20:51 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Ông Park chọn hơn 20 cầu thủ giữ vàng tại SEA Games 31

10:12 19/03/2022

(THPL) - Các đội tuyển bóng đá nam và nữ sẽ chốt danh sách dự SEA Games 31 vào cuối tháng 3, với số cầu thủ đăng ký có thể hơn 20 người.

Theo PLO, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, trưởng đoàn của các nước Đông Nam Á thống nhất môn bóng đá nam, nữ mỗi đội sẽ đăng ký hơn 20 cầu thủ, thay vì khống chế con số 20 như các kỳ Đại hội trước để kịp thời cho thay thế, bổ sung.

U23 Việt Nam tập luyện chuẩn bị tham dự Dubai Cup 2022 tại UAE. Ảnh: VFF

Bóng đá khai cuộc trước ngày khai mạc SEA Games 31 nên các đội tuyển gửi sớm danh sách đăng ký trước ngày 30-3 với thành phần U-23+3 (thay vì U-22+2 như kỳ SEA Games 30 diễn ra tại Philippines). Mục tiêu của đội tuyển nước chủ nhà là giữ huy chương vàng SEA Games.

Sân nhà của thầy trò Park Hang-seo là sân Việt Trì (Phú Thọ) và bảng đấu còn lại tổ chức tại sân Thiên Trường (Nam Định). Vòng bán kết và chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 đều diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng thông báo đến các đại biểu Đông Nam Á về những nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 của nước chủ nhà cùng lộ trình để các nước có sự chuẩn bị cho đoàn thể thao của mình tham dự Đại hội đạt kết quả tốt.

Thông tin về phòng, chống dịch COVID-19 cũng là một nội dung quan trọng đưa ra Hội nghị bàn thảo. Theo đó, các đoàn thể thao tham dự SEA Games 31 cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của nước chủ nhà về phòng, chống dịch trước khi nhập cảnh như có kết quả âm tính bằng phương pháp PCR trong vòng 72 giờ hoặc xét nghiệm kháng nguyên nhanh trong vòng 24 giờ. Phải tiêm đủ hai mũi vắc xin phòng COVID-19 hoặc có giấy chứng nhận khỏi COVID-19 trong vòng 3 tháng và khai báo y tế.

Theo Người Lao động, Ban tổ chức SEA Games 31 thông tin, sẽ có khoảng 7.000 VĐV tham dự. Các đoàn phải gửi danh sách cụ thể cho ban tổ chức trước ngày 30-3.

Ở những môn cá nhân, VĐV mắc Covid-19 sẽ không được thi đấu tiếp, hủy kết quả. Các đoàn chỉ được phép thay thế VĐV mắc Covid-19 trước khi lên đường sang Việt Nam. Đối với môn thi đồng đội, VĐV tiếp xúc gần vẫn được thi đấu bình thường, không bị cách ly y tế nếu có kết quả âm tính.

Phương Nhi (Tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu