20:05 ngày 16/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Trung Quốc: Động đất kép tấn công Tứ Xuyên, hơn 130 người thương vong

10:34 18/06/2019

(THPL) - Giới chức Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, sớm ngày 18/6 cho biết đã có 11 người thiệt mạng và 122 người bị thương trong trận động đất cường độ 6 xảy ra ở tỉnh Tây Nam Trung Quốc này tối 17/6.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cũng cho biết đã ghi nhận hai trận động đất liên tiếp trong vòng 30 phút tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, vào tối 17/6, theo Reuters. Cơ quan này cũng cảnh báo có khả năng đã xảy ra thiệt hại về nhân mạng và các công trình trong khu vực.

Nạn nhân bị thương trong trận động đất được đưa đi cấp cứu. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Chấn tâm nằm cách thị xã Nam Khê khoảng 12 km. Trận động đất đầu tiên được ước tính mạnh 6 độ. Trận động đất thứ hai xảy ra gần 30 phút sau với sức mạnh được ghi nhận là 5,2 độ.

Tiêu điểm của vụ động đất khá nông, khoảng 10 km dưới lòng đất. Những vụ động đất theo mô hình này thường gây ra thiệt hại lớn về người và của, theo AP.

Truyền thông Trung Quốc mô tả chấn động lan rộng đến nhiều thành phố lớn trong khu vực, trong đó có thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên là Thành Đô và siêu đô thị Trùng Khánh.

Cơ quan Động đất Trung Quốc (CENC) cũng xác nhận động đất đầu tiên xảy ra vào 22h55 và có nhiều đợt dư chấn. Cơ quan này cho biết trận động đất thứ hai xảy ra vào lúc 23h36, gần thành phố Nghi Tân, có tiêu điểm ở độ sâu 16 km.

Hiện các nỗ lực cứu hộ, cứu nạn đang được tiến hành. Người dân đăng tải lên mạng Internet nhiều bức ảnh và video trên mạng Weibo cho thấy những ngôi nhà bị sập, trong khi người dân chạy hết ra đường.

Theo báo điện tử VOV, hiện lực lượng chức năng tỉnh Tứ Xuyên đã huy động một lượng lớn người và phương tiện với hơn 500 cảnh sát và nhân viên cứu hộ, 63 xe cứu hỏa, 5000 lều bạt, 10 nghìn giường gấp cũng như nhiều dụng cụ hỗ trợ đến khu vực xảy ra động đất để tìm kiếm và ứng cứu người bị nạn. Nhiều khả năng, thiệt hại về người và tài sản sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới do nhiều người vẫn còn bị vùi lấp trong trận động đất.

Sau khi trận động đất xảy ra, cơ quan địa chấn Trung Quốc cũng ghi nhận được 32 lần dư chấn liên tiếp tại khu vực với mức độ khác nhau, trong đó có dư chấn mạnh 5,1 độ richter vào lúc 23h36 phút (17/6) tại huyện Củng, thành phố Nghi Tân, dư chấn mạnh 4,2 độ richter vào lúc 0h37 phút và dư chấn mạnh 3,8 độ richter vào lúc 0h39 phút tại huyện Trường Ninh. 

Tứ Xuyên là nơi thường xuyên xảy ra các trận động đất. Năm 2008, một trận động đất mạnh xảy ra ở tỉnh này đã khiến 87.000 người chết và mất tích.

Minh Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu