Nhân rộng mô hình, xây dựng thương hiệu du lịch đêm Việt Nam
(THPL) - Ngày 12/11, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội thảo sơ kết tình hình triển khai Đề án “Một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm” tại phường Bãi Cháy, Quảng Ninh.

Hội thảo nhằm đánh giá kết quả giai đoạn 2023-2025 và xác định định hướng chiến lược cho giai đoạn 2026-2030. Sau gần ba năm thực hiện, đề án đã đạt được những kết quả tích cực và thực chất, với doanh thu du lịch tại các thành phố có mô hình du lịch đêm tăng trưởng mạnh mẽ.
Doanh thu tăng trưởng vượt trội, từ 20-30%
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đánh giá việc triển khai các mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm thí điểm tại các địa phương đã bước đầu đạt được kết quả tích cực, tạo ra những trải nghiệm mới, hấp dẫn cho du khách.

Đề án được triển khai thí điểm tại 12 địa phương (cũ), và đến nay, sau sáp nhập, 10 địa phương đã có những mô hình sáng tạo và hiệu quả. Các mô hình tiêu biểu bao gồm: Phố đi bộ, chợ đêm; không gian nghệ thuật, lễ hội ánh sáng; sản phẩm trải nghiệm ẩm thực - văn hóa đêm.
Những hoạt động này đã góp phần nâng cao sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam. Đặc biệt, thống kê cho thấy, doanh thu du lịch tại các thành phố có hoạt động mô hình du lịch đêm đã tăng từ 20-30%. Thêm vào đó, đề án còn giúp tạo ra nhiều việc làm mới cho người dân.
Kinh nghiệm Quảng Ninh: Thí điểm mô hình "Đô thị du lịch sống về đêm"
Tại hội thảo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh đã chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế đêm và sản phẩm du lịch đêm của địa phương. Ông Nguyễn Lâm Nguyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, cho biết ngành du lịch tỉnh đang tăng trưởng khá mạnh, với sự đầu tư rõ ràng và thúc đẩy mạnh mẽ vào các sản phẩm du lịch đêm.

Quảng Ninh đã chủ động xây dựng và triển khai Đề án thí điểm mô hình phát triển kinh tế ban đêm (theo Quyết định số 2869 ngày 22/9/2023 của UBND tỉnh), lựa chọn 06 địa phương thí điểm (Hạ Long, Móng Cái, Cẩm Phả, Đông Triều, Cô Tô và Vân Đồn).
Các sản phẩm nổi bật đã được hình thành và thu hút đông đảo du khách, tạo nên điểm sáng mới của du lịch Quảng Ninh:
Sản phẩm thực cảnh: Show diễn thực cảnh “Đi tìm dấu ngọc” (tại Hang Ngọc Rồng, Cẩm Phả), ứng dụng công nghệ đa phương tiện kết hợp nghệ thuật biểu diễn.
Du lịch trên Vịnh: Sản phẩm “phố đêm du thuyền”, tàu nhà hàng phục vụ khách tham quan ven bờ vịnh Hạ Long.
Sự kiện quy mô lớn: Tổ chức nhiều đại nhạc hội và sự kiện lớn, đẳng cấp như Chương trình Superfest 2025 - Mùa hè rực sáng, đại nhạc hội Skyware Hạ Long 2025, Hạ Long Concert 2025, và màn pháo hoa đặc sắc.
.jpg)
Dịch vụ trải nghiệm: Dịch vụ city tour xe buýt 2 tầng, bus café tham quan thành phố, tour trải nghiệm chợ cá đêm, tham quan Yên Tử về đêm.
Mặc dù đạt được kết quả tích cực, Quảng Ninh cũng chỉ ra các hạn chế cần khắc phục như quy mô phát triển còn hạn chế, thiếu tính kết nối vùng, hạ tầng chiếu sáng và an ninh chưa đồng bộ, thiếu các sản phẩm mang tầm quốc tế, và hạn chế về nhân lực.
Tỉnh cũng kiến nghị về việc điều chỉnh thời gian hoạt động của các dịch vụ karaoke vũ trường và hướng dẫn cụ thể về loại hình du lịch câu cá/câu mực.
Nhân rộng và nâng cao chất lượng du lịch đêm
Bước sang giai đoạn 2026-2030, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương và doanh nghiệp để nhân rộng mô hình cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, đồng thời nâng cao chất lượng và tính bền vững của sản phẩm du lịch đêm.
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ tập trung vào các giải pháp chiến lược: Đề xuất hoàn thiện thể chế và xây dựng chính sách đặc thù cho phát triển du lịch đêm, nhằm tạo hành lang pháp lý thông thoáng và khuyến khích sáng tạo.
Gắn hoạt động du lịch đêm với văn hóa, ẩm thực, lễ hội, nghệ thuật, công nghệ ánh sáng, công nghiệp sáng tạo, âm nhạc, thời trang và điện ảnh để tạo ra những trải nghiệm độc đáo, có giá trị thương hiệu cao.
Tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về du lịch đêm tại các trung tâm du lịch lớn. Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số và công nghệ thông minh trong quản lý, quảng bá, và xây dựng các chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ du lịch đêm.
Tiến sĩ Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh rằng Cục sẽ đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các bên liên quan nhằm phát huy tối đa tiềm năng của kinh tế ban đêm.
Lê Quân
Tin khác
Hội chợ công nghiệp nông thôn 2025 sẵn sàng khai màn tại SECC
Chính phủ ban hành kế hoạch tổng lực chống buôn lậu và hàng giả đến năm 2030
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Kiên định ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng trong năm 2025
“Vietnam Happy Fest 2025”: Lan tỏa tinh thần sống hạnh phúc đến mọi người Việt
Khai trương Showroom Bestune Đại Việt Võ Chí Công
Stun Medical Việt Nam tạo dấu ấn tại HSAPS 2025 với Workshop chuyên sâu về tạo hình thẩm mỹ
Bộ trưởng Tài chính: Bão lũ làm GDP quý IV giảm khoảng 0,1%
(THPL) - Trước bối cảnh thiên tai, lũ lụt bất thường, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cảnh báo rằng tăng trưởng kinh tế quý cuối...06/12/2025 16:41:42Mỗi hecta khu công nghệ số đem lại 10 triệu USD mỗi năm
(THPL) - Các khu công nghệ số tập trung tại Việt Nam đang tạo ra giá trị kinh tế “khủng”. Trung bình, mỗi hecta đất mang lại khoảng 10 triệu...06/12/2025 16:31:13Việt Nam đặt mục tiêu “AI hóa” như điện khí hóa
(THPL) - Tại một hội thảo về trí tuệ nhân tạo vào tháng 9/2025, Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ (KH-CN) Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh...06/12/2025 16:13:00Honda Click 160 Street Edition tiếp tục “làm nóng” thị trường xe ga
(THPL) - Những thông tin gần đây tại Indonesia cho thấy Honda đang chuẩn bị tung ra mẫu Click 160 Street Edition với phong cách hoàn toàn mới. Dù chưa...06/12/2025 16:16:47
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tài khoản Vạn Năng – Lộc Phát toàn diện: Lời giải tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp giữa áp lực thị trường
- Báo Ấn Độ: VinFast được người tiêu dùng thực dụng ưa chuộng, có lợi...
- Khai mạc tuần lễ công nghiệp và công nghệ Việt Nam 2025 tại Trung tâm Triển...
- VinFast VF 6 tiếp tục “thống trị” phân khúc SUV cỡ B bằng loạt lợi thế...


