19:19 ngày 23/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Nhiều “ông lớn” ngành công nghệ cắt giảm nhân sự

21:00 07/11/2022

(THPL) – Sau Twitter, mới đây Meta - công ty mẹ của Facebook cũng đang lên kế hoạch cắt giảm nhân sự quy mô lớn.

Báo Người Lao động dẫn thông tin từ Tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết, Meta - công ty mẹ của Facebook sẽ sa thải hàng ngàn nhân viên và dự kiến thông báo ​​sẽ được đưa ra sớm nhất vào ngày 9/11.

Được biết, Meta hiện có hơn 87.000 nhân viên trên toàn thế giới. Việc sa thải lần này được xem là đợt cắt giảm lực lượng lao động lớn nhất do một công ty công nghệ thực hiện..

Thông tin Meta sa thải nhân sự với quy mô lớn chưa từng có diễn ra trong bối cảnh hãng sụt giảm doanh thu nghiêm trọng, tới 70% trong năm 2022. Nguyên nhân khiến Meta trượt dốc là do “thua kém” các đối thủ hấp dẫn hơn với thế hệ Gen Z như TikTok hay Twitter.

Facebook nằm trong hệ sinh thái của Meta 

Trong cuộc họp báo về thu nhập quý III/2022, Giám đốc điều hành (CEO) Mark Zuckerberg đã thông báo: “Tới đây, chúng tôi sẽ tập trung đầu tư vào một số lượng nhỏ các lĩnh vực tăng trưởng có mức độ ưu tiên cao. Điều này có nghĩa là một số đội sẽ phát triển mạnh hơn nhưng hầu hết các đội khác sẽ không thay đổi hoặc thu hẹp trong năm tới. Chiến lượng tổng thể chúng tôi dự kiến ​​sẽ kết thúc năm 2023 với quy mô gần tương đương, thậm chí nhỏ hơn một chút so với hiện nay”.

Meta từng phát triển vượt bậc trong 2 năm đầu tiên của đại dịch COVID-19, khi tuyển thêm hơn 27.000 nhân viên trong năm 2020 và 2021. Trong 9 tháng đầu năm nay, họ tiếp tục bổ sung khoảng 15.344 nhân viên.

Trước đó, vào hôm 4/11, Twitter cũng thông tin về việc cắt giảm khoảng 3.700 nhân sự.

Theo tờ Zingnews, trao đổi về vấn đề này, CEO Elon Musk cho rằng “Về việc giảm nhân lực của Twitter, rất tiếc là tôi không có lựa chọn nào khác khi công ty đang lỗ hơn 4 triệu USD mỗi ngày. Tất cả mọi người rời đi đều được đề nghị cho thôi việc 3 tháng, tức là nhiều hơn 50% so với yêu cầu pháp lý”.

Lâm Tới (T/h)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu