15:33 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Phòng CSGT Đồng Nai: Thực hiện đảm bảo ANTT và phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới

11:34 29/01/2022

(THPL) - Đồng Nai là tỉnh có nhiều Quốc lộ như 1A, 1K, 51, 20; đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh-Long Thành - Dầu Giây…các tuyến đường thủy, các kho cảng trên sông Đồng Nai rồi các KCN nên tỉnh có lượng phương tiện lưu thông không ít, nhất là xe chở hàng hóa. Do đó, dịch Covid-19 xâm nhập vào Đồng Nai là điều khó tránh khỏi. Chính vì vậy, trong năm vừa qua, trách nhiệm vừa đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch của các chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai càng thêm nặng nề, vất vả.

Mặc dù vậy, Phòng CSGT tỉnh Đồng Nai trong năm qua đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đó tập trung tuyên truyền Luật giao thông đường bộ, đường thủy, Luật phòng chống tác hại của rượu, bia; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt… gắn với công tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự ATGT nên nhìn chung, tình hình trật tự ATGT trên tuyến do Phòng quản lý cơ bản được bảo đảm thông suốt, hạn chế tình trạng ùn tắc.

Ngoài ra, Phòng còn triển khai, thực hiện nhiều chuyên đề xử lý vi phạm trật tự ATGT, như: Chuyên đề xử lý xe quá khổ, quá tải; chuyên đề xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy; chuyên đề xử lý tốc độ, phần đường, chuyên đề xử lý xe khách vi phạm, chuyên đề đi xe mô tô không đội mũ bảo hiểm…

Thượng tá Trần Trọng Thủy - Phó trưởng phòng CSGT tỉnh chỉ đạo lực lượng CBCS Phòng tăng cường TTKS - XLVP

Để làm tốt công tác đảm bảo trật tự ATGT trên các tuyến quốc lộ, các Đội, Trạm do Phòng quản lý đều đã tiến hành điều tra cơ bản tuyến, nắm bắt tình hình ANTT và trật tự ATGT trên tuyến, từ đó đưa ra các giải pháp tối ưu. Bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự ATGT, còn chú trọng đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nhằm góp phần đảm bảo an toàn trên tuyến như trong quá trình tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự ATGT.

Trong thời điểm dịch Covid -19 bắt đầu bùng phát và diễn biến phức tạp, Thượng tá Trần Trọng Thủy - Phó trưởng phòng CSGT tỉnh chia sẻ: Xác định tinh thần "Chống dịch như chống giặc", ngay từ đầu, đơn vị đã quán triệt cho CBCS thực hiện nhiệm vụ tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; phải luôn phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình công tác và sinh hoạt tại đơn vị; mọi trường hợp CBCS lây nhiễm hoặc có liên quan đến các trường hợp nhiễm Covid-19 không phải do yêu cầu công tác thì cán bộ và người đứng đầu, chỉ huy trực tiếp phải chịu trách nhiệm kỷ luật theo qui định của ngành. 

Dù phải song song “nhiệm vụ kép”, nhưng lực lượng CSGT tỉnh Đồng Nai thời gian qua vẫn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ

Bên cạnh đó, lực lượng Công an tỉnh còn tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị và các chốt, trạm kiểm soát để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, thiếu sót, chủ động thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Một công tác đáng nhắc đến nữa trong quá trình chung tay phòng chống dịch đó là dẫn đoàn người hồi hương chống dịch. Theo thống kê của Công an Đồng Nai, thời gian qua lực lượng CSGT phối hợp cùng các đoàn thể hỗ trợ, tổ chức đưa 17 đoàn với 57.000 người từ tỉnh Đồng Nai về quê chống dịch. Đồng thời cũng phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương và Công an TPHCM tiếp nhận về Đồng Nai 1.630 người. CSGT Đồng Nai cũng cấp gần 9.000 giấy đi đường cho các trường hợp tham gia giao thông và cấp hơn 300 giấy nhận diện xe ưu tiên cho xe tham gia phòng chống dịch Covid-19 

Ngoài ra, Phòng CSGT còn làm tốt công tác dân vận, tăng cường các hoạt động, việc làm đảm bảo an sinh xã hội, tiếp tục phát huy truyền thống "tương thân, tương ái", "lá lành đùm lá rách", giúp đỡ nhân dân khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

Thời gian qua, Phòng CSGT đã kêu gọi CBCS trong đơn vị cùng chung tay và phối hợp với các mạnh thường quân tổ chức tặng hơn 7 tấn rau, 1 tấn gạo, 45 phần quà (mỗi phần quà trị giá 1.000.000 đồng) đến hộ dân khó khăn ở vùng phong tỏa, những hộ dân sống trên ghe, nhà bè tạm, người già neo đơn, người dân vô gia cư… Ngoài ra, đợt dịch vừa qua, Phòng CSGT đã vận động tài trợ 15.000 chai nước suối, 500 bộ đồ bảo hộ, 15.000 khầu trang y tế, 300 chai thuốc sát khuẩn và nhiều vật dụng thiết yếu khác phục vụ lực lượng chống dịch và người dân trong vùng cách ly.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Phòng đã triển khai các giải pháp vừa đảm bảo ANTT vừa phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới, đặc biệt là dịp lễ tết dương lịch, âm lịch, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện tốt các kế hoạch, chuyên đề của Lãnh đạo Công an tỉnh, đẩy mạnh tăng cường lực lượng, phương tiện thực hiện tổng kiểm soát các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lưu thông trên toàn các tuyến, bố trí lực lượng tại các điểm nóng về ùn tắc giao thông, tập trung và kiên quyết xử lý đối với những lỗi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như tốc độ, nồng độ cồn, quá tải, quá khổ.

Đi đôi với công tác tuần tra kiểm soát đơn vị còn phối hợp với các Ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tập trung tuyên truyền Luật giao thông đường bộ, đường thủy, Luật phòng chống tác hại của rượu, bia; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt…, thực hiện tốt công tác ĐTCB nhất là địa bàn trọng điểm góp phần tích cực cho công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn làm giảm tội phạm, giảm tai nạn giao thông đến mức thấp nhất; tăng cường công tác kiểm soát phòng chống dịch Covid-19, chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, sẵn sàng thực hiện các phương án tham gia phòng chống dịch Covid-19 không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Thùy Dương (t/h)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu