Phú Thọ: Cặp khế “vợ chồng” trên 400 năm, có giá trên 10 tỷ đồng
(THPL) - Thời gian gần đây, giới chơi cây cảnh trong và ngoài nước “phát sốt” khi bắt gặp hình ảnh cặp khế “vợ chồng” trên 400 năm tuổi của một đại gia Phú Thọ có tên Phan Văn Toàn (Toàn “Đô la”). Ngay sau đó, hình ảnh cặp “siêu cây” đã được lan truyền với tốc độ “chóng mặt”.
Biết anh Phan Văn Toàn đã lâu, từng gặp và trò chuyện với anh về những cây cảnh “có tiếng” cũng dăm ba lần. Ngày ấy, mỗi khi nhắc tới anh, giới chơi cây cảnh đều nghĩ ngay tới chủ nhân của ba khu vườn lớn, cây có giá thấp nhất của anh cũng có giá 50 triệu đồng, cây “tầm tầm” cũng vài trăm triệu đến vài tỷ, còn đẹp nhất có hai cây, gồm cây tùng “ông Bụt” và cây sanh “dáng làng”.
Đặc biệt, đã có thời gian giới chơi cây cảnh nghệ thuật Phú Thọ định giá tổng giá trị cây cảnh của anh sở hữu lên đến 300 tỷ đồng.
Có dịp gặp lại anh vào một dịp cuối năm, anh Toàn hồ hởi và nhiệt tình dẫn chúng tôi ra chiêm ngưỡng vườn cây trong đó có cặp khế “vợ chồng” trên 400 năm có một không hai.
Theo chủ nhân cũ của cặp khế cho biết, cặp khế "vợ chồng" này do đích thân vua Gia Long trồng và chăm sóc. Khi con trai cả của vua Gia Long là hoàng tử Cảnh trưởng thành, vua đã trao cặp khế này cho hoàng tử đi khai phá miền Tây.
Cặp khế được vua làm theo tích “tam cương ngũ thường” có nghĩa là: Đạo làm cha thì phải làm sao, đạo làm con thì phải làm sao và đạo làm trai phải làm như thế nào… Dáng thế trực, một cây khế chồng, một cây khế vợ…
Trao đổi với PV Thương hiệu và Pháp luật, anh Phan Văn Toàn cho biết: “Cặp khế "vợ chồng" do chính vua trồng nên để mua được anh đã phải rất khó khăn. Anh phải đầu tư hàng tháng trời đến làm quen với chủ cây ở Tiền Giang. Đến lúc thân thiết, anh mới ngỏ lời xin mua cây”.
Tiếp tục hỏi thêm về giá của cặp "siêu cây" này, anh Toàn bật mí: “Cây cổ thì giá trị vô cùng, hiện giá trị của cặp khế này khoảng hơn 10 tỷ đồng”.
Được biết, ngoài những người chơi cây cảnh, bonsai và các đại gia thì cũng có không ít bạn trẻ tỏ ra vô cùng thích thú và tò mò về cặp khế “vợ chồng” vì có hình dáng vô cùng đặc biệt, lạ mắt và đẹp đến từng chi tiết…
Bên cạnh cặp khế “vợ chồng” trên 400 năm, vườn cây của gia đình anh Toàn còn sở hữu hàng trăm cây quý hiếm khác nhau, có rất nhiều cây có thế, dáng, hình thù độc đáo, lạ mắt, khiến người xem không khỏi trầm trồ, ngạc nhiên.
Một số hình ảnh PV Thương hiệu và Pháp luật ghi được tại vườn nhà anh Phan Văn Toàn:
Anh Phan Văn Toàn từng trải qua rất nhiều ngành nghề, từ viên chức Nhà nước rẽ ngang sang kinh doanh rồi chở thành ông chủ “đào cát sỏi”, “sản xuất gang thép”...
Anh cũng từng là cử nhân của trường Đại học Lâm nghiệp song vì đam mê thú chơi cây nên anh ngày một dấn sâu vào giới chơi cây cảnh có tiếng tại Việt Nam.
Năm 2014, Đại hội Sinh vật cảnh châu Á đã bình chọn vườn cây của anh Toàn là vườn cây xuất sắc nhất Đông Nam Á.
Năm 2015, vườn cây của anh tiếp tục được Liên Hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội bảo tồn Thiên nhiên Việt Nam công nhận là vườn cây cảnh di sản đầu tiên tại Việt Nam.
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia