04:23 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 27/8: Bắc Bộ mưa lớn, áp thấp nhiệt đới xuất hiện gần Biển Đông

09:38 27/08/2019

(THPL) - Hôm nay, các tỉnh Bắc Bộ mưa dông nhiều nơi, có nơi mưa to đến rất to, trong khi đó trên biển, một vùng áp thấp nhiệt đới xuất hiện gần Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 26/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc; 129,2 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng 800km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. 

Dự báo đến 19 giờ ngày 27/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30km và có khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 122,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông đảo Lu-dông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. 

Đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

Đến 19 giờ ngày 28/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25km và mạnh thêm. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. 

Đến 19 giờ ngày 29/8, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Vị trí tâm bão ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 27/8:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ; cao nhất 28 - 31 độ, có nơi trên 31độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ; cao nhất 29 - 32 độ C. 

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông; đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ; cao nhất 29 - 32 độ C. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 57 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ; cao nhất 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 47 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ; cao nhất 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C. 

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ; cao nhất 28 - 31 độ C. 

Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ; cao nhất 30 - 33 độ C.

Thanh Thanh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu