Hà Nội: Người dân nói gì trước thông tin sẽ chặt hạ hai hàng cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng?
(THPL) – Người dân thủ đô Hà Nội đang bày tỏ sự tiếc nuối trước thông tin hai hàng cây đẹp như "công viên" trên đường Phạm Văn Đồng sẽ bị chặt bỏ, di dời để thực hiện Dự án mở rộng đường vành đai 3.
Dự án mở rộng đường vành đai 3 (đoạn từ cầu vượt Mai Dịch đến chân cầu Thăng Long) là dự án quan trọng để hoàn thiện tuyến đường Vành đai 3, nối Thủ đô Hà Nội với các tỉnh phía Bắc. Dự án có tổng đầu tư 3.113 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách. Tổng tuyến đường dài 5,6 km, được mở rộng mặt cắt ngang từ 56m lên 93m, mỗi bên 6 làn xe cơ giới và 5 cầu vượt cho người đi bộ.

Hàng cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng sẽ phải di dời.
Dự án này cũng được nhận định sẽ góp phần giải quyết tình hình ùn tắc trên tuyến đường Phạm Văn Đồng hiện nay, đồng thời tạo mặt bằng để Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đầu tư tuyến cầu cạn trên cao từ Mai Dịch đến cầu Thăng Long, từng bước khép kín tuyến vành đai 3 theo quy hoạch GTVT thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050.
Dự án đang trong quá trình khẩn trương giải phóng mặt bằng để phục vụ thi công, bảo đảm hoàn thành tiến độ trong năm nay. Thế nhưng, mới đây dư luận đang xôn xao việc hàng ngàn cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng bị chặt để phục vụ cho việc mở rộng tuyến đường này.
Để có những thông tin khách quan, PV Thương hiệu & Pháp luật đã có mặt tại tuyến đường Phạm Văn Đồng. Theo ghi nhận của PV, phía sau những tấm tôn quây kín để ngăn cách với mặt đường là máy móc đang hoạt động để húc ủi, hình thành hai con đường ngay sát hai hàng cây. Có những đoạn, máy xúc đã chạm đến rễ cây xà cừ. Với đà này, thời gian tồn tại của hai hàng cây chắc chỉ còn rất ngắn ngủi.
Chị Liên (nhân viên vệ sinh môi trường) chia sẻ với PV: “Chặt hết đi thì quá lãng phí, con đường này mà không có hai hàng cây này thì nắng lắm. Để giữ vệ sinh tuyến đường sạch sẽ, chúng tôi đứng được dưới trời nóng như đổ lửa hơn 40 độ C cũng nhờ hai hàng cây”.
Bác Hòa (60 tuổi, trú ở phường Xuân Đỉnh) cho biết : “Tôi ủng hộ dự án mở rộng đường của nhà nước, nhưng phải có cách gì vừa bảo đảm thực hiện tốt dự án và hàng cây xanh không bị chặt hoặc bị chặt ít nhất có thể”.
"Hàng cây này đã trồng khoảng 30 năm. Nếu hàng cây này bị chặt đi thì không biết trồng đến bao giờ mới có được hàng cây như vậy. Những cây nào không ảnh hưởng tới làn đường thì nên để lại làm dải phân cách, cũng không ảnh hưởng gì mà lại có bóng mát, bác Hòa nói thêm.

Cô Hải (người dân ở phường Cổ Nhuế 2) bày tỏ sự tiếc nuối: “Hai hàng cây đẹp như "công viên" thế này mà chặt đi thì quá phí và tiếc. Nếu làm cầu vượt thì hãy làm xong rồi cây nào bị ảnh hưởng thì hãy chặt. Trồng cả đời cũng khó có được như hai hàng cây đẹp như thế này”.
Ở một diễn biến khác, đại diện Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội cho hay trên báo chí: "Chưa có phương án cuối cùng về việc chặt hạ di chuyển cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng. Việc này còn phải trình lên UBND TP Hà Nội xem xét, quyết định. Sở Xây dựng và các hội, sở, ngành thành phố đang được giao tư vấn, khảo sát làm rõ tiêu chí, phương án chặt hạ, di chuyển từng cây. Sở Xây dựng sẽ báo cáo UBND TP Hà Nội chấp thuận, sau đó mới cấp phép việc chặt hạ, di chuyển. Trước khi thực hiện việc chặt hạ, di chuyển 1.300 cây, sẽ tổ chức họp báo".
Thương hiệu & Pháp luật sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất.
Uy Vũ
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia