo để đáp ứng nhu cầu đi lại dịp tết.
Tuy nhiên, Vietjet công nhận ngay cả các chuyến bay tăng chuyến đã được mở bán và đạt tỉ lệ lấp đầy cao. Một số đường bay đến Quy Nhơn, Chu Lai, Huế, Vinh, Thanh Hóa... các ngày cao điểm (một tuần trước tết) đã bán gần hết vé.
Còn với Vietnam Airlines, từ ngày 31/1 đến 2/3/2018 (15 tháng chạp đến 15 tháng giêng âm lịch) hãng đã đăng ký bổ sung hơn 1.100 chuyến bay, tăng 21% so với cùng kỳ 2017. Các chặng nóng như TP.HCM - Hà Nội, lượng khách đặt chỗ trên các chặng bay đã chiếm 85% tải cung ứng.
Đặc biệt 2 ngày 10 đến 11/2/2018 (25-26 tháng chạp), do nhu cầu tăng cao, các chuyến bay từ sau 4h sáng đến 21h đêm, lượng khách đặt chỗ đã chiếm trên 90% số chỗ có thể cung cấp.

Cục Hàng không Việt Nam dự báo lượng khách đi lại bằng đường hàng không dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2018 sẽ tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, cục này đã chủ trương tăng chuyến bay, số ghế cung ứng. Với mật độ chuyến bay dày đặc ở sân bay Tân Sơn Nhất dịp tết khiến nhiều người lo ngại quá tải.
Đặc biệt là khi sân bay Tân Sơn Nhất đã được Hội đồng điều phối slot (giờ cất/hạ cánh) của Cục Hàng không Việt Nam quyết định tăng tần suất chuyến bay cao điểm ở mức "kỷ lục" từ ngày 30/1 đến 4/3.
Cụ thể, dự kiến trong dịp cao điểm Tết Mậu Tuất tại sân bay này cho phép điều hành tối đa 44 lượt cất/hạ cánh/giờ trong thời gian từ 6h-23h59. Đối với chuyến bay từ 0h-5h59, mỗi giờ sẽ có tối đa 37 lượt cất/hạ cánh. Trong khi năng lực điều hành bay tối đa ở Tân Sơn Nhất được xác định là 45 chuyến bay/giờ.
Ông Đặng Tuấn Tú, giám đốc cảng hàng không Tân Sơn Nhất, cho biết đây là mức tăng cao chưa từng có vì trong tết 2017 chỉ có 40 lượt cất/hạ cánh/giờ vào giờ cao điểm.
Hiện các công trình cải tạo, nâng cấp tại cả nhà ga và khu bay vẫn đang được gấp rút tiến hành để tăng năng lực phục vụ dịp cao điểm tết.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lại Xuân Thanh - chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) - tin tưởng tết năm nay "điểm nóng" nhất trong các cảng hàng không là sân bay Tân Sơn Nhất sẽ ổn vì đã cải tạo sân đỗ, đường lăn...
Ông Thanh cho hay vào dịp cao điểm tết, Tân Sơn Nhất sẽ có tổng cộng 67 vị trí đỗ máy bay, gồm 55 vị trí đỗ khai thác thương mại và 12 vị trí đỗ qua đêm, tăng được 9 vị trí đỗ so với trước đây.
Đặc biệt, theo ông Thanh, Tân Sơn Nhất huy động hơn 1.000 nhân viên an ninh phục vụ công tác soi chiếu, ứng trực 100% trong dịp cao điểm tết để đảm bảo công tác an ninh trật tự cũng như giải tỏa hành khách.
Trong khu vực nhà ga, sảnh B sẽ được tăng thêm 700m2 tại khu vực làm thủ tục, bố trí thêm 400 ghế ngồi, 10 quầy làm thủ tục hàng không, tăng thêm 1 cửa khởi hành, 1 máy soi chiếu an ninh, vận hành hơn 30 máy check in tự động của các hãng hàng không...
Tương ứng với giới hạn điều phối slot cao kỷ lục, tới 44 lượt cất/hạ cánh/giờ, tần suất bay ở Tân Sơn Nhất lên đến 842 - 865 lượt chuyến/ngày, tăng 77 - 79 lượt chuyến so với tết 2017. Theo cơ quan chức năng, như vậy lượng hành khách sẽ lên tới 134.207 lượt hành khách/ngày, tăng 16.490 - 17.505 lượt hành khách/ngày so với cao điểm tết 2017.
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia